Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/05/2026 - 09:33 (GMT+7)

Thái Nguyên mở "Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây", đánh thức tiềm năng du lịch xanh vùng Việt Bắc

Anh Hoa
Thái Nguyên mở "Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây", đánh thức tiềm năng du lịch xanh vùng Việt Bắc

Điểm nhấn nổi bật của đêm khai mạc là màn trình diễn nhảy sạp với 1.000 đôi sạp lớn nhất Việt Nam cùng sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên và người dân địa phương

Tối 15/5, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên chính thức khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề "Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây", mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc, đẩy mạnh phát triển du lịch xanh và du lịch trải nghiệm.

Không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên, chương trình năm nay cho thấy nỗ lực của Thái Nguyên trong việc định vị hình ảnh điểm đến mới của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, nơi hội tụ giữa thiên nhiên, văn hóa trà và chiều sâu lịch sử cách mạng.

"Đệ nhất danh trà" kể câu chuyện du lịch bằng âm nhạc và công nghệ

Điểm nhấn nổi bật của đêm khai mạc là màn trình diễn nhảy sạp với 1.000 đôi sạp lớn nhất Việt Nam cùng sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên và người dân địa phương. Ban Tổ chức đã đón nhận chứng nhận kỷ lục cho màn trình diễn đặc biệt này ngay trong chương trình.

Không gian nghệ thuật được đẩy lên cao trào với màn trình diễn drone trên bầu trời Thái Nguyên, kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng và sân khấu thực cảnh hiện đại. Các tiết mục nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc, những đồi chè xanh và không gian văn hóa Việt Bắc qua ba chương nghệ thuật: "Hồ trên núi - Trà trong mây", "Thanh âm từ Thủ đô gió ngàn" và "Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ".

Thái Nguyên mở "Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây", đánh thức tiềm năng du lịch xanh vùng Việt Bắc- Ảnh 1.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc, những đồi chè xanh và không gian văn hóa Việt Bắc qua ba chương nghệ thuật

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống cho thấy cách Thái Nguyên đang làm mới hình ảnh du lịch địa phương để tiếp cận thế hệ du khách trẻ - nhóm khách ưu tiên trải nghiệm, tương tác số và cảm xúc bản địa.

Từ vùng chè nổi tiếng đến trung tâm du lịch trải nghiệm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, mùa du lịch năm nay diễn ra từ ngày 9 - 17/5 với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn.

Ngoài lễ khai mạc, chuỗi sự kiện còn có trình diễn Jet Ski tại Hồ Núi Cốc; chương trình nghệ thuật "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể"; giải chạy "Những dấu chân trên miền hồ biếc"; Gala Xiếc "Sắc màu tuổi thơ giữa miền trà biếc"; giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 cùng nhiều hoạt động quảng bá trên nền tảng số.

Đáng chú ý, cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch "Hành trình khám phá Thái Nguyên" đã thu hút 325 tác phẩm tham gia, trong đó 178 video được lựa chọn đăng tải trên nền tảng số và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với hàng chục triệu lượt tiếp cận.

Điều này cho thấy du lịch Thái Nguyên đang dịch chuyển từ mô hình quảng bá truyền thống sang khai thác sức mạnh truyền thông số, mạng xã hội và nội dung trải nghiệm thực tế - xu hướng được nhiều địa phương du lịch theo đuổi trong giai đoạn mới.

Thái Nguyên mở "Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây", đánh thức tiềm năng du lịch xanh vùng Việt Bắc- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng nhấn mạnh, Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng với những đồi chè trải dài hay các làng nghề truyền thống mà còn có nhiều thắng cảnh nổi tiếng

Khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng khẳng định địa phương sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú với nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa - lịch sử.

Ông nhấn mạnh, Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng với những đồi chè trải dài hay các làng nghề truyền thống mà còn có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Núi Cốc, Hồ Ba Bể, hệ thống hang động, rừng nguyên sinh và các "địa chỉ đỏ" như ATK Định Hóa, Khu di tích 27/7 hay địa điểm lưu niệm Đại đội 915.

Theo lãnh đạo tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030 cùng Đề án phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Nguyên nhằm bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Trong bài phát biểu khai mạc, lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đồng thời xây dựng người dân trở thành "đại sứ du lịch" của quê hương xứ Trà.

Thái Nguyên mở "Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây", đánh thức tiềm năng du lịch xanh vùng Việt Bắc- Ảnh 3.

Thái Nguyên sẽ xây dựng người dân trở thành "đại sứ du lịch" của quê hương xứ Trà

Du lịch xanh - hướng đi chiến lược của Thái Nguyên

Điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển du lịch của Thái Nguyên hiện nay là định hướng du lịch xanh, du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Thay vì cạnh tranh bằng các tổ hợp giải trí quy mô lớn, địa phương đang tập trung khai thác lợi thế tự nhiên và bản sắc riêng như văn hóa trà, du lịch cộng đồng, trải nghiệm vùng ATK, không gian hồ - núi - rừng và đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Thái Nguyên mở "Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây", đánh thức tiềm năng du lịch xanh vùng Việt Bắc- Ảnh 4.

Thái Nguyên đang tập trung khai thác lợi thế tự nhiên và bản sắc riêng

Chủ đề "Hồ trên núi - Trà trong mây" cũng được xem như thông điệp nhận diện mới của du lịch Thái Nguyên: mềm mại, giàu cảm xúc, gắn thiên nhiên với chiều sâu văn hóa.

Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm tới nghỉ dưỡng xanh, trải nghiệm chữa lành và hành trình văn hóa bản địa, đây có thể trở thành lợi thế cạnh tranh riêng của Thái Nguyên trên bản đồ du lịch miền Bắc.

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 vì thế không chỉ là một lễ hội quảng bá điểm đến, mà còn là bước đi cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc chuyển hóa tài nguyên văn hóa, thiên nhiên thành động lực phát triển kinh tế bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận