Thoa kem chống nắng kiểu này khiến làn da dễ lên mụn, lại già nhanh

Tuấn Minh
27/06/2022 - 22:30
Thoa kem chống nắng kiểu này khiến làn da dễ lên mụn, lại già nhanh
Hãy khoan đổ lỗi cho việc bôi kem chống nắng làm bít tắc lỗ chân lông, khiến da lên mụn, già nhanh! Kiểu bôi kem của bạn rất có thể là lý do dẫn đến câu chuyện buồn này.

Hầu hết chị em thoa kem chống nắng kiểu này khiến làn da dễ lên mụn

Ai cũng biết, kem chống nắng là thứ không thể thiếu với chị em phụ nữ. Là một người giản dị cỡ nào chăng nữa, không phấn son trang điểm nhưng trong túi luôn có tuýp kem chống nắng là điều cần thiết.

Hầu hết chị em đều thoa kem chống nắng kiểu này khiến làn da dễ lên mụn, lại già nhanh - Ảnh 1.

Kem chống nắng giúp bạn bảo vệ làn da khỏi nguy cơ cháy nắng, hạn chế tối đa nguy cơ tia UVA, UVB tấn công. Đó cũng là tiền đề cho làn da khỏe đẹp, loại bỏ nguy cơ ung thư da, giúp chị em tiến tới công cuộc trẻ mãi không già...

Thế nhưng, DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) cho hay, hầu hết chị em luôn thoa kem chống nắng sai cách do không biết hoặc không ý thức được tầm quan trọng của hình thức thoa kem.

Thông thường, khi sử dụng kem chống nắng, đa số chị em thường đổ ra tay, sau đó chấm lên các vị trí trên mặt và bắt đầu xoa tròn đều. Các chuyên gia da liễu cho rằng, đây không phải là cách thoa kem chống nắng giúp cải thiện độ trẻ đẹp tối ưu cho làn da.

Hầu hết chị em đều thoa kem chống nắng kiểu này khiến làn da dễ lên mụn, lại già nhanh - Ảnh 3.

Thậm chí, với nhiều người, kiểu thoa kem chống nắng này còn là nguyên nhân gây lên mụn trứng cá, làm da già xấu thấy rõ. Nếu bạn luôn tự hỏi vì sao mình dùng kem chống nắng đầy đủ mà da vẫn lên mụn, không cải thiện tình trạng da xấu thì cũng nên xem lại cách thoa kem chống nắng của mình nhé!

Vậy đâu là cách thoa kem chống nắng đúng, giúp da ngày càng tươi trẻ?

Thay vì thoa kem chống nắng kiểu miết lên da gây bít tắc lỗ chân lông, giới chuyên gia khuyên, chị em nên thoa kem chống nắng kiểu vỗ nhẹ lên da. Cứ làm như vậy cho đến khi những lớp kem tệp đều vào da, bạn sẽ có một lớp chống nắng hoàn hảo hơn, giảm nguy cơ mọc mụn trứng cá.

Nhất là với những cô nàng có phần nghĩ xấu cho kem chống nắng gây mụn cho da, những ai đang bỏ bôi kem chống nắng vì nghĩ rằng lớp kem quá dày là nguyên nhân khiến mình bị mọc mụn thì hãy thay đổi bằng cách này ngay. Bạn sẽ nhận thấy những chuyển biến tích cực cho làn da chỉ nhờ thay đổi cách thoa kem chống nắng.

Hầu hết chị em đều thoa kem chống nắng kiểu này khiến làn da dễ lên mụn, lại già nhanh - Ảnh 4.

3 điều khi bôi kem chống nắng để tránh tình trạng da mọc mụn, lão hóa nhanh

1. Chọn kem chống nắng phù hợp với làn da

Không phải nghiễm nhiên trên thị trường có nhiều loại kem chống nắng với các chỉ số, chất kem dạng lỏng hay đặc..., chúng được thiết kế để phù hợp cho từng loại da. Thế nhưng nhiều người lại hay có tính chọn bừa kem chống nắng vì nghĩ công dụng như nhau cả.

Thực tế, dùng kem chống nắng không phù hợp, dù có đắt đỏ, xịn sò cỡ nào chăng nữa thì bạn rất dễ lên mụn cũng như nhiều vấn đề khác. Tốt nhất, bạn cần hiểu rõ tình trạng làn da của mình để tìm loại kem phù hợp. Bạn cũng có thể tìm đến bác sĩ da liễu, dược sĩ để được tư vấn sản phẩm phù hợp nhất với làn da của mình.

2. Đừng ham kem chống nắng có chỉ số SPF quá cao

Ai cũng thích một tuýp kem chống nắng có chỉ số chống nắng cao chót vót vì tin rằng như vậy sẽ tốt hơn trong phòng chống lão hóa da, ngăn cản tia UVA và UVB. Hãy nhớ, kem chống nắng có chỉ số càng cao thì lượng dầu hoặc cồn càng lớn, dùng thường xuyên sẽ khiến da bị bít tắc lỗ chân lông, dễ lên mụn hơn.

Hầu hết chị em đều thoa kem chống nắng kiểu này khiến làn da dễ lên mụn, lại già nhanh - Ảnh 5.

Do đó, hãy tùy vào từng hoàn cảnh, từng trường hợp mà sử dụng loại kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp. Ví dụ, khi đi ra ngoài trời nắng nóng thường xuyên để hoạt động, làm việc, bạn có thể bôi kem chống nắng có chỉ số SPF 50. Nhưng nếu ngồi trong văn phòng thì bạn chỉ nên bôi loại có chỉ số SPF 30...

3. Không thoa kem chống nắng quá dày

Thoa kem chống nắng quá ít sẽ không đảm bảo hiệu quả chống nắng. Tuy nhiên, thoa kem chống nắng quá dày lại khiến làn da của bạn bị bít tắc lỗ chân lông, gây ra tình trạng da nhờn rít, dễ sản sinh mụn...

Tốt nhất, chị em nên tuân thủ nguyên tắc bôi khoảng 2mg/cm2, ước lượng ra bằng 1 đồng xu hoặc 6 hạt ngô cho vùng mặt là đủ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm