Phụ huynh "tố" nhà trường gợi ý tặng quà tri ân, hiệu trưởng lên tiếng

Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái được đầu tư xây dựng để giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp.
Một số phụ huynh trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (Hoàng Liệt, Hà Nội) bức xúc vì có nhóm phụ huynh kêu gọi ủng hộ quỹ để mua quà tri ân trường. Tuy nhiên, nhà trường khẳng định không có bất kỳ động thái nào từ phía nhà trường kêu gọi hay gợi ý phụ huynh tặng quà, tri ân.
Gây quỹ tặng quà tri ân nhà trường
Theo đó, phụ huynh N.T (Hoàng Liệt, Hà Nội) thông báo trên nhóm cư dân có con em vừa được chuyển về trường Tiểu học Bùi Quốc Khái trên địa bàn với nội dung: "Phía nhà trường rất vất vả chỉ trong vòng hai ngày đã bố trí tiếp nhận toàn bộ các con. Giờ mình nghĩ nên bàn đến việc cảm ơn nhà trường".
Cũng theo vị phụ huynh N.T, quỹ do nhóm phụ huynh này đóng góp (tách biệt với quỹ lớp). Số tiền dự kiến đóng góp là 50.000 đồng - 100.000 đồng/phụ huynh. Trong quá trình tham quan trường học, tự thấy trường còn thiếu: ghế đá, sách thư viện, cây xanh, hàng rào... Để tỏ lòng biết ơn với nhà trường, phụ huynh này đã kêu gọi thu quỹ, đồng thời sẽ nắm bắt thêm thông tin nhà trường, học sinh cần gì để tặng.
Nội dung bàn bạc về quà tặng tri ân, phụ huynh tên H. thông tin: Ban đầu phụ huynh đề nghị nhóm sẽ tặng sách cho nhà trường. Tuy nhiên cô giáo nói việc sách cho thư viện phải mang tính giáo dục và nhân văn cho trẻ, để cho các bạn có cảm xúc, có kỉ niệm với thư viện...
Cô sẽ cho các lớp phát động phong trào tặng sách cho thư viện, nhưng cách làm là: Bố mẹ đưa các con đến hiệu sách, các con tự chọn rồi viết tên kèm lời chúc của mình lên sách. Để học sinh dù có ra trường, quên việc tặng sách nhưng khi quay trở lại thấy sách của mình có tên và lời chúc sẽ có cảm xúc.

Một nhóm phụ huynh kêu gọi gây quỹ mua quà tặng tri ân nhà trường.
Đặc biệt, theo phụ huynh H.: "Cô hướng dẫn mình dùng quỹ như sau: Thứ 2 tuần sau, cô sẽ tổ chức Trung thu cho các con ở trường, có thuê múa lân... Nên cô đề nghị nhóm phụ huynh thuộc cư dân HH treo đèn lồng ở các giàn hoa trong trường...".
"Nhà trường gợi ý cha mẹ tặng quà gì để tất cả các con dùng được, vui vẻ và không có tính chất tư lợi cá nhân... Sau khi trang trí dựa vào thực tế đẹp hay xấu sẽ mua thêm đèn lồng nếu cần. Còn lại tối thiểu 50% sẽ mua sách tặng thư viện", phụ huynh N.T thông báo trên nhóm.

Nội dung tin nhắn trong nhóm zalo dân cư có con học tại trường Tiểu học Bùi Quốc Khái nói về việc nhà trường gợi ý cha mẹ tặng quà gì.
Theo một số phụ huynh trong trường chia sẻ, việc đóng góp số tiền tuy không lớn nhưng thời gian đầu năm học mỗi gia đình cần chi nhiều khoản. Với gia đình đông con, nhiều khoản thu nhỏ tính tổng lại sẽ phần nào đó gây áp lực kinh tế cho họ. Nếu không đóng góp lại lo ngại sẽ bị các phụ huynh khác đánh giá, dẫn đến sự phân biệt đối xử giữa các phụ huynh, học sinh trong trường.
Theo thông báo từ nhóm, đến hết ngày 29/9, tổng quỹ ủng hộ đã kêu gọi được 10.340.000 đồng, đã chi 1.685.000 đồng để mua 110 chiếc đèn lồng Trung thu (dự kiến treo trang trí dịp Tết Trung thu tại trường).
Học sinh ngồi học chật, bất cập khi đón con
Là 1 trong 4 ngôi trường được đầu tư xây dựng để giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn mở ra một môi trường giáo dục hiện đại, khang trang cho học sinh trên địa bàn.
Tuy nhiên, trên các hội nhóm phụ huynh có con học trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, nhiều người thắc mắc trường mới nhưng con vẫn phải ngồi ghép 3 học sinh/bàn. "Tưởng chuyển trường cho con ngồi rộng ai ngờ còn ngồi 3 hoặc xếp bàn chật ních", phụ huynh bày tỏ.
Ngoài ra, nhiều phụ huynh bày tỏ việc đón con ở trường này ngang với "đi đánh trận" vì khoảng sân phụ huynh đứng chờ đón con khá nhỏ; phụ huynh lo tắc đường, sợ tình trạng chen nhau vào trường đón con, ô tô đỗ tràn lan, xe máy cũng không có chỗ...
Nhà trường lên tiếng
Tại buổi làm việc trực tiếp ngày 30/9, bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, khẳng định không biết thông tin nhóm phụ huynh của trường kêu gọi, ủng hộ để tặng quà tri ân.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hường cho biết: "Cá nhân tôi chưa bao giờ có một động thái, cử chỉ, tin nhắn, lời lẽ nào gây ra sự hiểu lầm để phụ huynh nghĩ đến việc nhà trường kêu gọi phụ huynh ủng hộ".
"Ngay sau khi nhận thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, nhà trường đã tiến hành họp đối với toàn bộ giáo viên, cán bộ trong trường. Tại cuộc họp, Ban giám hiệu nhà trường đã xác minh thông tin có hay không việc giáo viên, cán bộ của nhà trường có tin nhắn, lời nói, điện thoại hay bất kỳ hành động nào khiến phụ huynh hiểu lầm nhà trường kêu gọi ủng hộ, quà tặng tri ân? 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường khẳng định không có bất kỳ phát ngôn gợi ý phụ huynh tri ân", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái thông tin.

