Tết này nấu xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon

P. Liên
13/01/2023 - 22:13
Tết này nấu xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon
Chỉ là món xôi thôi, nhưng nếu làm theo cách của người Hàn thì bạn sẽ có một món xôi với vị khác hẳn so với các món xôi truyền thống đấy!
Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để nấu xôi kiểu Hàn:

1. Gạo nếp 250g

2. Nước lọc 180ml

3. Đường vàng (hoặc đường nâu, đường đen, đường thốt nốt) 45g

4. Nước tương 40ml

5. Dầu mè 15ml

6. Bột quế một ít

7. Các loại hạt và trái cây khô: 5 quả táo đỏ khô, 7 hạt dẻ, 25g hạt óc chó, 15g hạnh nhân lát, 10g hạt hướng dương, một ít quả việt quất sấy khô, một ít hạt điều.

Cách nấu xôi kiểu Hàn

Bước 1: Táo đỏ rửa sạch, tách bỏ hạt sau đó thái sợi.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 1.

Bước 2: Hạt dẻ luộc chín, bóc bỏ vỏ rồi thái miếng nhỏ.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 2.

Bước 3: Thái nhỏ các loại hạt và trái cây khô.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 3.

Bước 4: Đổ hạt và trái cây khô vào chảo chống dính, rang ở lửa vừa cho các loại hạt và trái cây khô không còn bị ẩm.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 4.

Bước 5: Gạo nếp vo sạch sau đó ngâm khoảng 1 tiếng rồi vo lại cho sạch.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 5.

Bước 6: Cho gạo nếp vào bát tô, thêm 180ml nước lọc vào rồi thêm nước tương, đường vàng, dầu mè vào khuấy đều.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 6.

Bước 7: Đổ gạo nếp đã trộn đường, nước tương vào nồi cơm điện và để yên 10 phút.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 7.

Bước 8: Sau đó nhấn nút nấu (cook) và nấu chín xôi như nấu cơm bình thường. Xôi chín thì đảo đều.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 8.

Bước 9: Thêm các loại hạt và trái cây sấy khô vào trộn chung.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 9.

Bước 10: Đổ xôi ra khay đã lót màng bọc thực phẩm để chống dính. Dùng muỗng nhấn và dàn đều khay. Đậy nắp khay rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 10.

Bước 11: Khi ăn thì lấy xôi ra khỏi khay, thoa một lớp mỏng dầu mè vào dao rồi cắt xôi thành miếng vừa ăn là xong.

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 11.

Thành phẩm:

Vẫn là xôi nhưng nếu làm theo cách trên đây thì bạn sẽ có một món xôi với vị ngon mới toanh. Xôi có màu nâu khá đẹp mắt, vị dẻo mềm ngọt nhẹ quyện với cái bùi thơm béo ngậy của các loại hạt rất ngon miệng. Vì thế, Tết này bạn hãy thử làm món xôi mới lạ này nhé!

Tết này thưởng thức món xôi kiểu Hàn đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon! - Ảnh 12.

Chúc bạn thành công với cách nấu xôi kiểu Hàn này nhé!
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm