TPHCM: Thị trường hoa Tết trầm lắng, hoa đào ít người mua

Đình Hưng
19/01/2020 - 19:50
TPHCM: Thị trường hoa Tết trầm lắng, hoa đào ít người mua
So với những năm trước, lượng hoa đào từ các tỉnh phía Bắc chuyển vào TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ít hơn hẳn, giá không tăng.

Tại TPHCM, hoa đào vẫn tập trung nhiều ở các công viên Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), Lê Văn Tám (quận 3), Gia Định (quận Gò Vấp). So với những năm trước lượng đào năm nay số lượng ít hơn hẳn, do thời tiết nắng nóng nên hoa nở sớm.

Tại công viên Lê Văn Tám, dù đã 25 tháng Chạp nhưng lượng khách mua hoa không nhiều. Nhiều người bán đào ngồi "tám" chuyện với nhau vì rất ít khách mua.

Anh Thành Tiến (quận Tân Bình, TPHCM) - một khách hàng cho biết, đào năm nay không đẹp bằng những năm trước, hoa nở sớm và không nhiều nụ. "Quê tôi ở miền Bắc nên vẫn muốn chưng đào để vơi bớt cảm giác nhớ nhà, nhớ quê. Tôi quyết định chọn mua một cây đào với giá 1,8 triệu đồng", anh Tiến cho hay.

TPHCM: Thị trường hoa Tết trầm lắng, hoa đào ít người mua - Ảnh 1.

Số lượng đào vào thị trường TPHCM giảm, tiêu thụ chậm hơn so với năm ngoái

Chị Đào Thị Thảo (quê Hải Dương) cho biết, do thời tiết năm nay không thuận lợi nên chị chỉ đưa được 100 gốc đào vào, giảm một nửa so với năm ngoái. Dù số lượng đào vào ít hơn nhưng giá bán không tăng, dao động từ 1 đến 4 triệu đồng/cây.

Cũng theo chị Thảo, do sức mua chậm nên chị chỉ mới bán được 10 cây và hy vọng lượng khách mua sẽ tăng lên trong vài ngày tới.

Tại TPHCM, thị trường hoa Tết năm nay có phần trầm lắng hơn so với những năm trước. Khách hàng có xu hướng tìm mua những loại hoa, kiểng có giá vừa phải. Các loại hoa như hoa cúc, đỗ quyên, quất, mai… có giá bán từ 200.000 đến 800.000 đồng được nhiều người chọn mua hơn cả. 

Đào Bắc vào Nam không nhiều, tiêu thụ chậm - Ảnh 2.

Dù đã 25 tháng Chạp nhưng lượng người mua hoa rất ít

Đào Bắc vào Nam không nhiều, tiêu thụ chậm - Ảnh 3.

Những chậu hoa đỗ quyên với giá 250.000đ/chậu được nhiều người chọn mua

Đào Bắc vào Nam không nhiều, tiêu thụ chậm - Ảnh 4.

Hoa lan cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng

Đào Bắc vào Nam không nhiều, tiêu thụ chậm - Ảnh 5.

Khách tìm mua hoa chơi Tết tại công viên Lê Văn Tám, quận 3

Đào Bắc vào Nam không nhiều, tiêu thụ chậm - Ảnh 6.

Không chỉ hoa đào mà quất năm nay chất lượng cũng giảm, giá bán từ 600.000 đến 3 triệu đồng/cây

Đào Bắc vào Nam không nhiều, tiêu thụ chậm - Ảnh 8.

Thị trường hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có phần trầm lắng hơn so với mọi năm


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm