Thiệt hại sau mưa đá ở Yên Bái: 4 người bị thương, hơn 2 nghìn căn nhà bị hư hỏng

Trường Hùng
03/03/2020 - 11:47
Thiệt hại sau mưa đá ở Yên Bái: 4 người bị thương, hơn 2 nghìn căn nhà bị hư hỏng

Mưa đá kèm theo giông lốc khiến nhiều căn nhà bị hư hỏng nặng

Sáng 3/3, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái - cho biết, theo thông tin mà Hội nắm bắt được, cơn mưa đá kèm theo giông lốc diễn ra vào tối hôm qua ở Yên Bái đã khiến 4 người bị thương, 2.076 căn nhà bị hư hỏng...

Theo đó, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500m nên từ chiều tối ngày 2/3, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào (có nơi mưa vừa mưa to) và giông, trong cơn giông xảy ra mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân trên địa bàn các huyện Yên Bình, Trấn Yên và Thành phố Yên Bái.

Thiệt hại sau mưa đá ở Yên Bái: 4 người bị thương, 2076 căn nhà bị hư hỏng... - Ảnh 1.

Cảnh tan hoang do mưa đá

Cụ thể, cơn mưa đá đã khiến 4 người ở thành phố Yên Bái bị thương, trong đó có 2 người ở phường Nguyễn Trãi và 2 người ở phường Đồng Tâm. Về nhà cửa, có 2.076 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 3 căn nhà ở huyện Yên Bình bị đổ sập hoàn toàn, 2.073 căn nhà bị tốc mái nhẹ (2.000 căn nhà ở thành phố Yên Bái, 73 căn nhà ở huyện Yên Bình).

Bên cạnh đó, cơn mưa đá khiến 73 cột điện ở thành phố Yên Bái bị đổ gẫy, 5 trường học bị hư hỏng mái, 1 trường tiểu học bị đổ cổng trường, 10 trường học bị hư hỏng đồ dùng học tập, 200 cây xanh bị đổ, 7 xe ô tô bị cây đè hư hỏng, 1 nhà xưởng chế biến gỗ ép bị sập, 1 nhà thể thao của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch bị tốc mái hư hỏng.

Ngoài các khu vực trên, các huyện Lục Yên Văn Yên cũng xảy ra mưa đá và lốc xoáy nhưng chưa có thiệt hại.

Được biết, ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo, tập trung lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp các gia đình khắc phục thiệt hại, khắc phục nhà cửa đảm bảo cuộc sống cho các hộ dân.

Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên địa bàn tỉnh của xảy ra mưa đá kèm dông lốc, Hội đã chóng chỉ đạo các phòng ban kịp thời nắm bắt thông tin, thiệt hại gây ra đối với gia đình các chị em, hội viên phụ nữ để có những chính sách hỗ trợ kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm