Tags:

tham nhũng

TPHCM mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Chi tối đa mỗi tin 10 triệu đồng

TPHCM mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Chi tối đa mỗi tin 10 triệu đồng

Thông tin trên được Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Quốc Trung chia sẻ tại họp báo về kinh tế - xã hội thành phố, diễn ra chiều ngày 2/11/2023.

Không được lợi dụng chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để bao che tham nhũng

Không được lợi dụng chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để bao che tham nhũng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bên cạnh việc khuyến khích, bảo vệ, nghị định cũng nghiêm cấm việc lợi dụng chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để bao che tham nhũng.

Tổng Bí thư chỉ ra 6 bài học, 5 giải pháp "chống giặc nội xâm"

Tổng Bí thư chỉ ra 6 bài học, 5 giải pháp "chống giặc nội xâm"

Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye được đặc xá

Cựu Tổng thống Park Geun-hye được đặc xá

Quyết định đặc xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye - người đang thụ án 22 năm tù giam vì tội tham nhũng, được đưa ra dựa vào việc tình trạng sức khỏe của bà ngày càng giảm sút.

4 vụ việc, vụ án bổ sung vào diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo là những vụ nào?

4 vụ việc, vụ án bổ sung vào diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo là những vụ nào?

Trong số 4 vụ việc, vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo thì 3 vụ đã khởi tố vụ án và 1 vụ việc đã được cơ quan thanh, kiểm tra kết luận có sai phạm.

Hoạt động của tòa án phải tạo được niềm tin của người dân vào công lý

Hoạt động của tòa án phải tạo được niềm tin của người dân vào công lý

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hoạt động của tòa án phải có trọng trách đem lại lẽ phải, sự công bằng cho xã hội, tạo được niềm tin của người dân vào công lý.

Bộ, ngành, địa phương nào đứng đầu bảng về cán bộ bị xử lý do tham nhũng?

Bộ, ngành, địa phương nào đứng đầu bảng về cán bộ bị xử lý do tham nhũng?

Tại kỳ họp Quốc hội ngày 26/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020. Theo ông, với nhiều nỗ lực, tình trạng tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội

Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Tám Quốc hội khóa XIV, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo tình hình KT-XH năm 2019 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020. Phunuvietnam.vn trân trọng giới thiệu toàn văn.

Thượng tướng Lê Quý Vương: Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều

Thượng tướng Lê Quý Vương: Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tuy đã được kiềm chế, giảm về số vụ nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đáng lưu ý, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều; xuất hiện thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người dưới hình thức mang thai hộ, mua bán bào thai...

Trao giải báo chí toàn quốc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần 2

Trao giải báo chí toàn quốc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần 2

Tối 15/8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 – 2019.