Nhà trường tổ chức cuộc họp đối với toàn bộ giáo viên, cán bộ trong trường để xác minh thông tin
Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, nhà trường được đầu tư khang trang, đến thời điểm này nhà trường chưa có bất cứ thông báo nào về khoản thu đầu năm.
Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, trường chưa tổ chức họp phụ huynh, chưa có Ban đại diện phụ huynh nhà trường. Nhóm phụ huynh trên chắc chắn không nằm trong tổ chức nào của trường thành lập. Có thể mỗi lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ nhờ một - hai phụ huynh thông báo nội dung chung của lớp.
Liên quan đến việc thiếu cơ sở vật chất như hàng rào, cây xanh, ghế đá, bà Nguyễn Thị Thúy Hường khẳng định: "Nhà trường được trang bị hàng rào đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Hệ thống bồn cây được thiết kế tích hợp với ghế đá trong khuôn viên nhà trường. Nếu có thêm ghế đá nhà trường cũng không còn chỗ để".
Theo ghi nhận thực tế, nhà trường có thư viện độc lập, bảo đảm diện tích, bố trí ngay tầng 1 thuận lợi cho học sinh và giáo viên, cán bộ trong trường sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay, thư viện chưa có bất kỳ đầu sách nào.
Trao đổi về việc đầu tư cho thư viện, bà Nguyễn Thị Thúy Hường cho hay: "Nhà trường vừa thành lập nên quỹ của nhà trường chưa có, đang chờ các thủ tục hành chính. Tất cả những hoạt động trong trường từ đầu năm tới giờ đều chưa chi trả mà nợ các bên đối tác.
Hiện tại, nhà trường làm dự toán kinh phí đầu tư sách cho thư viện. Trước mắt, nguồn kinh phí nhà trường sẽ xin từ ngân sách Nhà nước và số lượng sách sẽ không thể lấp đầy thư viện mà sẽ được đầu tư từ từ. Ngoài ra, nhà trường có ý tưởng đến 'Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam' khuyến khích học sinh trao đổi sách cho nhau. Nhà trường liên hệ với một số nhà xuất bản để xin một số sách cho học sinh.
Khi được hỏi, nếu phụ huynh tặng quà cho trường, nhà trường sẽ tiếp nhận thế nào? Bà Nguyễn Thị Thúy Hường cho biết: "Theo quy định hướng dẫn, nhà trường không chủ động kêu gọi nguồn xã hội hóa, nếu các mạnh thường quân đến trường tặng thì ban tiếp nhận của nhà trường sẽ phụ trách công tác trao - nhận theo đúng quy trình, quy định".
Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái được thành lập theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 và được cấp giấy phép hoạt động số 353/QĐ-UBND ngày 5/9/2025 do Chủ tịch UBND phường ký.
Năm học 2025-2026, trường tiếp nhận tổng cộng 1.112 học sinh, trong đó có 939 em từ Trường Tiểu học Chu Văn An và 173 em từ Trường Tiểu học Linh Đàm.
Việc bàn giao được thực hiện nhằm đảm bảo công tác tổ chức dạy và học khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để các em có môi trường học tập thuận lợi.
Hiệu trưởng nhà trường giải thích thêm, việc tiếp nhận cho - tặng không vì lợi ích cá nhân, không có động cơ, mục đích vụ lợi mà mang tính chất xây dựng đã có hướng dẫn chi tiết trong pháp luật.
Liên quan đến lo ngại dù con được chuyển về trường mới nhưng vẫn phải ngồi học ghép 3 chật chội ảnh hưởng không tốt đến việc học, bà Thúy Hường cho biết: "Hiện nay, sĩ số các lớp trong trường dao động từ 39-42 học sinh. Một số trường hợp ngồi ghép 3 vì các con còn nhỏ (thân hình) hoặc có trường hợp con có thị lực kém. Hơn nữa, cũng không có quy định hay tiêu chuẩn nào về việc sắp xếp số lượng học sinh/bàn. Thực tế, nhiều lớp học có học sinh ngồi 1 mình/bàn. Khi được hỏi nhu cầu chuyển sang lớp ít học sinh hơn để các con được học tập trong không gian thoải mái hơn thì phụ huynh đều từ chối và quyết định để con học ở lớp hiện tại".
Còn về vấn đề giờ tan học, phụ huynh gặp khó khi đón con, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái cho hay: "Thứ nhất, nhà trường đã phân luồng học sinh ra về theo 2 cổng. Một cổng dành cho các học sinh tự đi bộ về nhà. Cổng trường còn lại là dành cho học sinh có người nhà tới đón. Ngoài ra, nhà trường có phân bổ thời gian ra về của các con theo từng ca để tránh tập trung đông đúc, gây mất trật tự, mất an toàn ngoài cổng trường".