Thanh Hóa: Gần 6 tỷ đồng đưa "Tết ấm" đến với mọi hội viên, phụ nữ
Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Nữ công Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khám bệnh, cấp thuốc cho phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Sơn Thủy
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, không khí náo nức đã tràn ngập khắp các bản làng, ngõ phố tại xứ Thanh. Để hiểu rõ hơn về những nỗ lực của các cấp Hội trong việc chăm lo đời sống, tinh thần cho chị em phụ nữ, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trò chuyện thân mật cùng bà Lương Thị Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.
PV: Thưa bà, Tết Nguyên đán luôn là dịp để mọi gia đình sum họp nhưng với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đây cũng là lúc họ mang nhiều nỗi lo toan. Xin bà chia sẻ về tinh thần chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trong việc tổ chức Tết năm nay cho hội viên?
Bà Lương Thị Hạnh: Ngay từ những ngày đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xác định mục tiêu cao nhất là mang đến một cái Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm cho toàn thể hội viên

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hạnh thăm và chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển
PV: Được biết, công tác an sinh xã hội năm nay của Hội đạt được những con số rất ấn tượng. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những nguồn lực mà Hội đã vận động được để hỗ trợ hội viên?
Bà Lương Thị Hạnh: Chúng tôi rất tự hào khi tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã mang lại kết quả rất đáng khích lệ. Tính đến ngày 09/02/2026, tổng nguồn lực mà các cấp Hội trong toàn tỉnh vận động được đã đạt con số gần 6 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, chúng tôi đã tặng gần 15 nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ và trẻ em nghèo. Đặc biệt, Hội không chỉ tặng quà bằng tiền mặt hay hiện vật tiêu dùng mà còn chú trọng đến tính bền vững thông qua việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 7 mái ấm tình thương, trao tặng mô hình sinh kế giúp chị em có phương tiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo ngay sau Tết.

Bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, thăm và tặng quà cho hội viên và các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Trạo
PV: Một trong những điểm nhấn của năm nay là các chương trình hướng về biên giới, vùng sâu vùng xa. Xin bà cho biết rõ hơn về quy mô và ý nghĩa của các hoạt động như "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản"?
Bà Lương Thị Hạnh: Đây thực sự là những hoạt động mang đậm nghĩa tình quân dân. Từ nguồn lực tôi đã kể trên, Hội LHPN tỉnh phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa các xã: Quang Chiểu, Mường Chanh, Pù Nhi tổ chức thành công chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản", "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân" chào Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại xã Quang Chiểu, Pù Nhi. Trong khuôn khổ các chương trình, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức gian hàng "0 đồng", trao 243 suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 143 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hạnh (bìa phải) và đại diện Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thanh Hoá trao tặng thiết bị dạy học cho các em học sinh vùng cao
Còn trong khuôn khổ chương trình "Tết sẻ chia - Ấm tình dân bản" Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra tại Sơn Thủy, Hội LHPN tỉnh cùng các đơn vị đồng hành đã thực hiện chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Điểm nhấn của chương trình là việc trao tặng 2 mô hình sinh kế (trị giá 100 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ xã Sơn Thủy và Tam Thanh, cùng 100 suất quà gửi đến các xã lân cận. Bên cạnh đó, đoàn công tác còn trao hàng trăm phần quà cho các đối tượng chính sách, tặng 200 áo ấm và trang thiết bị dạy học cho trường học tại địa phương. Các hoạt động cộng đồng như cắt tóc miễn phí, khám bệnh, cấp thuốc cho 300 người dân và "Phiên chợ nhân ái" với 500 suất quà "0 đồng" đã góp phần mang lại một mùa xuân ấm áp cho bà con vùng cao.
PV: Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, các cấp Hội cơ sở đã có những sáng kiến gì để tạo nên không khí Tết sôi nổi nhưng vẫn đảm bảo các quy định chung, thưa bà?
Bà Lương Thị Hạnh: Các cấp Hội cơ sở chính là "cánh tay nối dài" đầy sáng tạo của chúng tôi. Các chị đã triển khai rất hiệu quả những chương trình như "Từ gom phế liệu đến triệu phần quà", "Rửa xe gây quỹ" để có thêm nguồn kinh phí thăm hỏi hội viên. Ngoài ra, việc ra mắt các mô hình "Mẹ đỡ đầu" hay trao tặng áo dài cho phụ nữ khó khăn cũng là những nét mới đầy nhân văn. Song song với đó, Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền chị em thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, không sử dụng pháo nổ trái phép. Các phong trào như dọn dẹp đường làng ngõ xóm, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp và treo cờ Tổ quốc đã trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần làm cho diện mạo làng quê Thanh Hóa thêm rạng rỡ đón Xuân.

Hội LHPN xã Hoằng Giang phát động hội viên tổng dọn vệ sinh trước Tết
PV: Sau những ngày vui Xuân, nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới là gì để bắt nhịp ngay vào công việc của năm mới 2026?
Bà Lương Thị Hạnh: Chúng tôi quán triệt tinh thần không để "tháng Giêng là tháng ăn chơi". Ngay sau Tết, Hội sẽ tập trung chỉ đạo các cấp khẩn trương thực hiện nhiệm vụ năm 2026 với tinh thần quyết liệt nhất. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", đồng thời thu gom cây xanh sau Tết để chăm sóc các công trình hàng cây phụ nữ. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị dưới cờ định kỳ vào tháng 3 và tham gia tích cực vào công tác tuyển quân, thăm hỏi động viên các chiến sĩ trẻ lên đường nhập ngũ. Hội sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng của hội viên và công nhân lao động để đảm bảo chị em ổn định đời sống, hăng hái thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.
PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!