Tags:

thú nhồi bông

Thú cưng đã mất có thể "sống lại" nhờ ý tưởng sáng tạo độc đáo

Thú cưng đã mất có thể "sống lại" nhờ ý tưởng sáng tạo độc đáo

Nhà xưởng này đã khéo léo tạo ra những con thú nhồi bông giống hệt như những chú cún, mèo, chuột Hamster và thỏ đã mất.

Tạo nên ngôi nhà an toàn cho con

Tạo nên ngôi nhà an toàn cho con

Mỗi năm, hàng ngàn trẻ em bị thương hoặc thiệt mạng trong các sự cố tại nhà, giữa những chỗ quen thuộc, tưởng như không thể làm hại trẻ. Chỉ với một chút cẩn thận, nhiều sự cố có thể được ngăn chặn. Hãy suy nghĩ về những gì hấp dẫn một đứa trẻ để giữ an toàn cho con, bạn nhé.

Khi người lớn quay về yêu thích gấu bông và đồ chơi trẻ em: Ai cũng có quyền được sống theo ý mình

Khi người lớn quay về yêu thích gấu bông và đồ chơi trẻ em: Ai cũng có quyền được sống theo ý mình

Không phải chỉ trẻ con mới có niềm đam mê với thú nhồi bông, búp bê hay các loại đồ chơi mềm mại. Nhiều người khi đã trưởng thành, hay thậm chí là về già vẫn không thể rời xa những món đồ đã gắn bó với mình từ khi còn nhỏ. Điều đó chẳng có gì là đáng xấu hổ cả.

Nuôi dưỡng 3 thói quen nhỏ, trẻ càng lớn càng kiên cường, mạnh mẽ

Nuôi dưỡng 3 thói quen nhỏ, trẻ càng lớn càng kiên cường, mạnh mẽ

Khả năng phục hồi là khả năng đối mặt và vượt qua thử thách, và cha mẹ nên giúp con mình xây dựng điều đó càng sớm càng tốt.

Những món đồ cha mẹ không nên mua khi con dưới 1 tuổi

Những món đồ cha mẹ không nên mua khi con dưới 1 tuổi

Cha mẹ rất thích mua đồ cho trẻ. Tuy nhiên không phải thứ nào cũng an toàn.

Đan, móc sản phẩm độc bản nâng giá trị đồ thủ công

Đan, móc sản phẩm độc bản nâng giá trị đồ thủ công

“Mỗi sản phẩm chỉ làm độc bản, bởi làm hai chiếc mà giống nhau thì không còn cảm hứng sáng tạo”. Đó là tình cảm của Lê Thị Ngọc Dung gửi vào các tác phẩm đan móc của mình.

Cô bé 7 tuổi quyên góp hàng trăm thú nhồi bông tặng các bệnh nhi

Cô bé 7 tuổi quyên góp hàng trăm thú nhồi bông tặng các bệnh nhi

Cô bé Alex Walker (7 tuổi, ở Ohio, Mỹ) với dự án “Fluffy Buddies” đã kêu gọi quyên góp hàng trăm thú nhồi bông và 20.000 USD để tặng quà các bệnh nhi. Em hy vọng mình có thể giúp các bạn vui và bớt sợ hãi khi phải điều trị trong bệnh viện.

Người góp hạnh phúc cho trẻ khiếm thính

Người góp hạnh phúc cho trẻ khiếm thính

Là người duy nhất lành lặn tại xưởng sản xuất thú nhồi bông của công ty Kym Việt, chị Nguyễn Thị Đính vừa lo sản xuất, vừa là bảo mẫu, phiên dịch cho các thành viên khiếm thính. Mặc dù thu nhập không nhiều nhưng chị tìm được niềm vui từ công việc này.

Sáng tạo 'bộ 3’ thú nhồi bông dễ thương

Sáng tạo 'bộ 3’ thú nhồi bông dễ thương

Những con thú nhồi bông xinh xắn dễ thương sẽ là món đồ chơi tuyệt vời cho bé. Bạn có thể dễ dàng thực hiện với 3 bước đơn giản sau đây.