Thủ đoạn tinh vi của Viện IEMS cấp chứng chỉ tiếng Anh giả cho hơn 80.000 người
Đối tượng Đỗ Văn Mạnh, tên thường gọi là Đỗ Mạnh Dũng, khi chưa bị bắt. Ảnh: IEMS
Núp bóng tổ chức giáo dục quốc tế, đường dây do Chủ tịch Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS) cầm đầu đã tổ chức hơn 120 kỳ thi tiếng Anh trái phép, cấp chứng chỉ giả cho hơn 80.000 người, thu lợi gần 200 tỷ đồng.
Ngày 7/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trái phép quy mô lớn, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.
Theo điều tra, Đỗ Văn Mạnh (SN 1982, còn gọi là Đỗ Mạnh Dũng), trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS), được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phát hiện các đối tượng đã câu kết với người nước ngoài, chuyển đổi một nền tảng học và thi tiếng Anh trực tuyến thành tổ chức có tên “Học viện Bright Online LLC Academy”, tự quảng bá là đơn vị cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu. Tuy nhiên, tổ chức này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Đặng Thị Huyền.
Để tạo lòng tin, các đối tượng đặt làm phôi chứng chỉ, con dấu nổi và chữ ký của người đứng đầu tổ chức ngay tại Việt Nam. Dưới “vỏ bọc” tổ chức quốc tế, đường dây đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia.
Mỗi thí sinh phải đóng từ 2 đến 18 triệu đồng để tham gia thi và nhận chứng chỉ. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính được xác định gần 200 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gồm Đỗ Văn Mạnh; Đặng Thị Huyền (SN 1996), nhân viên IEMS và Jayaprakash Ethamukkalam (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các loại chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp; cảnh giác với quảng cáo “thi dễ, cấp nhanh” trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo.