Tags:

tham gia công tác

Bệnh viện Gia An 115 đón nhận Bằng khen của UBND TPHCM và tri ân các “chiến sĩ" áo trắng

Bệnh viện Gia An 115 đón nhận Bằng khen của UBND TPHCM và tri ân các “chiến sĩ" áo trắng

Ngày 18/11, Bệnh viện Gia An 115 (quận Bình Tân, TPHCM) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng khen của UBND TPHCM, đồng thời tri ân các “chiến sĩ" áo trắng đã tận tâm tận lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chư Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tham gia hội thi “Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên người”

Chư Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tham gia hội thi “Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên người”

Ngày 16/11, gần 400 chư ni sinh nội trú của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM đã tham gia Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Chủ đề “Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên người”.

Lời yêu thương của một tu sĩ Công giáo gửi y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Lời yêu thương của một tu sĩ Công giáo gửi y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Có một nơi tình người được lan tỏa, một nơi tuy nguy hiểm về ranh giới giữa sự sống và chết nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười, một nơi dù có xa lạ đến mấy rồi cũng thân nhau…

Những cặp chị em nơi tuyến đầu chống dịch

Những cặp chị em nơi tuyến đầu chống dịch

Hơn 2 tháng tham gia chống dịch, họ đã cùng nhau làm mọi nhiệm vụ và đã có lúc cận kề với nguy cơ nhiễm bệnh. Trang nhớ lại, ngày mới tham gia, buổi trưa cô đang nhập liệu thì có người mang cơm trưa đến, Trang ra nhận cơm thì 2 tiếng sau biết được thông tin người đó dương tính.

Mẹ và con cùng góp sức chống dịch

Mẹ và con cùng góp sức chống dịch

Mẹ là cán bộ Hội, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Con là bác sĩ trẻ, tình nguyện dấn thân vào “điểm nóng” TPHCM chống dịch. Đó là mẹ con chị Nguyễn Thị Sáu - Lê Hồng Cường ở khu phố 3 (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Người dân “vùng xanh” tại TPHCM được đi chợ 1 lần/tuần

Người dân “vùng xanh” tại TPHCM được đi chợ 1 lần/tuần

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức nghiên cứu, thực hiện các biện pháp bố trí để người dân "vùng xanh" đi chợ 1 lần/tuần.

TPHCM: 4 bệnh viện tư nhân tham gia điều trị Covid-19

TPHCM: 4 bệnh viện tư nhân tham gia điều trị Covid-19

Ngày 27/7, Sở Y tế TPHCM cho biết, có nhiều bệnh viện tư nhân đã chủ động đăng ký tham gia một phần theo mô hình bệnh viện tách đôi hoặc chuyển đổi công năng trở thành bệnh viện điều trị Covid-19.

Hơn 180 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ các bệnh viện điều trị Covid-19

Hơn 180 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ các bệnh viện điều trị Covid-19

Ngày 10/7, 3 đội chi viện của Bệnh viện Chợ Rẫy với 76 nhân viên y tế (gồm 30 bác sĩ và 46 điều dưỡng) đã tiếp tục lên đường đến hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở TPHCM.

200 nhân viên y tế Nghệ An sẵn sàng lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19

200 nhân viên y tế Nghệ An sẵn sàng lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19

Ngày 8/7, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, 200 nhân viên y tế Nghệ An đã sẵn sàng lên đường để hỗ trợ TPHCM phòng, chống dịch Covid-19 khi có lệnh.

Kinh nghiệm nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu HĐND vùng dân tộc thiểu số

Kinh nghiệm nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu HĐND vùng dân tộc thiểu số

Qua rà soát, có 23 tỉnh/thành có tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện từ 30% trở lên, trong đó Lào Cai đang dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 41,95%.