Thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ

Hải Yến
16/08/2022 - 10:59
Thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn ngày 16/8

Diễn đàn "Thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ" do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức đã diễn ra sáng 16/8.

Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh đã được đặt nền móng từ Nghị quyết số 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua vào năm 2000, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phòng ngừa, giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình. Đến nay, vấn đề này đã và đang được triển khai rộng khắp trên toàn cầu, đồng thời được lồng ghép đa dạng vào nhiều chương trình, hoạt động của Liên hợp quốc cũng như các quốc gia thành viên, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phòng ngừa, giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình.

Diễn đàn là cơ hội để các đại biểu trao đổi thông tin, kinh nghiệm và sáng kiến hợp tác nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hòa bình và an ninh. Đây cũng là sự nối tiếp thành công của các Diễn đàn trước đây do Hội và Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc diễn đàn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đã đóng vai trò tích cực trong xây dựng xã hội an toàn, hòa bình và ổn định như Phong trào "3 đảm đang" trong thời gian chiến tranh hay trong những năm gần đây, các cấp Hội đã phát động và triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái như: phát động chủ đề Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em; chương trình "Mẹ đỡ đầu", Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

"Về phía Hội LHPN Việt Nam, chúng tôi mong muốn khẳng định cam kết của Hội đối với việc thực hiện Chương trình nghị sự chung về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; đồng thời kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước góp phần xây dựng một cộng đồng hòa bình, an toàn cho tất cả mọi người", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, ông Đỗ Việt Hùng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã khái quát về nội dung Nghị quyết 1325 của Liên hợp quốc, cam kết của Việt Nam và quá trình triển khai Chương trình nghị sự về Phụ nữ Hoà bình và An ninh.

Thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ - Ảnh 2.

Ông Đỗ Việt Hùng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, khái quát về nội dung Nghị quyết 1325 của Liên hợp quốc, cam kết của Việt Nam và quá trình triển khai Chương trình nghị sự về Phụ nữ Hoà bình và An ninh

Ông Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam, khẳng định, ở Việt Nam và trong khối ASEAN, Canada cam kết ủng hộ trao quyền cho phụ nữ trong các hoạt động hoà bình và cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự quốc tế.

"Hội LHPN Việt Nam đóng vai trò tích cực, hàng đầu tại Việt Nam vận động chị em phụ nữ đóng góp vào mọi mặt phát triển kinh tế xã hội và chính trị của đất nước - thông qua tham gia chính sách cũng như xây dựng, thực hiện chương trình phát triển trong nước và quốc tế; thông qua ủng hộ thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới và phát triển; thông qua tích cực tham gia công tác đối ngoại, hòa bình và an ninh; và thông qua đóng góp vào phá triển bền vững của đất nước… Hội LHPN Việt Nam là bộ phận quan trọng trong những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam thúc đẩy chương trình nghị sự phụ nữ, hoà bình và an ninh trong nước", ông Shawn Steil nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm