Thời trang bền vững từ “Tủ quần áo chia sẻ”

An Khê
16/09/2022 - 16:11
Thời trang bền vững từ “Tủ quần áo chia sẻ”

Theo Phương Uyên, mô hình "Tủ quần áo chia sẻ" giúp phụ nữ được mặc những sản phẩm cao cấp mà mình mơ ước với chi phí hợp lí

Với ý tưởng kinh doanh từ việc cho thuê sản phẩm thời trang, cô gái sinh năm 1995 Phạm Thị Phương Uyên đã mang đến một mô hình giúp người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm mà họ yêu thích với chi phí hợp lý.

Phạm Thị Phương Uyên sinh ra và lớn lên ở thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Cô tốt nghiệp trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Ý tưởng khởi nghiệp của Phương Uyên bắt đầu từ năm 2019 khi cô tham dự một sự kiện thảm đỏ có yêu cầu mặc váy dạ hội. 

"Lúc đó, mình tự hỏi vì sao lại cần tốn tiền mua sản phẩm chỉ mặc một lần với chi phí đến 30 triệu đồng? Làm cách nào để giúp bản thân và những người khác được mặc các thương hiệu họ mơ ước với chi tiêu thông minh?", Phương Uyên trăn trở sau sự kiện ấy.

Để trả lời câu hỏi này, Phương Uyên đã tìm hiểu và nhận ra có nhiều hội, nhóm thanh lý hàng hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu mặc đẹp của khách hàng. Tuy nhiên, những giao dịch trong các hội, nhóm này đến từ cá nhân là chính, không có đơn vị hoặc công ty uy tín đứng ra bảo đảm nên tình trạng lừa đảo khá cao. Nhìn thấy cơ hội từ nhu cầu thời trang này, Phương Uyên đã thành lập công ty Rentzy với mô hình "Tủ quần áo chia sẻ". Theo Phương Uyên, mô hình "Tủ quần áo chia sẻ" giúp phụ nữ được mặc những sản phẩm cao cấp mà mình mơ ước với chi phí hợp lí. Thực tế, không ít người có thói quen mua rất nhiều quần áo nhưng một số món đồ không được mặc tới lần thứ hai hoặc mặc chỉ vài lần rồi bỏ qua. Tủ đồ luôn chật chội không còn đủ không gian để chứa đồ nhưng đôi khi họ vẫn than vãn là… không có gì để mặc.

Theo Phương Uyên, hiện nay, nhận thức của nhiều khách hàng về tác hại của ngành thời trang nhanh và nhu cầu bảo vệ môi trường ngày cao được nâng lên. Ở Rentzy, Phương Uyên hướng đến việc ưu tiên dùng các vật liệu có thể tái sử dụng như túi vải dệt, hộp giấy hay đầu tư phương pháp xử lý trang phục giặt hấp, khử khuẩn tiết kiệm nguồn nước… 

Trước khi khởi nghiệp, Phương Uyên đã dành thời gian nghiên cứu thị trường và lập bản kế hoạch kinh doanh cụ thể để chuẩn bị cho mọi tình huống và linh động thay đổi để hoàn thành mục tiêu chung của công ty. Tuy nhiên, với một người mới khởi nghiệp như Phương Uyên, cô cũng trải qua nhiều khó khăn, thử thách. "Rentzy vận hành dựa trên việc tối ưu vòng đời của các sản phẩm thời trang và tập trung vào các thương hiệu trung, cao cấp. Vì vậy, để khách hàng hiểu và đến với Rentzy là cả một quá trình đầy kiên nhẫn", Phương Uyên chia sẻ.

Tuy nhiên, Phương Uyên vẫn tận tậm với phương châm "hướng đến sự hài lòng của khách hàng". Chính vì vậy khi khách hàng có làm hư hỏng sản phẩm hay gặp sự cố khi thuê sản phẩm, Rentzy luôn cố gắng tìm giải pháp phù hợp và tối ưu cho khách hàng. Điều mà Phương Uyên tâm đắc nhất đối với ý tưởng khởi nghiệp của mình chính là việc giúp người dùng tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như chi phí mua sắm. Ngoài ra, khách hàng hoàn toàn có thể mua lại các sản phẩm đã qua sử dụng với giá ưu đãi khi họ thật sự thích và muốn sử dụng nó thường xuyên.

Từ ý tưởng kinh doanh "Tủ quần áo chia sẻ", Phương Uyên không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí cho thời trang mà còn góp phần giảm thiểu rác thải thời trang ra môi trường. Cô cho biết: "Chi phí vào quần áo đối với nhiều phụ nữ không nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc lượng quần áo bỏ đi sau khi sử dụng cũng tăng lên mỗi ngày. Vì vậy, thay vì mua những bộ đồ đắt tiền, hãy thử thuê và diện nó để góp phần bảo vệ môi trường sống".

Bạn đọc quan tâm đến mô hình có thể liên hệ Phạm Thị Phương Uyên, Giám đốc Rentzy theo địa chỉ: Số 51, đường số 41, phường 6, quận 4, TP.HCM.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm