Thái Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo tiêu chí "xanh"

Trần Lê
09/09/2021 - 14:45
Thái Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo tiêu chí "xanh"

Để chuẩn bị cho Đại hội, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và TT kinh doanh VNPT Thái Nguyên

"Đại hội xanh" là mục tiêu của các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tại Đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng đối với các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh Thái Nguyên. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ðể tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, Hội LHPN tỉnh đã và đang triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội.

Chủ đề Đại hội là: "Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh".

Phương châm Đại hội: "Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển".

Số lượng đại biểu về dự Đại hội có hơn 300 đại biểu, trong đó bao gồm 250 đại biểu chính thức và hơn 50 đại biểu khách mời.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV; thành lập 4 tiểu ban tổ chức Đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI đúng theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Thái Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo tiêu chí "xanh"  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng số thuê bao di động có gắn gói cước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Đây là một trong các hoạt động, công trình chào mừng Đại hội

Theo Ban tổ chức, tại Đại hội sẽ trình Dự thảo Báo cáo chính trị xác định chủ đề, mục tiêu, phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong đó, mục tiêu là: "Tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, phấn đấu vì bình đẳng, hạnh phúc và phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030".

Dự thảo cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" và 02 khâu đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội" và đồng hành xây dựng chi Hội, tổ phụ nữ vững mạnh. Đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện.

Đảm bảo vùng xanh an toàn cho Đại hội

Đại hội tổ chức trong 01 ngày, ngày 17/9/2021 tại Tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Để Đại hội thành công, ban tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19: 100% đại biểu (cả đại biểu chính thức, khách mời và cán bộ phục vụ) đủ điều kiện đều được tiêm vaccine phòng Covid-19; được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. Đồng thời thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại Đại hội theo quy định (khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang,...); phun khử khuẩn tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Hội LHPN tỉnh cũng đã chủ động xây dựng phương án Đại hội bằng hình thức trực tuyến. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội LHPN tỉnh sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam để triển khai thực hiện, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội và an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm