Thanh Hóa: Ra mắt “Café Cam - chung tay phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em”

K.L - Ảnh: PNTH
24/06/2022 - 22:30
Thanh Hóa: Ra mắt “Café Cam - chung tay phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em”

Một gia đình in dấu tay cam kết tham gia phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam, ngày 24/6, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình “Ngày hội gia đình kết nối yêu thương” và thành lập điểm hẹn “Café Cam - chung tay phòng, chống bạo lực giới đối với phụ nữ, trẻ em”.

Phát biểu khai mạc ngày hội, bà Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ. 

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên"; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, "Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, văn minh". Xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài, đề án, dự án hướng vào gia đình.

Thanh Hoá: Thành lập điểm hẹn “Café Cam - chung tay phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em” - Ảnh 1.

Các gia đình đến với ngày hội được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho phụ nữ. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Thanh Hoá: Thành lập điểm hẹn “Café Cam - chung tay phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em” - Ảnh 2.

Các đại biểu hưởng ứng "Tháng hành động hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình"

Trong khuôn khổ Chương trình "Ngày hội gia đình kết nối yêu thương" và hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình", các đại biểu đã tham gia in dấu tay để thể hiện sự cam kết trách nhiệm cùng chung tay hành động thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã khen thưởng 34 gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Các thành viên trong mỗi gia đình đã tham gia các hoạt động như vẽ tranh, ghép chữ, rung chuông vàng về chủ đề gia đình; phòng chống bạo lực giới đối với phụ nữ, trẻ em…

Thanh Hoá: Thành lập điểm hẹn “Café Cam - chung tay phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em” - Ảnh 3.

Dây duy băng màu cam là thông điệp được treo rất nhiều ở "Café Cam - điểm chung tay phòng chống bạo lực gia đình" đặt tại Dạ Lan Event.

Cũng trong ngày, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã ra mắt điểm hẹn "Café Cam - Chung tay phòng chống bạo lực gia đình" đặt tại Dạ Lan Event.

Có mặt tại chương trình, các đại biểu được tham quan, trải nghiệm điểm hẹn "Café Cam", chụp ảnh và in dấu tay để thể hiện sự cam kết trách nhiệm cùng chung tay hành động thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hướng đến xây dựng môi trường an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Tât cả các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và các thành viên về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm