Tags:

Si Ma Cai

“Điểm tựa” mùa xuân của người lính biên phòng

“Điểm tựa” mùa xuân của người lính biên phòng

Khi các gia đình quây quần bên nhau đón mùa xuân mới, trong tâm sự của những người lính biên phòng tôi vừa gặp, “điểm tựa” mùa xuân của họ là cha mẹ, vợ con đang ở quê nhà. Đó chính động lực vững vàng nhất để họ vượt mọi khó khăn, kiên tâm bảo vệ bình yên biên giới.

Lan tỏa việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm xóa bỏ định kiến giới ở vùng biên giới Si Ma Cai

Lan tỏa việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm xóa bỏ định kiến giới ở vùng biên giới Si Ma Cai

“Xác định công tác bình đẳng giới là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã - hội phát triển, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Si Ma Cai phối hợp cùng Hội LHPN huyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội” - chị Dương Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết.

Bộ đội biên phòng “cắm bản” tuyên truyền phòng chống tà đạo cho đồng bào Mông

Bộ đội biên phòng “cắm bản” tuyên truyền phòng chống tà đạo cho đồng bào Mông

“Ngay khi có một nhóm hộ dân tộc Mông, thuộc 2 xã do Đồn biên phòng Si Ma Cai quản lý tụ họp đọc kinh thánh, cầu nguyện và hát thánh ca, Đồn đã lập tổ công tác 'cắm bản', thường xuyên tuyên truyền phòng chống tà đạo cho đồng bào Mông”- Trung tá Phạm Đức Hậu, Chính trị viên Đồn biên phòng Si Ma Cai- Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết.

Người "vẽ" lối đi riêng trên nền thổ cẩm

Người "vẽ" lối đi riêng trên nền thổ cẩm

Với niềm đam mê thổ cẩm truyền thống, Giàng Thị Chá đã chọn cho mình con đường riêng để khởi nghiệp, đó là phát triển mẫu hoa văn trên nền thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên, để đến được thành công hôm nay, cô gái này cũng trải qua không ít chông gai.

Lào Cai: Các đối tượng chui vào túi nilon để qua sông, nhập cảnh trái phép vào biên giới

Lào Cai: Các đối tượng chui vào túi nilon để qua sông, nhập cảnh trái phép vào biên giới

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Si Ma Cai, BĐBP tỉnh Lào Cai, chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, trong đó 3 đối tượng nữ đã chui vào túi nilon để vượt sông về Việt Nam.

Trao quà “Nâng bước em tới trường” cho học sinh nghèo vượt khó ở biên giới

Trao quà “Nâng bước em tới trường” cho học sinh nghèo vượt khó ở biên giới

Đồn Biên Phòng Si Ma Cai - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa tổ chức trao quà cho 8 em học sinh nghèo vượt khó của 3 trường tiểu học và trung học cơ sở, thuộc xã biên giới: Nàn Sán, Sán Chải và Thị trấn Si Ma Cai.

Khèn - bản hòa tấu cuộc đời của người Mông ở Lào Cai

Khèn - bản hòa tấu cuộc đời của người Mông ở Lào Cai

Tiếng khèn song hành, cả khi vui lẫn lúc buồn, nó được ví như bản hòa tấu cuộc đời của người Mông ở Lào Cai.

Đồn biên phòng Si Ma Cai tuyên truyền về phòng chống tảo hôn và bạo lực gia đình trong “Tháng Ba biên giới”

Đồn biên phòng Si Ma Cai tuyên truyền về phòng chống tảo hôn và bạo lực gia đình trong “Tháng Ba biên giới”

“Tháng Ba biên giới” là chủ đề chính nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên Phòng và Ngày Biên phòng toàn dân. Trong dịp này, Đồn Biên phòng Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Tủ quần áo tình thương của Đồn biên phòng Si Ma Cai

Tủ quần áo tình thương của Đồn biên phòng Si Ma Cai

Đến nay, hơn 1 năm thiếu tá Trai chuyển công tác sang Đồn biên phòng Mường Khương, "Tủ quần áo tình thương" của Đồn biên phòng Si Ma Cai vẫn được các chiến sỹ tiếp tục triển khai.

Tết đầm ấm nơi biên thùy Si Ma Cai

Tết đầm ấm nơi biên thùy Si Ma Cai

Đồn Biên phòng Si Ma Cai vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” cho 40 hộ dân, thuộc tổ dân phố Sín Chải.