Tags:

thpt

Thí sinh trúng tuyển sớm bắt buộc không được bỏ qua bước này để tránh "trượt oan"

Thí sinh trúng tuyển sớm bắt buộc không được bỏ qua bước này để tránh "trượt oan"

Thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm ở nhiều trường đại học nhưng chưa phải trúng tuyển chính thức nên cần thật cẩn trọng để tránh trượt oan.

Dù kết quả ra sao, mẹ vẫn tươi cười đón con sau buổi thi cuối

Dù kết quả ra sao, mẹ vẫn tươi cười đón con sau buổi thi cuối

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã khép lại với môn thi cuối cùng - môn tiếng Anh. Đa số, các thí sinh tại TPHCM ra về trong tâm trạng phấn khởi, phụ huynh cũng thở phào nhẹ nhõm sau kỳ thi quan trọng của con.

Gia Lai: Những sĩ tử đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Gia Lai: Những sĩ tử đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tại Gia Lai có khá nhiều sĩ tử đặc biệt là những cặp vợ chồng, các bà mẹ U50. Dù đã lớn tuổi nhưng họ vẫn kiên trì với con đường thi cử chỉ mong lấy tấm bằng để con cái nhìn vào đó noi theo.

Đưa con đi thi tốt nghiệp THPT, mẹ còn hồi hộp hơn con

Đưa con đi thi tốt nghiệp THPT, mẹ còn hồi hộp hơn con

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức, TPHCM), phụ huynh Nguyễn Thị Bích Liễu (Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TPHCM) hồi hộp đứng đợi con. Với chị, việc đưa con đi thi, chờ đợi con dù mệt nhọc nhưng đó là niềm vui sướng, tự hào.

Đề nghị môn Lịch sử là môn học bắt buộc ở THPT, không phải môn "lựa chọn"

Đề nghị môn Lịch sử là môn học bắt buộc ở THPT, không phải môn "lựa chọn"

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục vừa có báo cáo về "việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Lịch sử cấp THPT".

Kỳ thi đánh giá năng lực: Số lượng thí sinh đông nhất trong 5 năm tổ chức

Kỳ thi đánh giá năng lực: Số lượng thí sinh đông nhất trong 5 năm tổ chức

Trưa 27/3, hơn 82.000 thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức. Sau 150 phút làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng thoải mái.

Thí sinh phải dừng thi tốt nghiệp THPT để đi cách ly có được bảo lưu kết quả?

Thí sinh phải dừng thi tốt nghiệp THPT để đi cách ly có được bảo lưu kết quả?

Sở GD-ĐT TPHCM đã đưa ra hướng giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho những thí sinh đang đi thi tốt nghiệp THPT bị phát hiện dương tính với Covid-19 phải dừng thi để đi cách ly.

Một số điểm thi THPT tại TPHCM phát sinh liên quan đến dịch Covid-19

Một số điểm thi THPT tại TPHCM phát sinh liên quan đến dịch Covid-19

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản thông tin về tình hình thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sáng 7/7. Theo đó, môn Ngữ Văn có 88.245 thí sinh đăng kí, 82.978 thí sinh dự thi (chiếm tỷ lệ 94.03%). Đặc biệt, tại một số điểm thi THPT trên địa bàn đã có phát sinh liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

TPHCM: Thí sinh vẫn thi tốt nghiệp THPT theo lịch chung và phải xét nghiệm Covid-19

TPHCM: Thí sinh vẫn thi tốt nghiệp THPT theo lịch chung và phải xét nghiệm Covid-19

Chiều 1/7, UBND TPHCM đã chính thức quyết định về thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, TPHCM sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2 đợt theo lịch của Bộ GD&ĐT. Đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 7- 8/7.

TPHCM: Tiếp sức mùa thi 2021 gắn với phòng chống dịch

TPHCM: Tiếp sức mùa thi 2021 gắn với phòng chống dịch

Ngày 27/6, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ ra mắt các đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” 2021. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại fanpage TIẾP SỨC MÙA THI - TPHCM.