Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/07/2026 - 18:44 (GMT+7)

Thay khớp gối giúp bệnh nhân tự đi lại sau 14 năm tập tễnh

Nam Nguyên
Thay khớp gối giúp bệnh nhân tự đi lại sau 14 năm tập tễnh

Bệnh nhân sống trong đau đớn vì chấn thương suốt 14 năm.

Sau 14 năm sống cùng di chứng nặng nề của tai nạn giao thông, trải qua 4 lần phẫu thuật nhưng vẫn đau đớn, đi lại khó khăn và nhiều lúc phải ngồi xe lăn, người đàn ông 47 tuổi đã được thay khớp gối thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, Hà Nội

Tai nạn giao thông xảy ra vào năm 2012 đã khiến cuộc sống của anh Nguyễn Sĩ Toản (47 tuổi, xã Bình Minh, Hà Nội) rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Sau chấn thương gãy phức tạp vùng mâm chày, anh trải qua 4 lần phẫu thuật kết hợp xương tại nhiều cơ sở y tế. Tuy nhiên, các cuộc mổ không mang lại kết quả như mong muốn, để lại nhiều di chứng nặng nề.

Suốt hơn một thập kỷ, anh phải chịu đựng những cơn đau kéo dài, khớp gối biến dạng, chân co rút khiến việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi lần đứng lâu hoặc lao động nặng, cơn đau tăng dữ dội, nhiều thời điểm anh hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn.

Không chấp nhận số phận, gia đình anh đã rong ruổi khắp nơi tìm cách chữa trị. Từ các phương pháp Tây y đến thuốc Nam, thuốc Bắc, bất cứ nơi nào được giới thiệu đều được anh tìm đến với hy vọng lấy lại khả năng đi lại. Thế nhưng, sau nhiều năm chạy chữa, bệnh tình vẫn không cải thiện, kinh tế gia đình cũng dần kiệt quệ.

Anh Toản chia sẻ, điều khiến anh day dứt nhất là cảm giác bất lực khi không thể trở thành chỗ dựa cho gia đình.

"Tôi đi lúc nào cũng đau ê ẩm. Chỉ cần đứng lâu hay làm việc nặng là đau không chịu nổi, nhiều lần phải ngồi xe lăn. Gia đình chạy chữa đủ nơi, đủ loại thuốc nhưng không hiệu quả. Có lúc tôi nghĩ mình sẽ phải sống như vậy suốt đời", anh nói.

Bệnh nhân sau đó được nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược (ĐHQGHN) - Cơ sở Linh Đàm và được TS.BS Nguyễn Huy Phương, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao trực tiếp điều trị. Bác sĩ Phương đánh giá đây là một ca bệnh đặc biệt khó do di chứng tồn tại quá lâu và đã trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Theo bác sĩ Phương, bệnh nhân bị gãy phức tạp mâm chày, sau 14 năm khớp gối đã thoái hóa hoàn toàn, biến dạng nặng, lệch trục chi, mất khả năng duỗi gối khoảng 30 độ, gấp gối chỉ đạt 90 độ. Hình ảnh X-quang và cắt lớp vi tính cho thấy khớp gối thoái hóa độ 4, khuyết xương mâm chày lớn và có tình trạng bán trật ra trước.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định thực hiện thay khớp gối toàn phần bằng khớp nhân tạo. Đây là lựa chọn tối ưu nhằm phục hồi trục chi, bù phần xương bị khuyết, đồng thời bảo tồn hệ thống dây chằng còn nguyên vẹn để đảm bảo độ vững của khớp sau mổ. Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn một giờ và thành công như mong đợi.

Thay khớp gối giúp bệnh nhân tự đi lại sau 14 năm tập tễnh- Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Nhờ áp dụng quy trình giảm đau đa mô thức và phục hồi chức năng sớm ngay sau phẫu thuật, quá trình hồi phục của người bệnh diễn ra thuận lợi.

Đến ngày thứ 5 sau mổ, vết mổ đã khô hoàn toàn. Bệnh nhân duỗi thẳng được gối, biên độ gấp đạt khoảng 100 độ và có thể tự đi lại mà không cần nẹp hoặc khung tập đi.

Theo TS.BS Nguyễn Huy Phương, lợi thế của bệnh nhân là thể trạng và sức cơ tốt nên khả năng phục hồi khả quan. Sau thời gian tập luyện phục hồi chức năng, biên độ vận động của khớp gối được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện, giúp người bệnh sớm quay trở lại lao động và sinh hoạt bình thường.

Từ trường hợp này, TS.BS Nguyễn Huy Phương khuyến cáo, ngoài nhóm người cao tuổi bị thoái hóa khớp gối nguyên phát, hiện nay ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ bị thoái hóa khớp do di chứng chấn thương.

Nếu xuất hiện đau kéo dài, biến dạng khớp hoặc hạn chế vận động sau chấn thương, người bệnh nên đến các cơ sở chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình để được đánh giá và điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng, nâng cao khả năng phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận