Thủ tướng: Tạo ra trí tuệ nhân tạo, con người phải chiến thắng mặt trái của công nghệ

Hải Yến
26/02/2025 - 13:57
Thủ tướng: Tạo ra trí tuệ nhân tạo, con người phải chiến thắng mặt trái của công nghệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại trong phiên toàn thể cấp cao

Sáng 26/2, tại phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn tương lai ASEAN 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng New Zealand và Tổng thống Timor Leste đã có phiên trao đổi hỏi đáp cấp cao.

Tự chủ, tự cường với 5 yếu tố

Tại phiên trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về ý nghĩa của tự chủ chiến lược với ASEAN và Việt Nam. "Bất kỳ quốc gia nào, tổ chức nào cũng cần đặt vấn đề về tự lực, tự cường, chủ động chiến lược" - Thủ tướng nhấn mạnh. Điều đó thể hiện qua một số khía cạnh.

Về đối ngoại, phải luôn giữ thế cân bằng, công bằng, hữu nghị với các đối tác, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, dựa trên luật lệ.

Thứ hai, phải có thực lực kinh tế. Kinh tế phải phát triển, nếu kinh tế không phát triển thì sẽ bị tụt hậu, không tự chủ chiến lược được. Thứ ba, quốc phòng an ninh phải được củng cố và tăng cường cho phù hợp tình hình. Thứ tư, về an sinh xã hội, chính sách xã hội phải bảo đảm công bằng, tiến bộ trong một xã hội văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế trên nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thứ năm, phát triển văn hoá bản sắc. Văn hoá là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực dân tộc.

Thủ tướng: Tạo ra trí tuệ nhân tạo, con người phải chiến thắng mặt trái của công nghệ- Ảnh 1.

Tại phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn tương lai ASEAN 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng New Zealand và Tổng thống Timor Leste đã có phiên trao đổi hỏi đáp

Nhân dân ASEAN năm sau phải ấm no hơn năm trước

Trả lời câu hỏi về luật lệ trong quan hệ quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quản trị quốc gia và thế giới đều phải dựa trên luật lệ, chúng ta phải thiết kế luật lệ và tôn trọng luật lệ. Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế về điều này đã rõ.

Đó là phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Luật lệ phải tôn trọng quyền con người, con người sinh ra có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Đặc biệt, chúng ta phải sống yêu thương, giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau với nguyên tắc bình đẳng, phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng cho biết ASEAN có luật lệ, nguyên tắc chung như đoàn kết, thống nhất trong đa dạng; Giải quyết các vấn đề quốc tế luôn đứng trung lập vì lợi ích chung, tôn trọng các nước khi có đóng góp tích cực; ứng xử linh hoạt với các vấn đề nhạy cảm trong khu vực và quốc tế; giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển, cùng nhau mang lại lợi ích cho người dân, để người dân được sống trong ấm no hạnh phúc. Nhân dân ASEAN năm sau phải ấm no hơn năm trước.

Trước sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của khoa học công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên thông minh và phải thống nhất nhận thức thích ứng với mặt trái của mọi sự phát triển khoa học công nghệ nói chung, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo nói riêng… "Con người tạo ra trí tuệ nhân tạo và phải có giải pháp để thích ứng và chiến thắng với những mặt tiêu cực của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo" - Thủ tướng đề nghị.

Thủ tướng cho rằng việc Việt Nam được Liên Hợp Quốc chọn làm điểm đăng cai lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) sắp tới đã cho thấy vai trò của Việt Nam cũng như sự thích ứng của Việt Nam trong vấn đề an ninh mạng.

Thủ tướng: Tạo ra trí tuệ nhân tạo, con người phải chiến thắng mặt trái của công nghệ- Ảnh 2.

Từ trái qua: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta

Cần phát huy vai trò trung tâm của ASEAN 

Về vai trò trung tâm của ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trước hết mỗi nước trong ASEAN phải có chính sách, hành động hiệu quả cho hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới; rồi chúng ta tổng hòa hiệu quả từ các nước trong ASEAN để tạo động lực, truyền cảm hứng cho các nước, các khu vực khác.

Để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, Thủ tướng cho rằng ASEAN không những tham gia, ủng hộ các giải pháp, diễn đàn mang lại hòa bình, hợp tác, phát triển, mang lại hạnh phúc, ấm no cho người dân mà còn phải góp phần dẫn dắt cuộc chơi đi đến kết quả cao nhất.

Thủ tướng nêu rõ, cần phát huy vai trò trung tâm của ASEAN dựa trên nền tảng quan hệ hợp tác, đối tác với 25 quốc gia, nhất là các nước lớn, các mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; qua đó tăng cường vai trò của ASEAN với các vấn đề nổi lên như chiến tranh và hòa bình, xử lý xung đột, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo…

Trả lời câu hỏi của một bạn trẻ về tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn như cạn kiệt tài nguyên, già hoá dân số, biến đổi khí hậu… đây là những vấn đề mang tính toàn cầu, phải có cách tiếp cận mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, bao trùm. Trước hết, chúng ta phải đoàn kết quốc tế, chung tay cùng giải quyết vấn đề, không một quốc gia nào giải quyết một mình được. Tiếp đó, "thế giới không phát triển đồng đều nên chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nước phát triển giúp các nước đang phát triển, chậm phát triển về 5 lĩnh vực: Xây dựng thể chế, chuyên giao công nghệ, ưu đãi tài chính, đào tạo nhân lực và quản trị thông minh trong điều kiện hiện nay", Thủ tướng chia sẻ.

Với thế hệ trẻ, Thủ tướng cho rằng, cần phải học tập để nâng cao kiến thức, trình độ, phải có cách tiếp cận, có tư duy, phương pháp luận trong giải quyết các vấn đề... Thủ tướng mong mỗi người trẻ sẽ trở thành một công dân toàn cầu, thành một sứ giả của hoà bình, đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia, cho toàn thế giới và trên hết là cho chính bản thân mỗi bạn trẻ.

Trước đó, trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh, thế giới đang có nhiều biến động mà ASEAN phải trải qua, có thể gây ra không ít hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực cũng như đối với phúc lợi của người dân Đông Nam Á.

Ông cho rằng ASEAN phải nỗ lực tỏa sáng, thúc đẩy một khu vực một cách bền vững, hài hòa, năng động về kinh tế. Đặc biệt, trước căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia cho rằng ASEAN cần tìm đường hướng để cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc.

Bày tỏ vinh dự khi tới Việt Nam tham dự Diễn đàn ASEAN năm 2025, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhấn mạnh, ASEAN là đối tác lớn thứ 4 của New Zealand và sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Trong đó, Chính phủ duy trì cam kết mở rộng hơn nữa quá trình hội nhập thương mại và đặt mục tiêu nhân đôi kim ngạch thương mại trong thời gian tới.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm