Thanh Hoá: Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

K.L , Ảnh: PNTH
28/11/2022 - 13:49
Thanh Hoá: Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Hội viên phụ nữ huyện Lang Chánh trao đổi các kiến thức về phòng chống bạo hành đối với phụ nữ, trẻ em tại hội nghị

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, tại huyện Lang Chánh.

Tham dự có đại diện Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá, các thành viên Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Lang Chánh.

Thanh Hoá: Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - Ảnh 1.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM chia sẻ kiến thức pháp luật với hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Lang Chánh

Lang Chánh là huyện miền núi cao ở phía Tây - Tây Bắc của tỉnh Thanh Hoá, với 7km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Đời sống đồng bào ở Lang Chánh còn nhiều khó khăn, nên công tác truyền thông kiến thức pháp luật là rất quan trọng.

Với chủ đề của hoạt động là: "Truyền thông, tư vấn pháp luật gắn với phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em". Các đại biểu đã xem phiên tòa giả định do Chi hội Luật sư - Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM thực hiện về nội dung phòng chống bạo hành gia đình.

Từ các tình tiết phiên toà được mô phỏng như thật, các diễn biến thường gặp ở ngoài đời, nêu rõ các hành vi vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình, về bạo hành đối với phụ nữ, để các chị em hiểu rõ hơn kiến thức pháp luật liên quan đến gia đình. Đồng thời, các luật sư đã giải đáp các câu hỏi của chị em hội viên liên quan đến pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em…

Thanh Hoá: Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - Ảnh 2.

Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Lang Chánh

Thông qua phiên tòa giả định và tuyên truyền pháp luật đã nâng cao ý thức, kiến thức pháp luật cho người dân, cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Lang Chánh. Đây cũng là cơ hội để chị em hiểu thêm những kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, về bình đẳng giới, các kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ, trẻ em. Qua đó, thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Nhân dịp này, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh đã trao 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lang Chánh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm