Thảm án 3 người tử vong ở Thái Bình: Hành động của kẻ gây án trước khi đầu thú

Nguyễn Long
28/06/2021 - 17:10
Thảm án 3 người tử vong ở Thái Bình: Hành động của kẻ gây án trước khi đầu thú

Hiện trường vụ án.

Lãnh đạo xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho biết, sau khi gây án, hung thủ về nhà tắm rửa, bắt tay với nhiều người hàng xóm, nói lời tạm biệt trước khi đi đầu thú...

Như PNVN đã đưa tin, khoảng 8h sáng 28/6, tại địa phận thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Vào thời điểm trên, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang) đến nhà bố vợ là ông Đào Đình Cửu (SN 1940 ở cùng địa chỉ) để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Thịnh sau đó đã dùng dao tấn công liên tiếp khiến 3 người gồm vợ và bố mẹ vợ tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Đào Đình Cửu, bà Vũ Thị Mộc (SN 1946, vợ ông Cửu) và chị Đào Thị Sim (SN 1978, vợ Thịnh). Sau khi gây án, Thịnh đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Báo PNVN, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hoa cho biết, Công an huyện Quỳnh Phụ vẫn đang phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Bình để điều tra làm rõ vụ việc theo đúng thẩm quyền.

"Theo báo cáo lại, khi lực lượng chức năng đến nơi thì phát hiện thi thể ông Đào Đình Cửu trong tư thế ngồi trên ghế ở ngoài sân. Cạnh đó, gần đường dẫn ra ngõ, bà Vũ Thị Mộc và chị Đào Thị Sim cũng được phát hiện tử vong. Theo như thông tin ban đầu, sau khi sát hại cả 3 nạn nhân, Đào Văn Thịnh đã dùng tấm chăn phủ lên thi thể của bà Mộc và chị Sim, đồng thời bỏ lại con dao gây án tại hiện trường rồi rời đi", lãnh đạo xã Quỳnh Hoa thông tin.

Cũng theo thông tin vị lãnh đạo này cung cấp, sau khi giết người, hung thủ bình tĩnh rời khỏi hiện trường về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến cơ quan công an đầu thú khai nhận vừa giết người.

"Thông tin chúng tôi nắm được, trong quá trình rời khỏi hiện trường để đi đầu thú, Đào Văn Thịnh vẫn còn vui vẻ bắt tay với nhiều người hàng xóm và nói lời tạm biệt", lãnh đạo xã Quỳnh Hoa cho hay.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm hiện tại, Đào Văn Thịnh đang bị tạm giữ để lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc. 

"Hiện chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được lời khai cụ thể của đối tượng nhưng nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn phát sinh liên quan đến vấn đề hôn nhân, gia đình", vị lãnh đạo xã nói.

Cũng theo nguồn tin này, Thịnh và chị Sim kết hôn và có với nhau 2 người con gái (cháu lớn 9 tuổi, trong khi cháu nhỏ được 3 tuổi). Vài năm gần đây, cuộc sống gia đình Thịnh và chị Sim gặp nhiều phát sinh dẫn đến việc 2 người đã ly thân được 1 thời gian.

Sau khi ly thân, 2 người con gái được ông bà nội nuôi dưỡng, chăm sóc trong khi đó chị Sim cũng chuyển về nhà bố mẹ đẻ để sinh sống.

"Việc ly hôn của 2 người đã lục đục một thời gian rồi nhưng buổi sáng hôm nay, chị Sim gửi đơn lên chính quyền xã nhờ giải quyết việc ly hôn và trở về nhà thì xảy ra vụ việc thương tâm trên", lãnh đạo xã Quỳnh Hoa cung cấp thêm.

Về thân nhân đối tượng Thịnh, vị này cho biết đối tượng thường làm ăn xa và thỉnh thoảng trở về địa phương. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, thi thể 3 nạn nhân đã được bàn giao cho người thân đưa đi hoả táng ngay trong ngày. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm