Thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba

Bài, ảnh: Thu Hà - Clip: Tuấn Dũng
11/05/2023 - 19:28
Thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải) tặng ảnh Bác Hồ cho Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle

Ngày 11/5, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam để cùng trao đổi về những kinh nghiệm trong công tác Hội và trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Việt Nam có: Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương, cùng lãnh đạo các ban/đơn vị trực thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo Ban Đối ngoại TƯ.

Về phía Cuba có: Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Hernández Guillé cùng lãnh đạo các ban/đơn vị trực thuộc Hội LHPN Cuba và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ sự xúc động khi đoàn đại biểu phụ nữ Cuba đã trải qua một hành trình dài để đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Theo đó, 2023 là năm vô cùng ý nghĩa đối với hai quốc gia, ghi dấu kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam (25/9/1963 - 25/9/2023) và 50 năm Ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (14-15/9/1973).

Hội LHPN Cuba thăm và làm việc với Trung ương Hội LHPN Việt Nam - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải, hàng trước) và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương tham gia buổi gặp mặt

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, mối quan hệ sâu sắc giữa Chính phủ và Nhân dân hai nước chính là nền tảng để Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Cuba thêm gắn bó. Thời gian vừa qua, bất chấp những khó khăn chung của thế giới do đại dịch Covid-19 gây ra, phụ nữ hai nước đã có nhiều hoạt động chung như: toạ đàm, hội thảo trên nền tảng trực tuyến, đưa ra nhiều ý kiến góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội.

"Thay mặt toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, tôi xin bày tỏ sự khâm phục và chúc mừng những thành tựu của Cuba trong thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba đã có nhiều đổi mới trong việc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, tiến tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tôi cũng xin được chia sẻ niềm vui với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Cuba hồi tháng 3 vừa qua, cũng như đồng chí Teresa Amarelle tiếp tục được bầu là đại biểu Quốc hội", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Hội LHPN Cuba thăm và làm việc với Trung ương Hội LHPN Việt Nam - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle (thứ 3 từ trái sang); Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Hernández Guillé (thứ 4 từ trái sang) cùng đoàn đại biểu phụ nữ Cuba

Đáp lại những tình cảm của phía Việt Nam, bà Teresa Amarelle, Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, cho biết, đoàn đại biểu phụ nữ Cuba rất vui khi có cơ hội đến làm việc trực tiếp tại Việt Nam. "Trong bối cảnh Cuba bị cấm vận kinh tế, sự ủng hộ của các bạn đối với chúng tôi là điều hết sức quý báu. Người dân Cuba và đặc biệt là phụ nữ vẫn nỗ lực để vươn lên trước mọi khó khăn trong cuộc sống", bà Teresa Amarelle xúc động.

Qua trao đổi về tình hình phụ nữ hai nước, bà Teresa Amarelle cung cấp những con số ấn tượng như: Cuba hiện có 81 nghìn chi hội phụ nữ, hoạt động từ cấp cơ sở đến trung ương; có đến 70% các nhà khoa học của Cuba là phụ nữ - những người góp công đáng kể trong việc chế ra vaccine chống lại Covid-19. Tại Cuba, ở cấp cơ sở, nữ giới chiếm 44% trong các vị trí lãnh đạo; ở cấp quận/huyện, lãnh đạo nữ chiếm 54%. Cuba cũng là quốc gia có tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 55,7%, đứng thứ 2 trên toàn thế giới về số lượng nữ nghị sĩ.

Hội LHPN Cuba thăm và làm việc với Trung ương Hội LHPN Việt Nam - Ảnh 3.

Hội LHPN Cuba thăm và làm việc với Trung ương Hội LHPN Việt Nam - Ảnh 4.

Toàn cảnh buổi làm việc

Mặc dù đạt được những thành tựu nhất định trong công tác thúc đẩy phụ nữ tham chính và nghiên cứu khoa học, song Cuba cũng đang phải đối mặt với tình trạng bất bình đẳng về việc làm đối với phụ nữ cũng như bạo lực trên cơ sở giới. Thông qua chuyến công tác lần này, Hội LHPN Cuba mong muốn học hỏi được nhiều sáng kiến xây dựng các mô hình kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn, phụ nữ không có điều kiện ra ngoài làm việc; cũng như xây dựng công tác Hội phát triển vững mạnh.

Chia sẻ với bà Teresa Amare, Chủ tịch Hà Thị Nga và đại diện lãnh đạo các ban/đơn vị trực thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam rất ấn tượng với những con số về phụ nữ mà phía Cuba đưa ra. Đối với các vấn đề hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết, trong nhiều năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã tham mưu, đề xuất và được Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025". 

Theo đó, các mô hình, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ gắn với phát triển sản phẩm địa phương đã bước đầu có kết quả. Hội cũng thường xuyên tuyên truyền, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực, tìm đầu ra, ứng dụng Công nghệ thông tin, góp phần giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Hội LHPN Việt Nam cũng tham gia nhiều Chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần nâng cao vị thế và vai trò của tổ chức Hội, thúc đẩy tiếng nói bình đẳng giữa các dân tộc, phát huy sức mạnh của phụ nữ cả nước. Mỗi năm, Hội tổ chức nhiệm vụ trọng tâm theo từng chủ đề, bám sát đời sống, nguyện vọng của hội viên, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực cán bộ Hội.

Hội LHPN Cuba thăm và làm việc với Trung ương Hội LHPN Việt Nam - Ảnh 6.

Các đại biểu 2 nước chụp hình lưu niệm

Với những chia sẻ chân thành, cởi mở của Hội LHPN hai nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle cho biết, bà rất hy vọng chuyến đi lần này sẽ "gặt hái" được nhiều thành quả, hai bên cùng trao đổi, đưa ra nhiều đề xuất vì mục tiêu nâng cao quyền năng cho phụ nữ.

Chủ tịch Hà Thị Nga cũng mong muốn Hội LHPN Cuba sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn nữa để Hội LHPN Việt Nam học hỏi trong việc thúc đẩy phụ nữ tham gia đội ngũ các nhà khoa học và thực hiện công tác bình đẳng giới một cách hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Qua đó thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa Hội LHPN hai nước nói riêng và tình cảm giữa nhân dân Việt Nam -Cuba ngày càng gắn bó, mật thiết.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam gặp mặt đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm