Thái Lan tăng kỷ lục các ca tử vong vì Covid-19

N.A
27/04/2021 - 12:55
Thái Lan tăng kỷ lục các ca tử vong vì Covid-19

Cảnh sát cưỡi ngựa đeo khẩu trang đi tuần tra quanh Cung điện Hoàng gia khi chính quyền Thái Lan đóng cửa một số địa điểm vui chơi và giải trí để chống lại sự gia tăng của các ca nhiễm bệnh do Covid-19 tại Bangkok. Ảnh: Reuters

Ngày 27/4, Bộ Y tế Thái Lan ghi nhận thêm 15 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ. Đây là kỷ lục mới về số ca tử vong trong ngày của quốc gia có hơn 66 triệu dân này.

Thái Lan cũng ghi nhận thêm 2.179 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở quốc gia này lên con số 55.460. Làn sóng Covid-19 thứ ba xảy ra cách đây vài tuần đã khiến Thái Lan rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Làn sóng dịch bệnh mới này đã buộc chính phủ Thái Lan phải tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19 mới, bao gồm lệnh phong tỏa mới tại Bangkok và các khu vực có rủi ro cao khác. Từ ngày 26/4, chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) đã đóng cửa 31 loại hình kinh doanh tại đây.

Theo tờ Bangkok Post, kể từ ngày 26/4, các loại hình kinh doanh như rạp chiếu phim, vườn thú, quán cà phê Internet, bể bơi công cộng, trung tâm thể hình, thư viện, bảo tàng, công viên, cơ sở chăm sóc sắc đẹp... phải đóng cửa trong 2 tuần. Giới chức trách Thái Lan cũng đã đưa ra mức phạt lên tới 20.000 baht (635 USD) với những ai không tuân thủ quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Tuy nhiên, các trung tâm thương mại và nhà hàng vẫn được phép hoạt động. Người dân nước này lo ngại đây sẽ là các tụ điểm gây bùng phát dịch. Họ hối thúc chính phủ nên thực hiện các biện pháp phòng dịch chặt chẽ và mạnh mẽ hơn nữa tại nơi làm việc, quán ăn và phương tiện giao thông công cộng. Bà Ungkana Kesornphud, chủ một cửa hàng massage ở Bangkok, nói: "Họ không nên đợi đến khi bùng phát dịch bệnh mới đưa ra các quy định".

Thái Lan tăng kỷ lục các ca tử vong vì Covid-19 - Ảnh 1.

Một chủ cửa hàng giày dép giăng màn nhựa để phòng Covid-19 ở Bangkok trong bối cảnh Thái Lan đang đối phó với làn sóng lây nhiễm mới. Ảnh: Reuters

Song song với việc tăng cường các biện pháp mới để phòng dịch Covid-19, chính phủ Thái Lan cũng đang chuẩn bị các biện pháp mới trị giá hơn 300 tỉ baht (9,5 tỉ USD) để hỗ trợ người dân, kích thích tiêu dùng trong nước nhằm hồi phục nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19.

Nguồn: Theo Bangkok Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm