Thái Nguyên quảng bá "thiên đường du lịch hồ trên núi"
Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên - thiên đường du lịch hồ trên núi”
Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên năm 2026 tại Hà Nội chủ đề “Thái Nguyên - thiên đường du lịch hồ trên núi” đã mở ra cơ hội kết nối giữa địa phương với doanh nghiệp lữ hành, hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa và trải nghiệm đặc trưng của vùng trung du.
Trong nỗ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với các đơn vị đối tác tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên năm 2026 tại Hà Nội với chủ đề "Thái Nguyên - thiên đường du lịch hồ trên núi".
Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cùng đông đảo doanh nghiệp lữ hành và các khu, điểm du lịch của Thái Nguyên. Đây được xem là dịp để địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị khai thác tour.

Đại biểu tham dự Hội nghị
Vùng đất giàu tiềm năng du lịch
Theo thông tin tại Hội nghị, sau khi sắp xếp địa giới hành chính, Thái Nguyên có diện tích tự nhiên khoảng 8.375 km², với 92 đơn vị hành chính cấp xã, phường và quy mô dân số gần 1,8 triệu người. Địa hình đa dạng cùng hệ sinh thái rừng, hồ, hang động phong phú tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch như sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết Thái Nguyên nằm ở vị trí trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là "cửa ngõ" kết nối giữa đồng bằng sông Hồng với khu vực Việt Bắc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Chu Thu phát biểu khai mạc Hội nghị
"Với hệ thống giao thông ngày càng thuận lợi, đặc biệt tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn hơn một giờ, địa phương có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch cuối tuần, du lịch ngắn ngày và tăng cường liên kết vùng với Hà Nội cũng như các tỉnh Đông Bắc", ông Thu chia sẻ.
Không chỉ có lợi thế về vị trí, Thái Nguyên còn là vùng đất giàu tài nguyên du lịch với 713 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt. Nhiều điểm đến nổi bật như Hồ Núi Cốc, Hang Phượng Hoàng - Suối Mỏ Gà, thác Khuôn Tát hay hệ sinh thái rừng núi và hang động tự nhiên đang từng bước được khai thác để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.
Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn được biết đến là "thủ phủ chè" của Việt Nam, với những vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa trà - từ hái chè, sao chè đến thưởng trà trong không gian văn hóa bản địa.
Không gian văn hóa đa dạng của 51 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh cùng nhiều làn điệu dân ca, lễ hội truyền thống và phong tục đặc sắc cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho du lịch địa phương.
Tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng
Đánh giá cao tiềm năng của Thái Nguyên, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho rằng địa phương có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử và các tour ngắn ngày phù hợp với thị trường khách từ Thủ đô.
Theo ông Hiếu, Hà Nội giữ vai trò trung tâm đón và phân phối khách du lịch của khu vực phía Bắc, trong khi Thái Nguyên có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên văn hóa của vùng trung du.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch Thái Nguyên
"Việc tăng cường kết nối giữa hai địa phương sẽ góp phần hình thành các tuyến du lịch liên vùng hấp dẫn, mở rộng không gian du lịch và nâng cao hiệu quả khai thác thị trường khách", ông Hiếu nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, hai địa phương dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, xây dựng các sản phẩm du lịch mới và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá chung nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng
Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp du lịch cũng giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của Thái Nguyên.
Theo bà Trần Nữ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, hiện các doanh nghiệp đang tập trung phát triển nhiều dòng sản phẩm như du lịch văn hóa - lịch sử gắn với các di tích cách mạng như ATK Định Hóa, Di tích lịch sử Đại đội 915; du lịch sinh thái tại các khu vực hồ, rừng và hang động; du lịch cộng đồng tại các bản làng dân tộc; cùng các sản phẩm du lịch trà gắn với văn hóa xứ trà.
Ngoài ra, Thái Nguyên cũng đang khai thác các sản phẩm du lịch ẩm thực, du lịch lễ hội - tâm linh, du lịch MICE và du lịch học đường nhằm phục vụ nhiều nhóm khách khác nhau, từ khách đoàn cơ quan, doanh nghiệp đến học sinh, sinh viên và du khách quốc tế.
Tại Hội nghị, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội cũng đóng góp ý kiến nhằm giúp Thái Nguyên phát triển sản phẩm du lịch hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Vietsense Travel góp ý: Thái Nguyên cần phát triển các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật ban đêm mang đậm bản sắc địa phương cũng sẽ góp phần gia tăng sức hút cho điểm đến
Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Vietsense Travel cho rằng, Thái Nguyên cần chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch theo mùa, tăng cường quảng bá và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để đưa khách đến địa phương. Đồng thời, việc phát triển các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật ban đêm mang đậm bản sắc địa phương cũng sẽ góp phần gia tăng sức hút cho điểm đến.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng đề xuất khai thác các sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo như tham quan khu công nghiệp luyện kim, tìm hiểu lịch sử Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, khám phá văn hóa trà hoặc phát triển các tuyến tàu du lịch kết nối Hà Nội - Thái Nguyên.
Hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững
Tiếp thu các ý kiến đóng góp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu những hướng đi nhanh nhưng bền vững nhằm hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng.
Trong đó, du lịch về nguồn gắn với các di tích cách mạng tiếp tục được xác định là dòng sản phẩm quan trọng. Đồng thời, tỉnh định hướng phát triển du lịch theo tiêu chí xanh, bền vững và chất lượng cao, chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng tại khu vực Hồ Núi Cốc, Hồ Ba Bể và kết nối phát triển du lịch với các địa phương lân cận như Hà Nội, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Cao Bằng.
Thông qua hội nghị xúc tiến tại Hà Nội, Thái Nguyên kỳ vọng tiếp tục mở rộng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, giàu bản sắc và nhiều trải nghiệm hấp dẫn của vùng trung du miền núi phía Bắc.
Nhân dịp này, Thái Nguyên cũng giới thiệu Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên năm 2026, dự kiến diễn ra từ 9 - 26/4 với nhiều hoạt động phong phú như: chương trình nghệ thuật đặc biệt, lễ hội đường phố, liên hoan ẩm thực du lịch, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, giải thể thao và các chương trình khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp lữ hành.