Thêm 2 người nhiễm Covid-19 liên quan đến "ổ dịch" ở quán bar Buddha

Nguyệt Minh
30/03/2020 - 19:39
Thêm 2 người nhiễm Covid-19 liên quan đến "ổ dịch" ở quán bar Buddha
Ngày 30/3, TPHCM xác định thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2 liên quan đến Buddha Bar & Girll, đang chờ công bố của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 chiều 30/3, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tính đến trưa nay (30/3), TPHCM ghi nhận 49 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, Bộ Y tế đã xác định 45 ca. 4 ca đang chờ công bố là 2 ca F2 từ Buddha Bar & Grill, 2 ca còn lại là nam thanh niên 20 tuổi đã được cách ly ở trường Quân sự Quân khu 7 và người phụ nữ 35 tuổi từ Hy Lạp về, quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh Tân Sơn Nhất ngày 17/3, đã được cách ly huyện Nhà Bè.

Hai trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2 liên quan đến Buddha Bar & Girll là chồng và tài xế của "bệnh nhân 151", đã được cách ly ở Củ Chi.

Như vậy, tính đến nay, đã xác định được 15 trường hợp dương tính virus SARS-COV-2 liên quan đến Buddha Bar & Girll, trong đó có 11 người trực tiếp đến quán bar, 4 người F2 là người nhà của bệnh nhân (2 ca đang chờ Bộ Y tế công bố).

Thêm 2 người nhiễm Covid-19 liên quan đến ‘ổ dịch’ ở quán bar Buddha - Ảnh 1.

Thêm 2 người nhiễm Covid-19 liên quan đến ‘ổ dịch’ ở quán bar Buddha- Ảnh minh họa

Theo Sở Y tế TPHCM, đối với ổ dịch ở Buddha Bar & Girll (số 7, đường Thảo Điền, quận 2, TPHCM), cơ quan chức năng đã tiến hành tra dịch tễ mở rộng trên toàn địa bàn thành phố, tiếp cận được 222 người có mặt trực tiếp tại quán bar để cách ly và xét nghiệm, lấy mẫu 196 trường hợp, trong đó 166 trường hợp âm tính.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá ổ dịch ở quán bar Buddha đang được kiểm soát. Trong khi đó, ổ dịch ở khu dân cư người theo đạo Hồi ở quận 8 và nhóm tham dự lễ tang ở huyện Bình Chánh ổn định.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phòng chống trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong đó, đối với các nhân nhân viên y tế trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị cho người nghi ngờ mắc bệnh và người mắc bệnh Covid-19 tại các bệnh viện; làm việc ở bộ phận tiếp nhận, sàng lọc của bệnh viện, phòng khám; làm việc trong các cơ sở cách ly tập trung được áp dụng chế độ biệt phái thực hiện nhiệm vụ trong một khoảng thời gian cố định.

Trong thời gian biệt phái, sau giờ làm việc nhân viên y tế ở lại trong bệnh viện, phòng khám, cơ sở cách ly, không về nhà để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho gia đình và cộng đồng. Sau khi kết thúc thời gian biệt phái, nhân viên y tế được về tự cách ly theo dõi sức khỏe và nghỉ ngơi tại nơi cư trú theo quy định phòng dịch và có sự giám sát y tế, trong vòng 14 ngày trước khi trở lại với công việc và sinh hoạt bình thường.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đề nghị các quận huyện tổ chức rà soát tất cả những người lang thang cơ nhỡ, không nơi cư trú  trên địa bàn quận huyện, phường xã, đặc biệt là những người già.Triển khai Nhà ở xã hội để bố trí chỗ ở để chăm sóc, không được đi lang thang. tại các phường, xã để đưa người lang thang, người già vào ở, bố trí ăn, nghỉ và tổ chức theo dõi sức khỏe.

Đề nghị Sở LĐ-TB&XH Thành phố chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở lưu trú để hỗ trợ các quận huyện trong vấn đề đưa người già không nơi cư trú về chăm sóc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm