Thông điệp tình yêu trước búa rìu dư luận từ phim ngắn “lưỡi dao”

Hà An
28/06/2022 - 23:11
Thông điệp tình yêu trước búa rìu dư luận từ phim ngắn “lưỡi dao”

Cảnh trong phim "Lưỡi dao"

Không chỉ phản ánh câu chuyện phá thai, đạo diễn Hoàng Minh Phi còn gửi gắm trong phim ngắn “Lưỡi dao” mong muốn sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình giữa búa rìu dư luận.

Nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 2022, đạo diễn Hoàng Minh Phi đã giới thiệu bộ phim ngắn Lưỡi dao tại Hà Nội (kịch bản: Tùng Nguyễn). Đây là tác phẩm nằm trong Chiến dịch Trái tim người mẹ do anh khởi xưởng từ 15 năm trước. Chiến dịch nhằm mục đích truyền cảm hứng yêu thương con người giữa con người, đề cao các mối quan hệ gia đình, đặc biệt là tôn vinh người mẹ.

Điều đặc biệt của Chiến dịch là luôn xoay quanh đề tài bảo vệ sinh linh đáng sống, nói không với việc phá thai. Chiến dịch thực hiện nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau để nói lên thông điệp như kịch mộc, chương trình nhạc, nhạc kịch, phim… Trong đó, đáng chú ý là chương trình nhạc kịch Bản tình ca Mẹ năm 2007 và phim Trái tim người mẹ năm 2014.

Tiếp nối đề tài xuyên suốt của mình, bộ phim Lưỡi dao vừa ra mắt còn là nơi Hoàng Minh Phi gửi gắm mong muốn sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình giữa búa rìu dư luận.

Nỗi đau từ “lưỡi dao” búa rìu dư luận - Ảnh 1.

Đạo diễn Hoàng Minh Phi và Kim Ngọc - diễn viên chính phim "Lưỡi dao" - trong buổi công chiếu phim tại Hà Nội

Bộ phim Lưỡi dao có cách thức kể chuyện khá mới mẻ, lấy ý tưởng từ việc các video được người đi đường hay người xung quanh tha hồ quay lại chuyện người khác rồi up lên kênh riêng của mình. Phim được quay dưới hình thức đó như một thước phim tài liệu chân thật. Ngoài ra, đạo diễn Hoàng Minh Phi dùng thủ thuật cú máy dài để miêu tả trọn vẹn cảm xúc của nhân vật với mong muốn người xem hòa cùng cảm xúc đó một cách "mệt mỏi" chân thật nhất để cùng đồng cảm.

Nội dung phim Lưỡi dao gồm 3 câu chuyện đan xen nhau. Đó là những câu chuyện có thật mà Hoàng Minh Phi chứng kiến và đưa lên phim. Hòa vào nội dung có thật, đạo diễn mong muốn gửi gắm vào yếu tố khá tâm linh đó là việc chữa lành và tự chữa lành. Theo đạo diễn, chúng ta có thể thiền định bước vào giấc mơ của nhau để giúp nhau sữa đổi những sai lầm và những bức bí.

Ám ảnh khán giả xem phim hơn cả là câu chuyện về người con gái đón nhận đứa bé ngoài ý muốn cho dù người mẹ nhất quyết yêu cầu cô phá bỏ vì danh tiếng gia đình. Thông qua cuộc hội thoại và tâm lý đè nặng hai mẹ con, Hoàng Minh Phi mong muốn gửi gắm ngoài câu chuyện bỏ con đó là sự thấu hiểu của các thành viên trong gia đình. "Chúng ta sống cứ nghĩ là vì nhau nhưng thật sự toàn tạo và gây áp lực cho nhau, hiếm khi hiểu điều đối phương mong muốn mà chỉ mong cầu mọi người phải hiểu cho chính mình", đạo diễn bày tỏ.

Theo Hoàng Minh Phi, sự áp đặt suy nghĩ của người mẹ lên cô con gái đã qua tuổi 18 là hiện trạng gần như 90% của các gia đình. Cô gái mơ rằng những người cầm điện thoại và tha hồ phán xét cô khi cô đang bấn loạn nhưng không nhận được một sự cảm thông. Đó cũng là nguyên nhân của rất nhiều cuộc tự vẫn, khi chính bản thân mỗi người tự cô lập mình vì quá quan tâm đến mạng xã hội, đến các bình luận.

Bộ phim kết thúc với hình ảnh người mẹ đi vào giấc mơ của con, đồng cảm và dùng tình yêu thương của người mẹ với con để hóa giải mâu thuẫn, giúp con mình thoát khỏi lưỡi dao mà cô gái đã từng muốn chọn lựa.

Poster phim "Lưỡi dao"

Poster phim "Lưỡi dao"

Nói thêm về hình ảnh lưỡi dao, đạo diễn Hoàng Minh Phi cho biết: Trong poster của phim, anh và ê kíp đã chọn hình ảnh cô gái đứng giữa dòng người đang cầm điện thoại hướng về mình. Theo anh, đó là một hình ảnh rất tàn nhẫn. Đôi lúc người sử dụng mạng xã hội rất vô tư, hồn nhiên, có thể chia sẻ mọi cảm xúc. Đó có thể là sự đồng cảm, nhưng cũng có thể là đề tài để người ta mua vui. Bởi vậy, "lưỡi dao" ở đây chính là miệng lưỡi thiên hạ, những lời nói không có kiểm soát từ dư luận.

"Chúng tôi mong muốn bộ phim Lưỡi dao cùng những tác phẩm khác trong Dự án Trái tim người mẹ sẽ thu hút càng nhiều người xem càng tốt, để từ đó lan tỏa những thông điệp mà êkip làm phim muốn gửi gắm đến người xem. Chúng tôi cũng xác định đây không phải là dòng phim đáp ứng thị hiếu thị trường điện ảnh Việt, tuy nhiên, bản thân tôi mong chờ những điều tốt đẹp sẽ được đón nhận…", đạo diễn Hoàng Minh Phi bày tỏ.

Khán giả nhí vẽ trái tim lên "Cây sinh linh" tại buổi công chiếu phim

Khán giả nhí vẽ trái tim lên bức tranh "Cây sinh linh" để bán đấu giá tại buổi công chiếu phim

Cũng trong buổi công chiếu bộ phim Lưỡi dao tại Hà Nội, đạo diễn Hoàng Minh Phi cùng các cộng sự và khán giả đã thực hiện bức tranh Cây sinh linh. Theo đó, mỗi người vẽ lên thân cây 1 trái tim, thể hiện cho một linh hồn. Bức tranh đặc biệt này đã được bán đấu giá trong khuôn khổ buổi công chiếu phim để gây quỹ ủng hộ những bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm