Người mua thẳng thừng từ chối khi người bán cho hàng vào túi nylon

Bài và ảnh: An Khê
19/12/2019 - 14:46
Người mua thẳng thừng từ chối khi người bán cho hàng vào túi nylon
"Có những chị đến chợ mua hàng đã thẳng thừng từ chối khi chủ hàng cho vào túi nylon mà mở cốp xe hoặc túi xách để vào. Còn những người dân sống gần chợ thì đã chủ động xách túi, làn… đi chợ".
Chợ Nhớn Bắc Ninh - Ảnh 1.

Mô hình "Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa" và "chung cư hạn chế rác thải nhựa" được triển khai tại Chợ Nhớn (Bắc Ninh)

Mô hình "Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa" và "chung cư hạn chế rác thải nhựa" được triển khai tại Chợ Nhớn (Bắc Ninh) và Ban quản lý chung cư Cát Tường là một minh chứng cho việc làm có hiệu quả của đoàn thanh niên tỉnh Bắc Ninh. 

Thanh niên Bắc Ninh đồng hành cùng người dân trong bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, một người kinh doanh lâu năm ở chợ Nhớn

Bà Nguyễn Thị Hạnh, một người kinh doanh lâu năm ở Chợ Nhớn, cho biết, trước đây khi khách mua hàng từ cọng hành cho đến mớ rau, bà đều cho vào từng túi để khách mang về cho tiện. Tính ra mỗi ngày bà dùng đến gần 100 túi nylon. Nhưng từ khi có chiến dịch của Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Ninh kêu gọi hạn chế rác thải nhựa, không những bà mà các tiểu thương đã hiểu rõ tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. Hiện nay, bà đã treo biển "Tại đây không cung cấp túi nylon nếu như không được yêu cầu. Vì phải mất những 300 năm để phân hủy!". 

Chợ Nhớn Bắc Ninh - Ảnh 3.

Nhiều tiểu thương trong chợ cũng treo biển khuyến khích người mua hàng tự mang giỏ, hộp đựng thức ăn đi mua

Anh Nguyễn Quốc Mạnh, Bí thư Đoàn phường Tiền An - thành phố Bắc Ninh, chia sẻ, theo quan sát của anh trong những ngày thực hiện thí điểm mô hình "Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa", không chỉ có các tiểu thương hiểu rõ và thực hiện không dùng túi nylon mà nhiều người mua hàng cũng chủ động từ chối cầm túi nhựa mang về. "Có những chị đến chợ mua hàng đã thẳng thừng từ chối khi chủ hàng cho vào túi nylon mà mở cốp xe hoặc túi xách để vào. Còn những người dân sống gần chợ thì đã chủ động xách túi, làn… đi chợ".

Chợ Nhớn Bắc Ninh - Ảnh 4.

Bà Trịnh Thị Minh (66 tuổi) là người thường xuyên đi chợ tại Chợ Nhớn đã mang theo làn đi chợ

Bà Trịnh Thị Minh (66 tuổi) là người thường xuyên đi chợ tại Chợ Nhớn cho biết: "Việc không sử dụng túi nylon rất tốt cho hiện tại và tương lai. Tuy nhiên tôi thấy với người có trách nhiệm, có ý thức thì dễ dàng nhưng không phải ai cũng thực hiện. Một người chưa thể làm được mà phải tất cả mọi người cùng làm. Dù việc này hơi khó nhưng tôi nghĩ phải cố gắng và có ý thức thì sẽ đạt được kết quả".

Hiện tại, Đoàn thanh niên cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các hệ thống phương tiện truyền thông, trên các loa phát thanh cho người dân về tác hại và hậu quả của rác thải nhựa nhằm chung tay bảo vệ môi trường.

Thanh niên Bắc Ninh đồng hành cùng người dân trong bảo vệ môi trường - Ảnh 6.

Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các hệ thống phương tiện truyền thông

Định kỳ hàng tháng, hàng quý có đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm và phương hướng tiếp tục triển khai trong thời gian tiếp theo, kỳ vọng sự chung tay, vào cuộc của cộng đồng trong việc vận động tuyên truyền, thay đổi nhận thức trong bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa…

Chợ Nhớn Bắc Ninh - Ảnh 6.

Nhắc người đi chợ không dùng túi nylon

Hy vọng trong thời gian tới, mô hình "Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa" và "Chung cư hạn chế rác thải nhựa" sẽ lan tỏa rộng rãi đến các tỉnh, thành lân cận nhằm bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta", anh Mạnh chia sẻ.

Chợ Nhớn Bắc Ninh - Ảnh 8.

Khuyến khích mang làn đi chợ

Trước đó, ngày 9/11, tại Bắc Ninh, TƯ Đoàn đã tổ chức Ngày hội "Thanh niên hành động chống rác thải nhựa" và triển khai thí điểm hai mô hình trên tại tỉnh Bắc Ninh. Sau một tháng triển khai, với sự ra quân tích cực của đoàn thanh niên tỉnh Bắc Ninh, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, đang dần trở thành mô hình điểm khu vực miền Bắc và tiến tới nhân rộng trên toàn quốc.

Các mô hình "Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa", "Chung cư hạn chế rác thải nhựa" và nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường cùng mạng lưới thanh niên hành động chống rác thải nhựa đã góp phần thay đổi từ ý thức đến hành động của cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường xanh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm