Thái Bình: Đưa người về từ vùng dịch “mắc kẹt” trên cầu Triều Dương đi cách ly

T.H
30/08/2021 - 23:25
Thái Bình: Đưa người về từ vùng dịch “mắc kẹt” trên cầu Triều Dương đi cách ly

Hàng chục người dân Thái Bình về từ vùng dịch bị "mắc kẹt" trên cầu Triều Dương, hướng vào huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã được chính quyền địa phương giải cứu, đưa về nơi cách ly. Ảnh: Beat Hưng Hà

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Bình, hàng chục người trở về từ vùng dịch, bị “mắc kẹt” trên cầu Triều Dương đã được địa phương đưa về khu cách ly vào tối 30/8.

Trước đó, từ đêm 29-30/8, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ nhiều hình ảnh, video ghi lại việc hàng chục người (đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già) trải chiếu, che bạt nằm, ngồi làn ngoài cùng dành cho xe thô sơ trên cầu Triều Dương, hướng đi từ huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) sang huyện Hưng Hà (Thái Bình).

Những người này chủ yếu về từ Hà Nội, nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Khi họ di chuyển đến địa phận trên thì bị "mắc kẹt" do trước đó, ngày 6/8, tỉnh Thái Bình đã có quy định không tiếp nhận người dân từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội về tỉnh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn liều trở về dẫn đến tình trạng trên.

Ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - cho biết, tình trạng trên không chỉ diễn ra ở cầu Triều Dương mà còn diễn ra ở một số cửa ngõ khác ra vào tỉnh Thái Bình như chốt cầu Tân Đệ, cầu La Tiến, cầu Thái Hà…

Nắm bắt thông tin vụ việc, vào khoảng 17h30 cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng chỉ đạo nhằm "giải cứu" số người bị "mắc kẹt" trên cầu Triều Dương về các khu cách ly tập trung của các huyện nơi họ sinh sống.

Trung tâm vận chuyển Cấp cứu 115 Thái Bình được giao cử xe chuyên dụng đến đón người dân. Đến khoảng gần 19h tối, việc đón người dân về các khu cách ly đã hoàn tất.

Thái Bình: Đưa hàng chục người “mắc kẹt” trên cầu Triều Dương đi cách ly - Ảnh 1.

Thông báo tại Chốt Kiểm soát dịch bệnh cầu La Tiến vào ngày 30/8: "Tiếp tục không tiếp nhận tất cả các công dân từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, kể cả công dân là người Thái Bình". Ảnh: Beat Hưng Hà

Trước vấn đề này, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình khuyến cáo, việc người dân tự ý rời địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 là vi phạm quy định phòng dịch, có nguy cơ đưa mầm bệnh về cho các tỉnh, thành phố khác.

Trong thời gian tới, đối với những trường hợp cố tình về, tỉnh Thái Bình sẽ xem xét xử lý, yêu cầu quay đầu. Thái Bình cũng đã ra văn bản đề nghị TP Hà Nội, các tỉnh thành lân cận (Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định…) phối hợp kiểm soát chặt, không để người dân tự ý rời vùng dịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm