Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Thái Nguyên mở rộng không gian "nghe phụ nữ nói" trên nền tảng số

Trường Hùng
Thái Nguyên mở rộng không gian "nghe phụ nữ nói" trên nền tảng số

Hội viên, phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tham gia Hội nghị đối thoại chính sách

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tạo thêm không gian để hội viên, phụ nữ gửi tâm tư, kiến nghị qua các nền tảng số trong “Tháng nghe Phụ nữ nói” năm 2026. Cùng với những cuộc đối thoại trực tiếp, Zalo Official Account, mã QR đang được đưa vào quá trình tiếp nhận, tổng hợp, chuyển xử lý ý kiến từ cơ sở.

Thực hiện định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về "Tháng nghe Phụ nữ nói", ngày 7/8/2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 96/KH-BTV về tổ chức các hoạt động "Tháng nghe Phụ nữ nói" cấp tỉnh năm 2026. Kế hoạch xác định mục tiêu phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đồng thời tạo diễn đàn rộng rãi để tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, hiến kế của hội viên. Hội cũng đặt yêu cầu tiếp nhận đầy đủ, tổng hợp khách quan, chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền, theo dõi việc giải quyết rồi thông tin kết quả tới phụ nữ.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch của Thái Nguyên là cách kết hợp gặp gỡ trực tiếp với tiếp nhận ý kiến trên môi trường số. Hội LHPN tỉnh dự kiến tổ chức hội nghị cấp tỉnh trong tháng 10/2026 tại xã Cao Minh với khoảng 50 đại biểu, trong đó phần lớn là chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên phụ nữ tại địa bàn. Không gian đối thoại này tập trung vào các vấn đề rất gần đời sống như chính sách dân tộc, tôn giáo, hộ nghèo, cận nghèo, đất đai, môi trường, tài nguyên, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội.

Song song với hội nghị trực tiếp, Hội LHPN tỉnh dự kiến thiết lập tài khoản Zalo Official Account làm kênh thông tin chính thức trên môi trường số. Tài khoản này sẽ cung cấp thông tin, tiếp nhận, phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh, hiến kế của hội viên, phụ nữ, qua đó mở rộng phương thức "Lắng nghe phụ nữ nói" ngoài không gian hội trường. Hội LHPN tỉnh giao bộ phận chuyên môn xây dựng quy chế vận hành, hướng dẫn hội viên kết nối, sử dụng, định kỳ tổng hợp báo cáo để kênh số gắn với quy trình xử lý cụ thể.

Hội LHPN tỉnh cũng nhấn mạnh tính linh hoạt, yêu cầu mỗi hoạt động bám sát điều kiện thực tế của cơ sở, không chồng chéo, không chạy theo hình thức. Đây là điểm quan trọng bởi nhu cầu của phụ nữ ở khu vực nông thôn, địa bàn có nhiều lao động công nghiệp, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số hoặc nơi đang chịu áp lực về hạ tầng có thể rất khác nhau. Vì thế, cùng một tinh thần "nghe phụ nữ nói", mỗi đơn vị có thể lựa chọn chủ đề, hình thức tiếp nhận, cơ quan phối hợp phù hợp với nhóm vấn đề nổi lên tại địa bàn.

Thái Nguyên mở rộng không gian “nghe phụ nữ nói” trên nền tảng số - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo xã Điềm Thụy giải đáp các thắc mắc của hội viên, nhân dân tại Hội nghị

Trước thời điểm tổ chức hội nghị cấp tỉnh, một số địa phương tại Thái Nguyên đã chủ động triển khai các hoạt động lắng nghe theo cách riêng, phản ánh khá rõ đặc thù của từng cơ sở. Tại xã Điềm Thụy, nơi có nhiều vấn đề gắn với đời sống dân sinh, sức khỏe, an sinh, Hội LHPN tỉnh phối hợp Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND xã đã tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách năm 2026 vào ngày 28/8. Hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự, trực tiếp trao đổi với đại diện các cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề đang tác động tới cuộc sống của họ.

Hội nghị tại Điềm Thụy tiếp nhận 12 ý kiến, kiến nghị tập trung vào bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, công tác Hội, hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội, đời sống dân sinh, cơ sở hạ tầng, công tác cán bộ nữ. Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND xã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc chức năng, thẩm quyền ngay tại hội nghị. Với những vấn đề cần thêm thời gian nghiên cứu, các cơ quan tiếp nhận để tiếp tục xem xét, tham mưu, xử lý theo quy định.

Thái Nguyên mở rộng không gian “nghe phụ nữ nói” trên nền tảng số - Ảnh 3.

Hội LHPN xã Dân Tiến triển khai mã QR "Lắng nghe phụ nữ nói"

Trong khi đó, Hội LHPN xã Dân Tiến triển khai mã QR "Lắng nghe phụ nữ nói" để mở thêm kênh tiếp nhận phản ánh ngay tại cơ sở. Chỉ với thao tác quét mã trên điện thoại, hội viên, phụ nữ có thể gửi ý kiến về chính sách đối với phụ nữ, trẻ em, an sinh xã hội, môi trường, hoạt động Hội cùng những nội dung phát sinh trong đời sống. Hội LHPN xã tiếp nhận, phân loại, tổng hợp rồi chuyển ý kiến tới cấp có thẩm quyền, qua đó biến công cụ số thành một cửa ngõ kết nối phụ nữ với tổ chức Hội.

Việc triển khai "Tháng nghe Phụ nữ nói" tại cơ sở không bó hẹp trong một hình thức chung mà được điều chỉnh theo điều kiện thực tế. Nơi cần trao đổi trực tiếp có thể tổ chức hội nghị với sự tham gia của cơ quan chuyên môn, nơi thuận lợi cho ứng dụng công nghệ có thể mở thêm kênh tiếp nhận ý kiến trên môi trường số. Cách triển khai linh hoạt giúp các cấp Hội tiếp nhận ý kiến thuận tiện hơn, đồng thời xác định rõ nơi tiếp nhận, nơi xử lý và trách nhiệm phản hồi.

Ý kiến của bạn
Bình luận