Thực hành kinh doanh có trách nhiệm: Nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Quang cảnh hội nghị
Ngày 21/10 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn về chính sách, pháp luật liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2025, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải hình thành văn hóa kinh doanh bền vững và tuân thủ pháp luật trong giai đoạn chuyển đổi mới.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, đây là hoạt động thường niên nhằm phổ biến, hướng dẫn và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức khoa học và công nghệ về quy định pháp luật, đồng thời thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong bối cảnh mới.

TS. Nguyễn Như Quỳnh, Vụ trưởng vụ Pháp chế, phát biểu tại Hội nghị
Bà Quỳnh nhấn mạnh, việc thực hiện các nguyên tắc và chuẩn mực kinh doanh có trách nhiệm không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, mà còn góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo động lực phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
Chia sẻ tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Như Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng, việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm cần được gắn liền với hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Bà dẫn ví dụ một doanh nghiệp nông nghiệp đã đầu tư nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp một quá trình R&D tuân thủ nguyên tắc của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo khi xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng tới giảm ô nhiễm và phát triển nông nghiệp sạch.
Theo Tiến sĩ Hà, mô hình này cho thấy kinh doanh có trách nhiệm không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần tích cực vào cộng đồng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.
Đại diện Bộ Tư pháp, Tiến sĩ Lưu Hương Ly, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, cho rằng, kinh doanh có trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ pháp luật, mà còn yêu cầu doanh nghiệp chủ động đánh giá rủi ro, phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực đối với con người, xã hội và môi trường. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo các chuyên gia, việc ban hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, có hiệu lực từ ngày 1/10/2025, sẽ mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển, nhất là khi "đổi mới sáng tạo" được đặt ngang hàng với "khoa học và công nghệ". Hội nghị là dịp để cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới hình thành hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, tuân thủ và bền vững.