Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/04/2026 - 21:58 (GMT+7)

Thủ tướng: Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng để gỡ khó cho hộ kinh doanh

Hải Yến
Thủ tướng: Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng để gỡ khó cho hộ kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp tổ chiều 21/4

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ trình Quốc hội điều chỉnh các luật thuế theo hướng nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên khoảng 1 tỷ đồng/năm, nhằm tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, đồng thời đảm bảo công bằng và khuyến khích chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Chiều 21/4, phát biểu tại tổ về sửa đổi các luật thuế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thông tin thêm về quá trình phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội trong việc tháo gỡ các vướng mắc và hoàn thiện thể chế. Ông khẳng định trên cơ sở những góp ý "rất xác đáng" của đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện dự thảo luật.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội trong xây dựng, hoàn thiện chính sách đã được thực hiện "rất chặt chẽ". Khi những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, các nguồn lực sẽ được đưa vào nền kinh tế, qua đó thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

"Việc tháo gỡ những khó khăn tồn đọng rất lớn sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, giúp người dân tin tưởng rằng các cơ quan nhà nước đang thực sự đồng hành với nhân dân", Thủ tướng nói.

Đảm bảo công bằng, khuyến khích chuyển đổi lên doanh nghiệp

Liên quan đến nội dung sửa đổi các luật thuế, gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết dù các luật này mới được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2025 nhưng thực tiễn triển khai đã phát sinh nhiều khó khăn.

Một trong những nguyên nhân chính là tác động của giá xăng dầu, ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng cần được ưu tiên hỗ trợ như hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiện nay, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, mức này đã bộc lộ nhiều bất cập trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao. "Do tác động của tình hình xăng dầu, nhiều hộ kinh doanh chịu áp lực lớn, trong khi vẫn phải tính thuế từ mức doanh thu tương đối thấp", Thủ tướng nêu thực tế.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu phương án trình Quốc hội điều chỉnh ngay trong kỳ họp này. Hướng sửa đổi được xác định rõ là nâng ngưỡng chịu thuế.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngưỡng doanh thu chịu thuế dự kiến nâng lên 1 tỷ đồng/năm. Như vậy, các hộ kinh doanh có doanh thu dưới mức này sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Thủ tướng đánh giá, mức điều chỉnh này vừa giúp giảm khó khăn cho hộ kinh doanh, vừa tạo điều kiện để họ duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc hỗ trợ hộ kinh doanh, Thủ tướng cũng lưu ý yêu cầu phải đảm bảo sự công bằng trong chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ông, nếu chỉ nới lỏng cho hộ kinh doanh mà không điều chỉnh tương ứng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể tạo ra sự chênh lệch, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh. "Chính vì vậy, chúng ta cũng phải điều chỉnh ngưỡng thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng để gỡ khó cho hộ kinh doanh- Ảnh 1.

Bên cạnh việc hỗ trợ hộ kinh doanh, Thủ tướng cũng lưu ý yêu cầu phải đảm bảo sự công bằng trong chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Việc điều chỉnh đồng bộ này không chỉ đảm bảo công bằng mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, khi chính sách thuế được thiết kế hợp lý, minh bạch và công bằng, các hộ kinh doanh sẽ có động lực phát triển quy mô, nâng cao năng lực quản trị và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế chính thức.

Ông cũng nhấn mạnh nguyên tắc điều hành chính sách phải linh hoạt. Trong trường hợp Quốc hội giao Chính phủ quy định mức cụ thể, các tiêu chí sẽ được xây dựng chặt chẽ nhằm tránh thất thu thuế.

"Với quá trình hiện đại hóa ngành thuế, chúng ta sẽ có quy định cụ thể, rõ ràng trong các nghị định để vừa tạo thuận lợi, vừa kiểm soát hiệu quả", ông cho biết.

Bổ sung nghị quyết nhằm tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực

Ngoài nội dung về thuế, Thủ tướng cũng đề cập đến việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài. Dù Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 170 và một số nghị quyết liên quan, nhưng theo phản ánh từ các địa phương, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc. Vì vậy, Chính phủ đã trình Quốc hội bổ sung một dự thảo nghị quyết mới ngay tại kỳ họp này nhằm xử lý các dự án ách tắc.

Nguồn lực từ các dự án tồn đọng, theo đánh giá của Thủ tướng, là rất lớn và có thể đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm và "quan trọng hơn là tạo môi trường kinh doanh khiến người dân, doanh nghiệp tin tưởng vào điều hành của các cơ quan Nhà nước", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng thừa nhận tính chất của vấn đề là "rất phức tạp", bởi mỗi dự án có một loại vướng mắc khác nhau. Do đó, cần có cơ chế đủ rõ ràng để địa phương yên tâm triển khai.

"Khi có kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội, các địa phương sẽ dám quyết, dám làm và dám chịu trách nhiệm", ông nói.

Công khai bộ, ngành chậm tiến độ hoàn thiện pháp luật

Một điểm đáng chú ý khác là định hướng thay đổi quy chế làm việc của Chính phủ trong xây dựng pháp luật.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, khi trình dự thảo luật hoặc nghị quyết, các bộ, ngành phải đồng thời trình các văn bản hướng dẫn đi kèm như nghị định, thông tư để đảm bảo tính đồng bộ.

Ông thẳng thắn nhìn nhận, thực tế vừa qua có tình trạng "luật đã có nhưng chưa có văn bản đi kèm", gây khó khăn trong triển khai và đây là thiếu sót cần rút kinh nghiệm.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ công khai tiến độ xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật của từng bộ, ngành trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Việc này nhằm tạo áp lực và minh bạch trách nhiệm, để "bộ trưởng, trưởng ngành biết lĩnh vực nào đang chậm tiến độ".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận