Thủ đô của Afghanistan thế nào sau một ngày Taliban chiếm đóng?

Phương Thanh (dịch)
17/08/2021 - 12:46
Thủ đô của Afghanistan thế nào sau một ngày Taliban chiếm đóng?

Những đứa trẻ theo gia đình chạy tị nạn. Ảnh: AFP

Thủ đô Kabul 6 triệu dân nhộn nhịp ngày nào nay đã trở nên chậm chạp, "lừ đừ" khi bị quân lính Taliban chiếm đóng. Tình cảnh khó khăn buộc hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa, người dân hoang mang chạy về hướng sân bay để mong được di tản.

Người dân hoảng loạn, cửa hàng đóng cửa

Hãng tin Al Jazeera đưa tin, ngày 15/8/2021, lực lượng Taliban đã chiếm được thủ đô Kabul của Afghanistan. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát và các quan chức chính phủ đã rời bỏ vị trí của họ ở Kabul, tạo bước đệm cho các thành viên Taliban chiếm đóng các trạm kiểm soát trên thành phố và tiến vào Dinh Tổng thống.

1A7F6E5F-DB95-421A-A597-BA0A1FB5992A_1_105_c.webp

Các thành viên của lực lượng Taliban đang canh gác. Ảnh: Al Jazeera

Thủ đô Kabul, vốn là một đô thị nhộn nhịp với gần 6 triệu dân. Tuy nhiên, giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là một thành phố chậm chạp, do Taliban kiểm soát. Các cơ sở kinh doanh đóng cửa. Dòng người đổ về sân bay cũng như xếp hàng trước các ngân hàng, cơ quan cấp thị thực, các đại lý du lịch ngày một đông đúc.

Trước tình hình hỗn loạn và lo lắng của người dân, Kabul không hề có cảnh sát hoặc nhân viên điều tiết giao thông, khiến tình trạng càng trở nên tồi tệ. Các con đường dẫn đến sân bay quốc tế Hamid Karzai (Afghanistan) kẹt cứng nhưng không có cảnh sát giao thông đứng tra phân luồng hoặc giải quyết.

170821-kabu4.jpg

Người dân Afghanistan đi bộ đến sân bay sau tin đồn rằng nước ngoài đang sơ tán người dân, ngay cả những trường hợp không có thị thực. Ảnh: EPA

Ngoài ra, lực lượng Taliban ở khắp nơi trong thủ đô Kabul. Họ là nam giới, mặc trang phục truyền thống như những năm 1996, để râu và luôn đeo súng bên mình. Các thành viên Taliban cũng trưng dụng những chiếc xe bán tải với lá cờ đặc trưng và đi khắp nơi trong thủ đô.

87CF2FDE-9422-43EF-AADF-403BD4EEE84B_1_105_c.webp

Lực lượng Taliban đi tuần tra xung quanh thủ đô Kabul. Ảnh: Al Jazeera

Taliban lên tiếng trấn an

Các thành viên Taliban cũng túc trực bên ngoài Dinh Tổng thống Afghnistan. Nhiều nguồn tin cho rằng, Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani đã rời khỏi quốc gia vào đêm ngày 15/8. Hầu hết các thành viên của chính quyền cũ và nhiều chính trị gia Afghanistan cũng đã ra nước ngoài trước tình hình Kabul thất thủ.

Tuy nhiên, lực lượng Taliban lần này không hề giống những người tiền nhiệm. Họ sử dụng điện thoại thông minh và cho biết mọi người không cần phải hoảng sợ. Trước đây, dưới sự cai trị của Taliban, lực lượng này đã cấm công chúng chụp ảnh và sử dụng Internet. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

Amad, một trong những thành viên Taliban trả lời Al Jazeera, cho biết, anh cùng một số người khác được cử đi tuần tra quanh Kabul để ngăn chặn tình trạng cướp bóc vì thủ đô bây giờ không hề có cảnh sát hoặc các lực lượng tuần tra để kiểm soát. Amad cũng cho biết thêm rằng mọi người không cần phải sợ hoặc hoảng loạn chạy trốn, người dân có thể tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình mặc dù giờ đây thế cuộc đã thay đổi.

Nguồn: Al Jazeera
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm