Tags:

thủ lĩnh của sự thay đổi

Những thủ lĩnh góp phần thay đổi định kiến giới từ trên ghế nhà trường

Những thủ lĩnh góp phần thay đổi định kiến giới từ trên ghế nhà trường

Tham gia câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, các học sinh độ tuổi từ 12 đến 15 có thể tạo chuyển biến tích cực, thay đổi định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết vấn đề cấp thiết đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Chung tay xây dựng môi trường sống, học tập an toàn và bình đẳng cho trẻ em dân tộc thiểu số

Chung tay xây dựng môi trường sống, học tập an toàn và bình đẳng cho trẻ em dân tộc thiểu số

Diễn đàn giao lưu, chia sẻ mô hình Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi là dịp để các thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ cách làm, sáng kiến để Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều bạn nhỏ tham gia, chung tay xây dựng môi trường sống, học tập an toàn, bình đẳng và phát triển.

Thanh Thủy (Phú Thọ): Ra mắt CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Thanh Thủy (Phú Thọ): Ra mắt CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Ngày 19/5, tại xã Tu Vũ, Ban điều hành Dự án 8 huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” mô hình điểm của huyện.

Bình Phước: Thành lập mô hình điểm câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Bình Phước: Thành lập mô hình điểm câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Mô hình câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” nhằm trang bị cho trẻ em, thanh thiếu niên kiến thức, kỹ năng liên quan đến bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em.

Lấy trẻ em làm hạt nhân nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới

Lấy trẻ em làm hạt nhân nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một trong những mô hình điểm, lấy trẻ em làm hạt nhân nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới ở tỉnh Gia Lai.

6 phương pháp tổ chức câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi"

6 phương pháp tổ chức câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi"

Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" nhằm trang bị cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em, qua đó tạo sự thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi ứng xử trong việc ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thanh Hóa: Triển khai Dự án 8 phù hợp với tình hình tại địa phương

Thanh Hóa: Triển khai Dự án 8 phù hợp với tình hình tại địa phương

Quá trình triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số & miền núi" năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình tại địa phương, cơ sở; lựa chọn thí điểm các mô hình, CLB theo 4 nhóm đối tượng của Dự án.

CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" trường THCS Lùng Phình: Cơ hội thay đổi bản thân của học sinh dân tộc thiểu số

CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" trường THCS Lùng Phình: Cơ hội thay đổi bản thân của học sinh dân tộc thiểu số

Trước đây, các em rất rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin, chưa có kiến thức và kỹ năng bảo vệ mình nhưng sau 2 kỳ sinh hoạt CLB, các em đã thay đổi và tự tin hơn.

Sóc Trăng: Ra mắt Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Sóc Trăng: Ra mắt Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành viên Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" sẽ là hạt nhân thúc đẩy bình đẳng giới

Thành viên Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" sẽ là hạt nhân thúc đẩy bình đẳng giới

Sáng 13/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã tới dự Lễ ra mắt mô hình "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lùng Phình (Bắc Hà, Lào Cai).