Thai phụ hưởng lợi từ tiến bộ kỹ thuật của di truyền học, giải phẫu bệnh

Đông Quân
15/03/2023 - 14:38
Thai phụ hưởng lợi từ tiến bộ kỹ thuật của di truyền học, giải phẫu bệnh

Tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị các bệnh lý liên quan đến sản phụ khoa

Thai phụ tại Việt Nam ngày càng có điều kiện tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực di truyền học, giải phẫu bệnh - tế bào với chi phí hợp lý; qua đó góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị các bệnh lý liên quan đến sản phụ khoa.

Ngày 15/3, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ công nhận ISO 15189:2012 của khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào và khoa Di truyền y học.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - cho biết, giải phẫu bệnh - tế bào giúp xác định bản chất của khối u, tầm soát ung thư cổ tử cung, khối u tuyến vú…  góp phần trong việc chẩn đoán, điều trị các bệnh lý liên quan đến sản phụ khoa.

Theo bác sĩ Tuyết, quy trình giải phẫu bệnh - tế bào ngày càng được chuẩn hóa giúp cho kết quả chính xác, nhanh chóng; mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, nhất là với những người có khối u trong cơ thể.  

"Người bệnh có khối u thì luôn mong chờ kết quả giải phẫu bệnh. Nếu chẩn đoán sai, chẳng hạn người bệnh bị ung thư nhưng lại được chẩn đoán lành tính thì sẽ vô hình chung làm mất đi cơ hội sống của người bệnh. Nếu ngược lại thì sẽ gieo sự lo lắng cho người bệnh, thân nhân", bác sĩ Tuyết nhấn mạnh.

Đối với lĩnh vực di truyền y học, theo Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, trong những năm gần đây, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, di truyền y học đã có những tiến bộ nhanh chóng. Tại Bệnh viện Hùng Vương, khoa Di truyền y học dù non trẻ (được thành lập năm 2020) nhưng có thuận lợi là đã ứng dụng hầu như tất cả các kỹ thuật về di truyền y học hiện nay đang được áp dụng trong sản phụ khoa với chi phí hợp lý.

Trong đó, gần đây, khoa Di truyền y học của bệnh viện đã xét nghiệm sàng lọc về rối loạn chuyển hóa đối với trẻ sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó, di truyền y học còn góp phần rất lớn cho việc chẩn đoán và điều trị các trường hợp bị sảy thai liên tiếp, hiếm muộn.

Theo Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Hoàng Thị Diễm Tuyết, với việc khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào và khoa Di truyền y học áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 15189:2012, bệnh viện đã đạt được những bước tiến nhất định về trình độ quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn. Từ đó làm tiền đề để hội nhập quốc tế, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển vươn tầm các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm