Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/09/2025 - 17:56 (GMT+7)

Thai phụ mắc sốt xuất huyết dễ gây biến chứng nguy hại cho thai nhi

Thành Nam
Thai phụ mắc sốt xuất huyết dễ gây biến chứng nguy hại cho thai nhi

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ mang thai bằng phương pháp IVF mắc sốt xuất huyết

Theo các bác sĩ, cơ thể phụ nữ mang thai vốn đã suy giảm miễn dịch, khi mắc sốt xuất huyết dễ gặp biến chứng nặng như: xuất huyết nhiều, rối loạn đông máu, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Nỗi lo của sản phụ giữa tâm dịch

Giữa những ngày Hà Nội ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng nhanh, tại khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), chị Vũ Thị Mai Anh (29 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) – sản phụ đang mang thai 29 tuần nhờ IVF – phải nằm viện điều trị. Sau chặng đường dài điều trị để có được thai kỳ, việc bất ngờ mắc sốt xuất huyết khiến chị rất hoang mang.

"Đêm hôm đó tôi sốt rất cao, ban đầu nghĩ chỉ là cảm cúm. Sáng hôm sau thấy mệt lả, tôi vào viện khám thì bác sĩ thông báo mắc sốt xuất huyết. Nghe tin tôi bàng hoàng, vì mang thai bằng IVF rất khó khăn, tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến con", chị Mai Anh chia sẻ.

Thai phụ mắc sốt xuất huyết dễ gây biến chứng nguy hại cho thai nhi- Ảnh 1.

Sản phụ đã xuất hiện phát ban ở chân và đang bước vào giai đoạn hồi phục

Ngay lập tức, chị được chỉ định nhập viện theo dõi chặt chẽ. Tại đây, bên cạnh phác đồ điều trị sốt xuất huyết, các bác sĩ sản khoa liên tục siêu âm để kiểm tra sự phát triển của thai nhi. Sau ba ngày, tình trạng sốt giảm, các chỉ số dần ổn định. "Đến giờ tôi đã hết sốt được hai hôm, bác sĩ khẳng định thai nhi vẫn khỏe mạnh. Tôi mới thấy yên tâm phần nào", chị nói.

Không chỉ riêng bản thân, chị còn lo lắng khi cả gia đình cũng rơi vào tình cảnh tương tự. "Nhà tôi có ba người thì cả hai vợ chồng đều bị, chỉ có con 9 tuổi là chưa mắc vì cháu đã tiêm chủng. Ngõ nhỏ tôi ở cũng có vài gia đình có người ốm, muỗi thì rất nhiều", chị kể.

Nguy cơ biến chứng cao ở thai phụ

ThS. BSCKII Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh Nghề Nghiệp - Trưởng đơn nguyên Truyền nhiễm Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), cho biết: bệnh nhân nêu trên nhập viện khi sốt ngày thứ 3, xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm, có biểu hiện rối loạn đông máu nhẹ. Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, đặc biệt ở phụ nữ mang thai.

Qua thăm khám, hiện tại bệnh nhân không đau bụng, không ra máu âm đạo, thai nhi vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên, nguy cơ biến chứng vẫn luôn hiện hữu. Với thai phụ mắc sốt xuất huyết, chúng tôi luôn phải phối hợp giữa chuyên khoa truyền nhiễm và sản khoa để theo dõi sát, tránh rủi ro cho cả mẹ và con", bác sĩ Hường cho biết.

Thai phụ mắc sốt xuất huyết dễ gây biến chứng nguy hại cho thai nhi- Ảnh 2.

ThS.BSCKII, Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh Nghề Nghiệp- Trưởng Đơn Nguyên Truyền Nhiễm Bệnh viện Thanh Nhàn

Theo bác sĩ, cơ thể người mang thai vốn đã suy giảm miễn dịch, khi mắc sốt xuất huyết dễ gặp biến chứng nặng: xuất huyết nhiều, rối loạn đông máu, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

"Nếu không điều trị kịp thời, thai phụ có thể đối diện nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc thai suy. Vì thế, khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, nổi ban, chảy máu chân răng…, thai phụ tuyệt đối không tự uống thuốc ở nhà mà phải đến ngay cơ sở y tế", BS Hường nhấn mạnh.

BS Hường cũng lưu ý, việc điều trị sốt xuất huyết cho thai phụ phải hết sức thận trọng. Nhiều loại thuốc hạ sốt, giảm đau chống chỉ định cho phụ nữ mang thai vì có thể gây hại cho thai nhi. Phương pháp chủ yếu vẫn là theo dõi sát, truyền dịch, kết hợp chăm sóc toàn diện.

Trong bối cảnh dịch lan nhanh tại Hà Nội, bác sĩ kêu gọi người dân chủ động phòng bệnh bằng cách diệt muỗi, loại bỏ ổ bọ gậy, vệ sinh môi trường sống, đồng thời sử dụng các biện pháp chống muỗi an toàn như ngủ màn, mặc quần áo dài, bôi kem chống muỗi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận