Thái Phiên bức xúc vì tác phẩm nude bị "ăn cắp" thành tranh vẽ

Đinh Thu Hiền
02/04/2020 - 13:01
Thái Phiên bức xúc vì tác phẩm nude bị "ăn cắp" 
thành tranh vẽ
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên sáng nay đã trao đổi với PV báo PNVN về việc tác phẩm "Cách ly" của anh bị họa sĩ Nguyễn Hoài Nam (Hà Nội) chuyển thể thành tranh vẽ và rao bán

Theo nghệ sĩ Thái Phiên, anh không hề biết được tác phẩm của mình đã được họa sĩ Nguyễn Hoài Nam "chuyển thể" thành tranh vẽ và bán. Chỉ sau khi nhiều bạn bè chuyển cho anh trang Decor Home của Nguyễn Hoài Nam, thì mới hay mọi chuyện và phản ứng. 

Thái Phiên bức xúc vì tác phẩm nude bị "ăn cắp" thành tranh vẽ - Ảnh 1.

Tác phẩm 'Cách ly" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên

"Trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành, việc giữ gìn sức khỏe là trên hết, tôi không muốn làm rùm beng hoặc kiện tụng vụ này. Tuy nhiên, để những “họa sỉ” - (từ riêng của Thái Phiên - PV) không biết tự trọng như thế này tồn tại thì xấu hổ lây cho những nghệ sĩ chân chính đang miệt mài sáng tạo", Thái Phiên cho biết.

Thái Phiên bức xúc vì tác phẩm nude bị "ăn cắp" thành tranh vẽ - Ảnh 2.

Họa sĩ Nguyễn Hoài Nam đã tự ý chuyển thể tác phẩm "Cách ly" của Thái Phiên sang tranh vẽ, và đang rao bán trên trang Decor Home

Sau khi nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên đưa thông tin lên, thì họa sĩ Nguyễn Hoài Nam có trao đổi với Thái Phiên: "Em xin lỗi. Em chỉ thích tạo dáng này và chuyển thể sang tranh thôi". Lời xin lỗi này của Nguyễn Hoài Nam khiến Thái Phiên giận dữ: " Là 1 người tốt nghiệp trường lớp đàng hoàng mà cậu ấy lại không biết Luật Sở hữu trí tuệ ư? Cậu ấy đừng vin vào chữ "chuyển thể" mà biện hộ cho hành động của mình. Cậu ấy đã xin phép tôi chưa mà tự ý "chuyển thể"? Và vẽ vời thêm vài chi tiết vô là sai lệch ý tưởng nguyên bản của tác giả. Đó là chưa nói đến việc cậu này cố tình kinh doanh tác phẩm trái phép (ăn cắp) trên mạng. Đừng nghĩ là xóa bài và xin lỗi là xong việc. Nếu các bạn của tôi không phát hiện việc này thì cậu ta có xin lỗi tôi hay không?".

Thái Phiên bức xúc vì tác phẩm nude bị "ăn cắp" thành tranh vẽ - Ảnh 3.

Trên trang Art Decor cũng đưa hình vẽ lấy ý tưởng của tác phẩm "Cách ly"

PV báo PNVN có hỏi họa sĩ Nguyễn Hoài Nam về việc dù xóa bài và hình rao bán trên trang Home Decor, nhưng bức tranh đã vẽ thì có hủy đi không và ai sẽ chứng kiến việc này, nhưng họa sĩ Nguyễn Hoài Nam im lặng.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên kể, anh sáng tác tác phẩm "Cách ly" cách nay 3 năm. "Mỗi khi đưa tác phẩm ảnh nude lên trang cá nhân, tôi thường bị block các tác phẩm này và treo nick cả tháng, vì Facebook không có phân biệt tác phẩm nghệ thuật hay ảnh dung tục", nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng chuyên chụp nude tại Việt Nam cho biết. Chính vì rất thường gặp các khó khăn khi công bố tác phẩm, nên Thái Phiên đã nghĩ ra ý tưởng mua miếng vải, may lại thành dạng ống rồi nhờ người mẫu chui vào "ống vải" để chụp. 

Thái Phiên bức xúc vì tác phẩm nude bị "ăn cắp" thành tranh vẽ - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Thái Phiên chỉ dẫn người mẫu trong buổi chụp hình

Nghệ sĩ Thái Phiên chia sẻ: "Tôi đã tận dụng những nếp nhăn của vải để che mặt của người mẫu. Đa phần các tác phẩm của tôi cũng vậy, đều không rõ mặt của người mẫu, để giữ gìn sự riêng tư cho cuộc sống của người mẫu. Cũng nhờ "ống vải" này mà đã khi người mẫu tạo dáng sẽ làm tôn vinh những đường cong đẹp trên cơ thể phụ nữ". 

Để chụp tác phẩm "Cách ly", Thái Phiên đã sử dụng ánh sáng trong studio, bao gồm có 3 đèn, tác phẩm được chụp và xử lý theo kỹ thuật sắc độ nhẹ (high-key). 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên được biết tới là tay máy chuyên chụp ảnh nude tại Việt Nam. Anh đã có các cuốn sách ảnh về nude nổi tiếng: "Xuân Thì (2008); Miền Cổ Tích (2018). Triển lãm ảnh cá nhân Hồn Đá (từ 19/10- 26/10/ 2019), tại Hội Mỹ Thuật TP HCM. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm