Thông tin trở thành "lá chắn" cho phụ nữ ở Hà Lệt
Địa chỉ tin cậy thôn Hà Liệt đã góp phần giúp phụ nữ nơi đây không còn đơn độc khi ứng phó với bạo lực gia đình
Ở thôn Hà Lệt (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), những câu chuyện bạo lực gia đình từng diễn ra âm thầm. Nhưng từ khi mô hình “Địa chỉ tin cậy” đi vào hoạt động, được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ tập huấn với 14 thành viên, phụ nữ nơi đây không còn đơn độc khi ứng phó với bạo lực gia đình và cộng đồng đã “giàu thông tin” hơn.
Địa chỉ tin cậy (ĐCTC) đặt ngay tại nhà ông Hồ Đối - người có uy tín trong thôn Hà Lệt. Giường xếp, quạt điện, đèn pin, chăn, màn, gối, tủ thuốc y tế, sổ ghi chép, bút bi, nồi cơm điện, khăn mặt, thau, xô nhựa, bàn chải đánh răng… đều có đủ, sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân cần nơi trú ẩn an toàn.
Ban điều hành 14 thành viên do UBND xã thành lập gồm cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và người có uy tín. Tất cả từng tham gia các lớp tập huấn: kỹ năng truyền thông phòng chống bạo lực gia đình, vận hành ĐCTC, tiếp nhận, chuyển tuyến nạn nhân, giải quyết mâu thuẫn gia đình, tuyên truyền kiến thức cho nam nữ thanh niên trước khi kết hôn, các kiến thức phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới, hội nghị, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm vận hành mô hình.

Ban điều hành ĐCTC đều tham gia các lớp tập huấn nhằm hỗ trợ nạn nhân tốt nhất
Họ trực tiếp tiếp nhận thông tin, hỗ trợ bảo vệ nạn nhân; sơ cứu, ổn định tâm lý, bảo mật thông tin; hướng dẫn người dân đưa nạn nhân đến địa chỉ tin cậy để được bảo vệ; gặp người gây bạo lực; đưa nạn nhân trở về nhà và hòa giải. Từ đó, kết nối nạn nhân đến dịch vụ an sinh xã hội khác để nâng cao chất lượng phòng ngừa và ứng phó ngay tại cộng đồng.
Địa chỉ tin cậy ở thôn Hà Lệt được xác định là nơi tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Ở đó, nạn nhân được trú ẩn an toàn, được tư vấn vượt qua tổn thương tâm lý, được hỗ trợ pháp lý, hiểu rõ quyền lợi,... và mô hình tạo môi trường an toàn, kín đáo để nạn nhân có thể đến tìm kiếm sự giúp đỡ.
Mô hình này được hội viên và người dân đồng thuận, nhìn nhận là mô hình hay, hiệu quả. Và chính vì công tác tuyên truyền được làm kỹ, tình trạng bạo lực gia đình giảm rõ rệt, thôn xóm bình yên, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những kết quả đó cho thấy, khi cộng đồng được trang bị thông tin đúng, việc phòng ngừa bạo lực không còn bị động.
Khi thông tin được chia sẻ, nguy cơ bạo lực được chặn sớm hơn
Công tác truyền thông được làm liên tục: phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; bình đẳng giới trong gia đình; phòng chống tảo hôn; hôn nhân cận huyết thống; giải quyết mâu thuẫn gia đình; kiến thức cho nam nữ thanh niên trước khi kết hôn… với nhiều hình thức, lồng ghép trong các cuộc họp, truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông thăm hộ gia đình. Hơn 1.500 lượt người dân đã được tiếp cận.
Ban điều hành còn tuyên truyền, vận động không vi phạm tảo hôn, thăm, tư vấn hộ nguy cơ cao, vận động thay đổi hành vi xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Công tác truyền thông được thực hiện thường xuyên về các nội dung: phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống tảo hôn...
Chị Hồ Thị Đơn, dân tộc Bru-Vân Kiều, cảm nhận: "Từ khi thành lập mô hình Địa chỉ tin cậy, bà con trong thôn được tuyên truyền các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình, giải quyết mâu thuẫn gia đình, kiến thức về hôn nhân, hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn, các nguy cơ dẫn đến bạo lực gia đình cho nam nữ thanh niên".
Dù mô hình vận hành tốt nhưng thực tế vẫn còn thách thức phải đối mặt. Ông Hồ Đối, Chủ ĐCTC thôn Hà Lệt, chia sẻ: "Đó là rào cản về phong tục, tập quán lạc hậu trên địa bàn. Thôn Hà Lệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân đặc biệt là phụ nữ, vẫn còn e ngại khi tìm đến sự giúp đỡ, ngại khai báo". Ông Hồ Đối cho biết thêm: "Một số cán bộ làm việc tại địa chỉ tin cậy chưa được đào tạo bài bản về các kỹ năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý. Trình độ dân trí, nhận thức của người dân chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng bất bình đẳng giới, còn phong tục tập quán lạc hậu".
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội LHPN xã Lao Bảo, cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Ban điều hành tăng cường truyền thông, sử dụng đa dạng hình thức; đào tạo cán bộ ĐCTC kỹ năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý - pháp lý; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn gia đình, kỹ năng kiến thức tiền hôn nhân, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống ma túy, di cư bất hợp pháp; khuyến khích người dân hành động khi phát hiện vụ việc bạo lực, đảm bảo bảo mật thông tin cho người đến tìm sự giúp đỡ.
Có thể thấy, Địa chỉ tin cậy cộng đồng ở xã Lao Bảo đã trở thành điểm tựa thực sự, nơi người dân, nhất là phụ nữ dân tộc Bru Vân Kiều, PaKô có thể tìm đến khi gặp nguy cơ bạo lực gia đình. Không dừng ở hỗ trợ tạm thời, mô hình này tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về bình đẳng giới, từng bước thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" ngay trong từng hộ gia đình, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, để an toàn không còn là khái niệm trên giấy mà được tạo ra từ thông tin đúng, sự vào cuộc của cả cộng đồng.