Tags:

Việt Nam - Hàn Quốc

Việt Nam - Hàn Quốc: Hợp tác và học hỏi lẫn nhau để giúp cho nhiều phụ nữ có cuộc sống tốt đẹp hơn

Việt Nam - Hàn Quốc: Hợp tác và học hỏi lẫn nhau để giúp cho nhiều phụ nữ có cuộc sống tốt đẹp hơn

Đó là những nhận định của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam khi làm việc với Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga vào sáng 16/11 tại trụ sở TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Chuỗi hoạt động quan trọng của Đoàn cấp cao Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Chuỗi hoạt động quan trọng của Đoàn cấp cao Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn đại biểu cấp cao TƯ Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Hàn Quốc từ ngày 12 đến 16/9/2023. Đoàn đã tham dự Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 10 và kết hợp thăm, làm việc với một số đối tác Hàn Quốc và phụ nữ kiều bào...

Hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới giữa Hội LHPN Việt Nam và Viện phát triển Phụ nữ Hàn Quốc

Hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới giữa Hội LHPN Việt Nam và Viện phát triển Phụ nữ Hàn Quốc

Trong gần 10 năm qua, hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Viện phát triển Phụ nữ Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả trong thúc đẩy bình đẳng giới. Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Viện (21/4/1983 – 21/4/2023), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đã gửi thư chúc mừng tới bà Yookyong Mun - Chủ tịch Viện phát triển Phụ nữ Hàn Quốc.

Giới trẻ hào hứng check-in Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc - Việt Nam 2022

Giới trẻ hào hứng check-in Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc - Việt Nam 2022

“Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc - Việt Nam 2022” diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 17-18/12/2022 đã thu hút nhiều người dân thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ đến tham quan, trải nghiệm.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển rực rỡ

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển rực rỡ

Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam kết thúc thành công chuyến thăm cấp nhà nước tại Đại Hàn Dân Quốc (4-6/12) theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol, ngày 7/12, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

Thư thăm hỏi về mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc

Thư thăm hỏi về mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc

Được tin mưa lớn và ngập lụt tại một số địa phương ở Hàn Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, ngày 10/8/2022, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã gửi thư thăm hỏi: Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF); Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI); Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Lần đầu tiên ký Hiệp định song phương Việt Nam - Hàn Quốc lĩnh vực BHXH

Lần đầu tiên ký Hiệp định song phương Việt Nam - Hàn Quốc lĩnh vực BHXH

Sáng 14/12, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức Ký hiệp định song phương về Bảo hiểm xã hội; qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân 2 nước đi làm việc giữa 2 quốc gia.

Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi về các mô hình và thực tiễn hiệu quả hỗ trợ phụ nữ di cư

Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi về các mô hình và thực tiễn hiệu quả hỗ trợ phụ nữ di cư

Hội LHPN Việt Nam cùng Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức “Hội thảo Song phương Việt Nam - Hàn Quốc: trao đổi về các mô hình và thực tiễn hiệu quả hỗ trợ phụ nữ di cư kết hôn và gia đình của họ”.

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với Việt Nam và Hàn Quốc

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với Việt Nam và Hàn Quốc

Chuyển đổi số chính là chìa khóa để tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, nâng cao bình đẳng giới đồng thời đối phó hiệu quả với đại dịch COVID-19.

Phụ nữ tận dụng mọi cơ hội từ công nghệ số

Phụ nữ tận dụng mọi cơ hội từ công nghệ số

Công nghệ kỹ thuật số tiên tiến đang nhanh chóng thâm nhập thị trường lao động. Công nghệ số tạo ra việc làm mới và góp phần cải thiện điều kiện lao động cho phụ nữ.