Thái Thùy Linh kết hợp Bolero với nhạc Jazz
Thái Thùy Linh trong minishow "Jazz Vàng"
Thái Thùy Linh đã đưa nhạc vàng vào không gian bay bổng và lãng mạn của Jazz với những bản phối khí do nhạc sĩ Nguyễn Quang thực hiện và đặc biệt là tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc trong album "Jazz Vàng".
Bộ album vol.5 Jazz Vàng của Thái Thùy Linh gồm CD1 và 2 cùng 1 USB tặng kèm. Trong đó, CD1 Thái Thùy Linh thể hiện các ca khúc: Một đời yêu anh (Trần Thiện Thanh), Người yêu cô đơn (Đài Phương Trang), Chuyến tàu hoàng hôn (Minh Kỳ & Hoài Linh), Đêm vũ trường (Anh Bằng), Xóm đêm (Phạm Đình Chương), Sang ngang (Đỗ Lễ), 60 năm cuộc đời (Y Vân).
CD2 gồm 8 ca khúc: Khi đã yêu (Phượng Linh), Nắng chiều (Lê Trọng Nguyên), Định mệnh (Song Ngọc), Biển tình (Lam Phương), Tình là sợi tơ (Anh Bằng), Tình bơ vơ (Lam Phương), Thành phố buồn (Lam Phương), Người ngoài phố (Anh Việt Thu - phối khí Quyền Thiện Đắc).

Thái Thùy Linh cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và ê-kip thực hiện album "Jazz Vàng"
Thái Thùy Linh chia sẻ, cô chọn ca khúc vào album hoàn toàn không theo tiêu chí hot, hit mà là những bài hát kinh điển trong chính ký ức của cô. Ví như cô nghe Tình bơ vơ suốt những năm tháng tuổi thơ, gắn với những kỷ niệm về người cha thân yêu.
Bố cô thích nhạc vàng nên ngày còn nhỏ cô đều nghe nhạc vàng mỗi ngày rồi các ca khúc ấy dần ăn sâu vào tiềm thức. Bên cạnh đó, có những ca khúc như Một đời yêu anh đã từng là "liều thuốc an thần" của cô và bạn bè thân thời điểm dịch Covid…
Tuy nhiên để có được album Jazz Vàng với 15 ca khúc, Thái Thùy Linh đã cùng với nhạc sĩ Nguyễn Quang chọn lọc rất kỹ, bởi không phải bài nhạc vàng nào cũng phù hợp với không gian Jazz. Nữ ca sĩ ưu tiên những bài "sến", mong muốn khán giả nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng, dù là "rượu cũ" trong "bình mới" thì cô muốn phải là sự mới mẻ tự nhiên, không khiên cưỡng.
"Hồi bé hay khi còn trẻ, tôi cũng có thành kiến với nhạc vàng. Đến giờ tôi mới nhận ra, ngoài giai điệu thì ca từ những ca khúc nhạc vàng rất hay, rất đời, cảm tưởng người nhạc sĩ sáng tác từ những nỗi đau, những trắc trở, những vết thương lòng… của chính mình. Có thể vì càng trưởng thành tôi càng hiểu hơn những nỗi lòng, những câu chuyện được tác giả chuyển tải, chia sẻ trong từng ca khúc, nên thấy "thấm", cảm nhận sâu sắc hơn và yêu hơn", Thái Thùy Linh chia sẻ.
Nữ ca sĩ tâm sự, album Jazz Vàng là quà tặng cô dành đến người cha đã khuất của mình. Bên cạnh đó, album cũng khẳng định một dấu ấn mới trong sự nghiệp của Thái Thùy Linh khi cô tiến sang một địa hạt âm nhạc có phần trái ngược với hình ảnh trước đây, vốn gắn với Pop-Rock.
Trong đêm minishow Jazz Vàng giới thiệu album mới tổ chức tại Hà Nội vào tối 21/11, sau khi nghe Thái Thùy Linh hát Người yêu cô đơn (Đài Phương Trang), NSƯT Hồng Liên nói: "Tôi từng nghe nhiều người hát ca khúc này nhưng lần đầu tiên nghe Thái Thùy Linh thể hiện với phong cách mới lạ, làm cho người ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ đang yêu".

Ca sĩ Hồ Quang 8 là khách mời trong minishow "Jazz Vàng" của Thái Thùy Linh
Một điều đặc biệt trong đêm nhạc của Thái Thùy Linh có sự xuất hiện của "giọng hát Bolero xịn" - ca sĩ khách mời Hồ Quang 8. Anh thể hiện ca khúc Khi đã yêu (Phượng Linh) và Thành phố buồn (Lam Phương) đậm phong cách Bolero ngọt ngào. Ngay sau đó, Thái Thùy Linh thể hiện 2 ca khúc này theo phong cách mới - đưa nhạc vàng vào không gian bay bổng và lãng mạn của nhạc Jazz để khán giả có thể nhận thấy rõ sự khác biệt và độc đáo.
Đạo diễn Hoàng Công Cường không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Nói thật là ngồi dưới tôi thấy… sốc. Cảm ơn anh Nguyễn Quang và dàn nhạc với những bản phối… "kinh hoàng". Lần đầu tiên tôi được nghe tác phẩm âm nhạc Bolero sang trọng như thế, giống như đang được xem một buổi biểu diễn học thuật chuyên sâu.
Tôi với Thái Thùy Linh chơi với nhau 15 năm, nhưng hôm nay tôi thấy là một Thái Thùy Linh với diện mạo hoàn toàn mới, đằm hơn, sâu hơn, học thuật hơn".
Về những bản phối "đo ni đóng giày" cho Thái Thùy Linh, Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Nguyễn Quang thừa nhận mình đã nhận đề bài khó và anh có khoảng thời gian "nhốt mình" tư duy phải làm gì với những nhạc phẩm đã quá quen thuộc với mọi người. Chia sẻ về tinh thần của album Jazz Vàng, nhạc sĩ Nguyễn Quang nói: "Jazz có tính chất ngẫu hứng, tôi dựng lên cái khung rồi mọi người chơi thoải mái trong những đoạn không cần khuôn khổ. Điều quan trọng là trong album có sự đối thoại giữa giọng hát Thái Thùy Linh với các loại nhạc cụ saxophone, guitar, trumpet, trống, nhóm bè...".