Thanh Hóa: Chuỗi các hoạt động ý nghĩa “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Bài, ảnh: Quốc Toản
15/01/2022 - 15:38
Thanh Hóa: Chuỗi các hoạt động ý nghĩa “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Thượng tá Lê Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yên Khương - trao quà khuyến học cho các cháu học sinh nghèo.

Ngày 14/1, tại Đồn Biên phòng Yên Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và huyện Lang Chánh phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Xuyên suốt chương trình là chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được Ban tổ chức thực hiện như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân địa phương; Những phần quà thăm chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín, người tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới. 

Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng cũng tặng quà, bánh chưng cho các gia đình chính sách, người có công, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đồn biên phòng cũng trao quỹ khuyến học cho các cháu học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", trao tặng "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới".

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở Thanh Hoá  - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Mai Hoan (phải) - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và bà Quách Hồng Hạnh, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa trao nhà tình thương và quà cho bà Lò Thị Tuyết, bản Yên Bình, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, lễ hội gói bánh chưng xanh… cũng thu hút bà con nhân dân, cán bộ, chiến sỹ tham gia, tạo không khí ngày Xuân vui tươi, đầm ấm.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Đây là hoạt động để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và Quân đội, thể hiện đạo lý văn hóa truyền thống tương thân, tương ái, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với nhân dân ở khu vực biên giới. Những phần quà tuy không lớn, nhưng là tình cảm và trách nhiệm sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá và các cơ quan, đơn vị dành cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở Thanh Hoá  - Ảnh 2.

Quân y BĐBP tỉnh Thanh Hóa khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn biên giới.

Chương trình góp phần giúp bà con có cái Tết ấm áp, đầy đủ, vui tươi. Đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương, động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của quê hương.

Trong khuôn khổ chương trình, ngay chiều ngày 14/1, Đại tá Lê Văn Hùng - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Thanh - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thị Mai Hoan - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương. Đoàn cũng thăm và chúc tết lực lượng phối hợp đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 số 8, bản Xắng Hằng và gia đình chính sách trên địa bàn biên giới.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở Thanh Hoá  - Ảnh 3.

Đoàn công tác thăm, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, số 8.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm