Thành công chẳng là gì nếu thiếu vòng tay ấm áp của gia đình

An Khê
06/10/2020 - 08:02
Thành công chẳng là gì nếu thiếu vòng tay ấm áp của gia đình

Suốt 25 năm qua, doanh nhân Tô Thị Phượng - chủ nhân của Thẩm mỹ viện Hồng Kông nổi tiếng Hà Nội - đã khẳng định con đường đi lên bền bỉ của mình

Suốt 25 năm qua, doanh nhân Tô Thị Phượng - chủ nhân của Thẩm mỹ viện Hồng Kông nổi tiếng Hà Nội - đã khẳng định con đường đi lên bền bỉ của mình bằng một thông điệp: Độc lập, tự chủ, không có "mạnh thường quân".

Sinh ra tại vùng đất Thái Nguyên và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình tri thức, Tô Thị Phượng đã kế thừa tư tưởng gia giáo của gia đình, bước chân vào đời bằng con đường học tập và vươn lên.

Tốt nghiệp ngành Văn hóa lý luận tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội, sau đó Phượng tiếp tục có thêm bằng cử nhân Luật, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Đồng thời, chị học thêm chuyên ngành xây dựng, làm chuyên viên thanh tra xây dựng tại Hà Nội. Sau này, khi chuyển sang làm thẩm mỹ viện, chị đã học thêm ngành Y.

Nữ doanh nhân chia sẻ: "Khi mở Thẩm mỹ viện Hồng Kông, tôi mới ngoài 25 tuổi. Cơ duyên đến khá bất ngờ khi tôi sang Hồng Kông (Trung Quốc) học và may mắn gặp một người thầy về thẩm mỹ. Vốn yêu thẩm mỹ, thích ngành làm đẹp từ khi còn là sinh viên nhưng chưa có cơ hội học về ngành này, nên khi từ Hồng Kông trở về, tôi ấp ủ ý định mở một viện thẩm mỹ của riêng mình. Để chuẩn bị cho "đứa con tinh thần" này, tôi đã đăng ký học ngành Y tại Cao đẳng Y Dược Hà Nội. Dù đã có vài tấm bằng đại học trước đó nhưng khi vào ngành y, tôi vẫn gặp không ít khó khăn thách thức. Tôi đã phải kiên trì học từ trung cấp, cao đẳng, rồi học lên đại học. Tôi hiểu rằng, không như với những ngành nghề khác, riêng đối với ngành thẩm mỹ, làm đẹp, kiến thức về y học là vô cùng cần thiết. Vì vậy, tôi học hành chuyên tâm để đạt được ước nguyện của mình".

Chị thuê mặt bằng ở số 20 Đường Thành mở cơ sở thẩm mỹ viện đầu tiên ở Hà Nội. Sau nhiều lần chuyển địa điểm kinh doanh, hiện nay, Thẩm mỹ viện Hồng Kông tọa lạc tại số 51 Hàng Gà, Hà Nội, trở thành điểm đến quen thuộc của phụ nữ Hà thành và các tỉnh/thành khác về làm đẹp.

"Cả quá trình 25 năm lúc nào cũng có khó khăn nhưng từ những khó khăn đó đã cho tôi cơ hội để vượt lên chính mình, làm chủ và vững bước. Bây giờ xã hội phát triển hơn rất nhiều, cho nên có hàng trăm hàng ngàn thẩm mỹ viện quảng cáo, đánh bóng tên tuổi. Riêng Thẩm mỹ viện Hồng Kông không theo trào lưu đó, tôi chứng minh sản phẩm của mình bằng cách nghiêm túc đầu tư vào chất lượng, máy móc hiện đại, chứng minh bằng kết quả thực tế... Có lẽ chính vì vậy mà Thẩm mỹ viện Hồng Kông luôn đứng vững trong lòng những người yêu cái đẹp từ nhiều năm nay", nữ doanh nhân tự hào cho biết.

Chị Phượng chia sẻ, để có được thành công ngày hôm nay, chị đã phải sống đầy nghị lực, làm nghề, học hành, đam mê, tâm huyết với nghề. Chị thừa nhận chưa hề có bất cứ "mạnh thường quân" nào trong vấn đề tài chính, chị tự đi lên bằng hai bàn tay trắng và tự thân lập nghiệp.

Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới doanh nhân 2019 tổ chức tại Melbourne (Australia), chị Tô Thị Phượng đã giành ngôi vị cao nhất, đồng thời đoạt thêm 2 giải phụ là Hoa hậu vì cộng đồng và Hoa hậu có làn da đẹp nhất. Đây là cuộc thi nhan sắc nhằm tôn vinh nữ doanh nhân tiêu biểu, hội tụ tài sắc và trí tuệ, có đóng góp cho cộng đồng.

Dù thành đạt, nổi tiếng nhưng nữ doanh nhân này vẫn chuyên tâm với việc làm mẹ và chăm sóc gia đình, bởi với chị, mọi may mắn hay thành công chẳng là gì nếu thiếu vòng tay ấm áp của gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm