Thị dân tìm về chợ quê để tránh “bão giá”

Trường Sa
25/11/2023 - 11:26
Thị dân tìm về chợ quê để tránh “bão giá”

Mua sắm ở các khu chợ ven đô có thể tiết kiệm được chi phí cho người dân

Trong bối cảnh hàng hóa thực phẩm có dấu hiệu tăng giá như hiện nay, thì nhiều cư dân thị thành lại chọn chợ quê ven đô để mua bán tiết kiệm chi phí tránh "bão giá".

"Thị dân" đổ bộ về chợ ven đô

Từ 5h cho đến 8h sáng, chợ làng Đông Trù, xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Hà Nội) lại tấp nập kẻ mua người bán. Có rất nhiều người ở bên quận Long Biên sang chợ này mua các loại nhu yếu phẩm, rau củ, quả, thịt cá... Mặc dù chỉ là chợ có quy mô nhỏ, nhưng các loại hàng hóa thực phẩm khá là đa dạng, và lượng khách tương đối đông, bởi ngoài người địa phương, còn có rất nhiều cư dân ở các khu đô thị lân cận đến mua hàng.

Chị Phạm Thu Trinh, ở khu đô thị Hà Nội Homeland, phường Thượng Thanh, Q.Long Biên, một trong những khách hàng quen thuộc của khu chợ này, chia sẻ: "Từ nhà tôi sang đây mất khoảng 2km, sáng nào mấy chị em cũng đi thể dục rồi tranh thủ chạy sang chợ này, để mua sắm thực phẩm cho gia đình. Tuy mất công một chút, nhưng mua sắm ở đây có thể rẻ được 20% so với siêu thị. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung như thế này, thì mức tiết giảm chi phí như vậy là rất hợp lý, và đồ ở chợ này cũng rất tươi ngon, an toàn”.

Thị dân "dạt" sang chợ quê tránh “bão giá” 
- Ảnh 1.

Nhiều cư dân đô thị lựa chọn chợ ven đô Hà Nội để mua sắm tiết kiệm chi phí

Bà Nguyễn Thị Hải, ở khu đô thị Eurowindow River Park, Đông Hội, huyện Đông Anh, cho hay: "Từ khi biết có chợ này họp vào các buổi sáng, tôi thường xuyên mua sắm thực phẩm cho gia đình tôi và cả gia đình con gái. Ở đây góa mềm hơn các chợ khác, so với siêu thị thì rẻ được rất nhiều. Tôi thấy rất hợp lý, mình vừa đi chợ vừa đi thể dục, mà lại tiết kiệm được chi phí”.

Cách đó không xa, là khu chợ cóc ở thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, chợ này thường họp vào buổi chiều, tan giờ làm, rất nhiều cư dân khu vực Long Biên ghé qua mua thực phẩm. Anh Nguyễn Minh Tuấn, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho hay: "Thi thoảng tôi sang đây mua cá mòi, bên này có một số anh em thuyền chài hay có cá mòi, muốn ăn thì mình cứ hẹn họ, rồi chạy sang mua. Chịu khó đi tý nhưng hàng nó vừa tươi, vừa giá mềm hơn rất nhiều."

Chị Nguyễn Bích Hà, ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết: "Mỗi tuần tôi sang chợ quê bên Thạch Cầu (Q.Long Biên) 2 lần, mua đồ ăn thức uống về dùng cho cả tuần. Mất công đi mấy km nhưng rẻ được cả mấy trăm nghìn so với mua ở siêu thị. Mà hàng hóa rất tươi ngon. Với thời buổi giá cả tăng như hiện nay, mình làm công ăn lương nên tiết kiệm chi phí được đồng nào hay đồng ấy. Chọn chợ quê là điều rất hợp lý đối với mức thu nhập của gia đình tôi”.

Thị dân "dạt" sang chợ quê tránh “bão giá” 
- Ảnh 2.

Chợ quê ở thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội khá gọn gàng sạch sẽ

Lợi thế của chợ ven đô trong thời "bão giá"

Điểm thuận lợi của các khu chợ vùng ven đô là không phải chi phí thuê mặt bằng quá cao, mỗi sạp hàng, gian hàng chỉ phải chi phí vài trăm nghìn đồng, cho đến hơn một triệu đồng/tháng, tùy vị trí, với những người bán rau củ quả, thì có thể lựa chọn các vị trí ngồi quanh khu vực trung tâm chợ, và mua vé hàng ngày, ngày nào đến chợ thì mới phải mua vé. 

Cùng với đó, là các khu chợ này ở ngay cạnh vùng sản xuất, chăn nuôi, nên chi phí vận chuyển hàng hóa cũng tiết kiệm hơn so với đưa hàng vào các khu vực trung tâm thành phố. 

Trong khi đó, ở các cửa hàng, các siêu thị trong khu vực nội đô, chi phí thuê mặt bằng, thuê cửa hàng, chi phí điện nước, nhân công, cũng ngốn một khoản khá lớn, dẫn đến giá các mặt hàng trội lên khá lớn.

Bà Trần Minh Thúy, chủ sạp hàng rau củ quả ở chợ Đông Trù, chia sẻ: "Ở chợ quê này nó có mấy lợi thế là thuê địa điểm rẻ, gần khu vực sản xuất trồng cấy, nên hàng hóa bán ra cho người tiêu dùng rẻ hơn siêu thị và các chợ trong khu thành thị. Mà hàng hóa lại tươi ngon, nên chị em trong các khu đô thị rất ưa thích, và là khách hàng quen thuộc của chúng tôi”.

Ông Nguyễn Hải Long, chủ cửa hàng hoa, ở chợ Đông Trù, nói: "Hàng của chúng tôi là sáng đi nhập rồi mang sang đây bán luôn cho người tiêu dùng. Ở các siêu thị thì họ phải bảo quản trong tủ, trong máy lạnh, rồi chi phí thuê mặt bằng cũng cao, thì đương nhiên hàng của họ phải bán giá cao hơn chúng tôi”.

Thị dân "dạt" sang chợ quê tránh “bão giá” 
- Ảnh 3.
Thị dân "dạt" sang chợ quê tránh “bão giá” 
- Ảnh 4.
Thị dân "dạt" sang chợ quê tránh “bão giá” 
- Ảnh 5.

Tuy là chợ nhỏ, nhưng khá đa dạng về hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của cư dân

Hiện nay, hầu như ở các làng, các xã vùng ven đô Hà Nội đều có những khu chợ làng, chợ xã, thời gian họp chợ cũng rất phù hợp với thời gian sinh hoạt lao động của người dân, đó là họp buổi sáng sớm, hoặc buổi chiều tan tầm.

Cùng với đó là việc đi lại đều rất thuận lợi, chỉ mất 10 - 15 phút di chuyển là cư dân ở các khu đô thị có thể tới được các khu chợ làng này. Trong bối cảnh "bão giá” như hiện nay, thì giải pháp chọn chợ ven đô để tiết giảm chi phí, nhưng vẫn giữ được chất lượng bữa ăn trong gia đình là lựa chọn phù hợp của những người nội trợ. 

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2023 tăng 1,08% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 9/2023 tăng 3,12% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,66%. Bình quân quý III/2023 tăng 2,89% so với quý III/2022. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,49%.

Đồng thời do tác động của việc tăng giá điện, giá xăng trong thời gian vừa qua, cũng tác động ảnh hưởng dẫn đến sự tác giá của các loại mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân đều tăng lên đáng kể. Điều này đã tạo áp lực lên chi phí sinh hoạt đời sống người dân rất lớn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm