Thanh Hóa: Xe tải đâm vào xe máy, 4 người trong 1 gia đình tử vong

Chu Thanh Vân
13/01/2022 - 07:13
Thanh Hóa: Xe tải đâm vào xe máy, 4 người trong 1 gia đình tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: atgt.vn)

Tối 12/1, tại Km 3+ 500 đường Nghi Sơn-Bãi Trành thuộc địa phận tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

Đêm 12/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết, vào khoảng 20h30 cùng ngày, tại tại Km 3+ 500 đường Nghi Sơn-Bãi Trành thuộc địa phận tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, vào thời điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 36H-013.34 do anh Lê Hữu An (trú tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn) điều khiển đâm vào xe môtô biển kiểm soát 36U2-0531 do anh Nguyễn Trọng Thu (sinh năm 1977) điều khiển chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1980), con gái là Nguyễn Thị Nga (sinh năm 2012) và con trai là Nguyễn Trọng Nguyên (sinh năm 2013) đều trú tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng.

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong (cháu Nguyên chết tại chỗ, anh Thu, chị Thảo và cháu Nga chết trên đường đi cấp cứu). Xe ôtô và xe mô tô bị hư hỏng.

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả vụ việc.

Nhận được báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng, yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã Nghi Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và phòng dịch COVID-19 trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng tiến hành xác minh nồng độ cồn của lái xe tải đâm vào xe mô tô; xác minh tình trạng quá tải, điều kiện an toàn kỹ thuật của xe ôtô và tổ chức giao thông tại hiện trường trước khi xảy ra vụ việc; đồng thời xác minh tình hình thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải và trách nhiệm chủ xe ôtô/doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tiếp tục nắm tình hình liên tục để phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Tổ chức thăm hỏi, động viên và chuyển lời thăm hỏi, động viên, chia buồn của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban với gia đình nạn nhân; báo cáo tổng hợp tình hình và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra vụ việc tương tự.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm