Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong bảo vệ quyền lợi phụ nữ và xây dựng gia đình đa văn hóa bền vững
Bà Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 4 từ phải sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đại biểu hai nước tại buổi làm việc
Ngày 24/3, đoàn đại biểu Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc do bà Shin Hye Kyong, Ban chính sách đa văn hoá, Bộ bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tiếp đoàn.
Tại buổi làm việc, bà Shin Hye Kyong, Trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc, đã điểm lại lịch sử hợp tác bền chặt bắt đầu từ bản Ghi nhớ (MOU) ký kết năm 2010 về thúc đẩy hôn nhân quốc tế lành mạnh và hợp tác phát triển phụ nữ.
Theo thống kê năm 2024, số vụ kết hôn giữa công dân hai nước đạt hơn 5.000 vụ, chiếm tới 32% tổng số vụ kết hôn quốc tế tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, có khoảng 65% các cặp đôi kết nối thông qua các đơn vị môi giới hôn nhân. Chính thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng một môi trường hôn nhân lành mạnh, minh bạch hóa thông tin thân nhân của các bên để tránh những rủi ro và tổn thương về sau.

Quang cảnh buổi làm việc
Bà Shin Hye Kyong cũng chia sẻ sâu hơn về chiến lược hỗ trợ phụ nữ di cư tại Hàn Quốc thông qua hệ thống hơn 240 Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Tại đây, phụ nữ Việt Nam không chỉ được hỗ trợ về ngôn ngữ, văn hóa mà còn được tư vấn pháp lý và tâm lý để sớm thích nghi với cuộc sống mới.
Trong thời gian tới, đoàn Hàn Quốc đề xuất tiếp tục mở rộng các dự án phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) để nâng cao chất lượng giáo dục định hướng cho phụ nữ trước khi sang Hàn Quốc, đồng thời chú trọng các chương trình hỗ trợ phụ nữ hồi hương và con cái của họ nhằm đảm bảo sự hòa nhập bền vững tại Việt Nam.

Bà Shin Hye Kyong, Ban chính sách đa văn hoá, Bộ bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc, phát biểu
Trân trọng những nỗ lực và sự quan tâm chu đáo của Chính phủ Hàn Quốc dành cho phụ nữ Việt Nam di cư, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, Hội LHPN Việt Nam luôn coi trọng việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho phụ nữ trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
Việt Nam đã có những bước đi cụ thể như việc vận hành các "Văn phòng dịch vụ một điểm đến" (OSSO) và triển khai mô hình "Xã di cư an toàn" phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM). Những nỗ lực này đã giúp hỗ trợ tư vấn pháp lý và sinh kế cho hơn 3.000 phụ nữ di cư trở về, giúp họ và con cái vượt qua rào cản về tâm lý và kinh tế để ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu
Bà Nguyễn Thị Minh Hương cũng chia sẻ về sự tương đồng văn hóa giữa hai quốc gia, điều này lý giải vì sao nam giới Hàn Quốc luôn có sự ưu tiên và tình cảm đặc biệt dành cho phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng thẳng thắn nêu lên những khó khăn trong việc quản lý hoạt động môi giới hôn nhân tại Việt Nam do sự khác biệt về quy định pháp luật. Trong khi Hàn Quốc cho phép môi giới hôn nhân hoạt động như một ngành dịch vụ, thì tại Việt Nam, các hoạt động này thường mang tính phi lợi nhuận thông qua các trung tâm hỗ trợ của Hội.
Để giải quyết khoảng trống thông tin, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương đề xuất hai bên tăng cường chia sẻ dữ liệu qua các kênh truyền thông chính thống của Hội và mạng xã hội, nhằm cung cấp thông tin chính xác nhất cho người dân, tránh các rủi ro từ môi giới bất hợp pháp.

Lãnh đạo 2 bên chúc mừng thành công buổi làm việc
Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí cao về việc duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên và tăng cường hợp tác thực chất thông qua các diễn đàn nghiên cứu, hội thảo chuyên đề như Diễn đàn Phụ nữ Việt - Hàn. Bà Shin Hye Kyong và bà Nguyễn Thị Minh Hương đều tin tưởng rằng, với sự chủ động và phối hợp chặt chẽ từ cả hai phía, các vấn đề về hôn nhân quốc tế sẽ được quản lý hiệu quả hơn, đảm bảo mọi phụ nữ di cư đều được sống trong môi trường an toàn và hạnh phúc.