Thách thức phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn
Chương trình Đào tạo bồi dưỡng cho giảng viên, chuyên gia công nghiệp bán dẫn, diễn ra ngày 18/11/2025 tại Hà Nội
Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính), đến năm 2030, Việt Nam cần đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Đến nay, nước ta mới có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với lực lượng kỹ sư ước tính khoảng 7.000 người.
Bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo - AI bùng nổ, nhu cầu về chất bán dẫn ngày càng gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam và Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050".
Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn; đào tạo chuyên sâu về công nghiệp bán dẫn cho 1.300 giảng viên hoạt động tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở hỗ trợ đào tạo và doanh nghiệp toàn quốc.

Ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu
Góp phần thực hiện mục tiêu này, ngày 18/11, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính), Hội Truyền thông số Việt Nam, Công ty Letuin Edu Việt Nam, phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu – Khu vực Đông Nam Á (SEMI SEA) khai giảng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, chuyên gia phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn (train-the- trainers) cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
Chia sẻ tại Chương trình, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho biết: Việt Nam hiện đã có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với lực lượng kỹ sư ước tính khoảng 7.000 người.
Công đoạn đóng gói kiểm thử vi mạch và sản xuất thiết bị, vật liệu bán dẫn có khoảng 15 doanh nghiệp, với khoảng 6.000 kỹ sư, chưa bao gồm hơn 10.000 kỹ thuật viên; 166 cơ sở đào tạo có các chuyên ngành liên quan đến bán dẫn, với tổng số hơn 360 nghìn sinh viên.

Quang cảnh buổi đào tạo giảng viên nguồn cho ngành công nghiệp bán dẫn
Tuy nhiên, theo ông Vũ Quốc Huy, phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn vẫn còn nhiều thách thức. Đây là lĩnh vực cần tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành.
Nhận định về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, chuyên gia phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam, cho biết: Đây không chỉ là khóa học về mặt chuyên môn, mà là đòn bẩy chiến lược để hình thành đội ngũ giảng viên, chuyên gia nòng cốt – những người sẽ trực tiếp ươm mầm thế hệ kỹ sư bán dẫn tương lai, lan tỏa tri thức sâu rộng đến toàn bộ hệ thống giáo dục đại học.

Ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam
Nội dung đào tạo của Chương trình được xây dựng từ cơ bản đến chuyên sâu, kết hợp cùng các phòng thực hành ứng dụng công nghệ VR/XR mô phỏng, với sự hướng dẫn của 02 chuyên gia tới từ Hàn Quốc, 01 chuyên gia Việt Nam. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 30 học viên là các giảng viên hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ từ các trường đại học trên toàn quốc.