Thanh Hằng khoác bộ phượng bào nặng gần 10kg

K.N
14/09/2020 - 11:37
Thanh Hằng khoác bộ phượng bào nặng gần 10kg
Sau khi hé lộ thông tin sẽ tham gia phim "Quỳnh hoa nhất dạ" trong cả 2 vai trò diễn viên và nhà sản xuất, siêu mẫu - Hoa hậu PNVN Qua ảnh 2002 Thanh Hằng tiếp tục khiến các fan thích thú với bộ ảnh tạo hình ngời ngời khí chất trong vai hoàng hậu Dương Vân Nga.

Qua bộ ảnh mới công bố, khán giả được chiêm ngưỡng rõ hơn nhan sắc của hoàng hậu Dương Vân Nga (Thanh Hằng đóng) trong ngày đăng cơ. Khoác lên mình bộ phượng bào rực rỡ của NTK Thủy Nguyễn, Thanh Hằng đã lột tả trọn vẹn vẻ đẹp và khí chất cao quý của vị hoàng hậu triều Đinh. Những biểu cảm của nữ diễn viên ở mỗi tấm hình còn khiến khán giả thêm tò mò về hình tượng nhân vật Dương Vân Nga trong phim. Nếu như ánh mắt cương nghị thể hiện cho sự mạnh mẽ và quyền uy thì nụ cười ẩn ý hay gương mặt thoáng ưu tư phải chăng nói lên tiếng lòng của một người phụ nữ sắp gánh trên vai trọng trách to lớn của bậc mẫu nghi.

Thanh Hằng rạng ngời khí chất trong vai Dương Vân Nga - Ảnh 1.

Thanh Hằng với tạo hình ngời ngời khí chất trong vai hoàng hậu Dương Vân Nga

Với tạo hình đầu tiên, có thể nhận thấy hình ảnh nhân vật Dương Vân Nga luôn gắn liền với hoa quỳnh - một chi tiết ẩn dụ đặc biệt được sáng tạo trong phim. Đây là loài hoa gắn liền với vận mệnh và cuộc đời Dương Vân Nga từ lúc sinh ra. Hoa quỳnh có vẻ đẹp lộng lẫy và mong manh, hương thơm tao nhã nhưng thuộc họ xương rồng nên có sức sống mãnh liệt trong cả những điều kiện khắc nghiệt. Hoa quỳnh được mệnh danh là “nữ hoàng bóng đêm” vì quỳnh không dễ nở, thường chỉ nở trong vài giờ đồng hồ, vào ban đêm như dâng hiến hết mình cho đời một lần duy nhất. Giữa những đóa quỳnh nở rộ trong đêm trăng, Dương Vân Nga là bông hoa quỳnh tôn quý nhất, đặc biệt nhất.

Sau 2 phim Mỹ nhân kế và Mẹ chồng, Thanh Hằng một lần nữa khiến khán giả bất ngờ với tạo hình cổ trang trong phim điện ảnh. Lần này, nữ diễn viên đứng trước thử thách lớn hơn nhiều khi hóa thân thành một nhân vật có thật - một người phụ nữ có vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, bằng tất cả sự ngưỡng mộ và tâm huyết dành cho nhân vật, Thanh Hằng tin mình sẽ được giúp sức để mang đến một hình tượng Dương Vân Nga đặc biệt chưa từng có trên màn ảnh rộng. 

Trong những ngày qua, khi những hình ảnh đầu tiên của Thanh Hằng trong vai hoàng hậu Dương Vân Nga được tiết lộ, đoàn phim "Quỳnh hoa nhất dạ" đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của khán giả về những điểm chưa chính xác trong phần trang phục. Đặc biệt, đông đảo khán giả đã đưa ra dẫn chứng cụ thể, mong muốn phía sản xuất tiếp nhận và tham khảo khiến Thanh Hằng vô cùng cảm kích trước sự nhiệt huyết, năng lượng của người trẻ dành cho sử Việt. “"Quỳnh hoa nhất dạ"mới chỉ đang chập chững những bước đi đầu đã được khán giả nhìn nhận tích cực. Tôi vô cùng trân trọng!" - nhà sản xuất kiêm diễn viên của phim cho biết. Thanh Hằng cũng khẳng định luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận mọi ý kiến, tin tưởng khán giả sẽ luôn dành sự ủng hộ cho cô và ê kíp làm phim.

Một số hình ảnh Thanh Hằng trong bộ phượng bào rực rỡ của nhân vật Dương Vân Nga:

Thanh Hằng rạng ngời khí chất trong vai Dương Vân Nga - Ảnh 2.

Trang phục nặng tới 9,5kg, gồm 5 lớp áo giao lĩnh lớn, nhỏ từ trong ra ngoài (còn gọi là trường lĩnh); 2 lớp váy; tà áo kéo từ trái qua phải với hàng nút sao gắn tỉ mỉ giữa ngực

Thanh Hằng rạng ngời khí chất trong vai Dương Vân Nga - Ảnh 3.

Bởi sự cầu kỳ trong thiết kế mà bộ phượng bào đã cần tới 6 tháng để hoàn thành. Hơn 1.000 giờ để may vá, thêu dệt sao cho các họa tiết và màu sắc giữa từng lớp trang phục phải kết hợp hài hòa, chuẩn xác và thực sự đẹp mắt…

Thanh Hằng rạng ngời khí chất trong vai Dương Vân Nga - Ảnh 4.

“Người khoác lên mình bộ phượng bào không chỉ chịu sức nặng của nhiều lớp trang phục, mà còn gánh trên vai trọng trách to lớn đối với một triều đình, một đất nước”, Thanh Hằng chia sẻ

Thanh Hằng rạng ngời khí chất trong vai Dương Vân Nga - Ảnh 5.

Thanh Hằng cho biết cô cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh khi khoác lên mình bộ trang phục, đồng thời háo hức và mong chờ đến ngày được hóa thân hoàn toàn vào nhân vật đặc biệt. Phim sẽ được bấm máy vào đầu năm 2021.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm