Thanh Hóa: Đồng bào dân tộc Dao háo hức đón chờ ngày hội bầu cử

Đ.N
19/05/2021 - 08:00
Thanh Hóa: Đồng bào dân tộc Dao háo hức đón chờ ngày hội bầu cử

Bà con nhân dân tìm hiểu về những người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của đồng bào dân tộc Dao thuộc huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã cơ bản hoàn tất. Đồng bào tin tưởng, lựa chọn, bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình.

Về các xã Thạch Lập, Phùng Giáo… những ngày này, các tuyến đường nối từ trung tâm xã đến các thôn được trang hoàng rực rỡ cờ với nhiều băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử. 

Đồng bào dân tộc Dao háo hức đón chờ ngày hội bầu cử - Ảnh 1.

Nhà văn hóa thôn được chuẩn bị trước ngày bầu cử.

Thôn Tân Thành là nơi sinh sống tập trung của đồng bào Dao xã Thạch Lập. Hiện toàn thôn Tân Thành có 102 hộ dân với 484 nhân khẩu, 100% là đồng bào Dao. Thôn Tân Thành thuộc khu vực bầu cử số 4 của xã Thạch Lập, với 230 cử tri.

Hình thức tuyên truyền của thôn rất đa dạng như treo băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống tranh cổ động, pa nô, áp phích, cụm tranh tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, loa di động đến tận các bản. Ngoài ra, các thành viên tổ bầu cử cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí nhà văn hóa để ngày bầu cử diễn ra thành công.

Thu xếp công việc gia đình, nhiều cử tri đồng bào Dao thôn Tân Thành đã đến nhà văn hóa để kiểm tra lại thông tin của mình và nắm bắt tiểu sử, quá trình công tác, thành tích của những ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng bào dân tộc Dao háo hức đón chờ ngày hội bầu cử - Ảnh 2.

Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí nhà văn hóa để ngày bầu cử diễn ra thành công

Tại đây, các thành viên tổ bầu cử thay phiên nhau trực để tiếp nhận thông tin phản ảnh của cử tri và hướng dẫn nhân dân tìm hiểu về những các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp.

Chị Triệu Thị Hoa, dân tộc Dao thôn Tân Thành, xã Thạch Lập cho biết: "Nhiều ngày nay, cán bộ thôn đến tận từng nhà chúng tôi để vận động, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Cán bộ hướng dẫn chúng tôi tìm hiểu và bỏ phiếu những người có tài, có đức, có uy tín nhất. Mỗi lúc rảnh, bà con đều rủ nhau ra nhà văn hóa để tìm hiểu kỹ hơn. Bà con chúng tôi hiện rất háo hức chờ đến ngày bầu cử".

Không chỉ ở thôn Tân Thành mà ở thôn Phùng Sơn, xã Phùng Giáo cũng đang gấp rút chuẩn bị các công việc cho ngày hội bầu cử. Phùng Sơn là thôn duy nhất của xã Phùng Giáo có đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Theo danh sách niêm yết, toàn thôn có 289 cử tri là đồng bào dân tộc Dao sẽ đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng bào dân tộc Dao háo hức đón chờ ngày hội bầu cử - Ảnh 3.

Bà con nhân dân tìm hiểu về những người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp.

Nhiều ngày nay, nhà văn hóa thôn Phùng Sơn luôn mở cửa để cử tri và Nhân dân đến tìm hiểu về tiểu sử, quá trình công tác, thành tích những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, cũng như kiểm tra lại thông tin của mình.

Trước khi vào nhà văn hóa từng cử tri đã được các thành viên trong Tổ bầu cử kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và yêu cầu đeo khẩu trang để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với việc đón tiếp, hướng dẫn cử tri tìm hiểu về các ứng cử viên, ông Triệu Văn Bích, Trưởng thôn Phùng Sơn còn tranh thủ tuyên truyền về cuộc bầu cử. 

Theo ông Bích, để đợt bầu cử sắp tới diễn ra suôn sẻ, thành công, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng. Do ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số nên nội dung tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Dao nhằm giúp người dân hiểu rõ nội dung, thể lệ, nguyên tắc, quy trình bầu cử, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.

Với đặc thù là xã có nhiều đồng bào dân tộc Dao sinh sống, nên việc kết hợp chặt chẽ với Hội đồng những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền bầu cử luôn được BCĐ, Ủy ban bầu cử xã đặc biệt chú trọng.

Đồng bào dân tộc Dao háo hức đón chờ ngày hội bầu cử - Ảnh 4.

Đồng bào Dao các thôn Phùng Sơn, Tân Thanh tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, Quốc hội và HĐND các cấp tiếp tục có những quyết sách, ưu tiên nguồn lực cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, để giúp người dân có cuộc sống ấm no hơn, quê hương ngày càng khởi sắc.

Ông Bàn Văn Thanh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, cho biết: "Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi chúng tôi luôn chủ động tuyên truyền đến đồng bào dân tộc Dao ở địa phương các văn bản pháp luật về bầu cử, đặt biệt là mốc thời gian của ngày đi bỏ phiếu bầu cử, ngày 23-5-2021".

"Từ nhận thức được đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của mình nên trước ngày bầu cử, các cử tri đồng bào dân tộc Dao chúng tôi đều nghiêm túc xem xét, tìm hiểu về tiểu sử, trình độ năng lực của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua lá phiếu bầu của mình, chúng tôi tin tưởng sẽ lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài vào vị trí xứng đáng" - đó là lời khẳng định của ông Bàn Văn Thanh trước khi chia tay chúng tôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm