Vụ mua laptop gần 13 triệu đồng cho giáo viên: Hiệu trưởng cho rằng "phụ huynh quá nhiệt tình"

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội)
Liên quan vụ việc thu quỹ và chi gần 13 triệu đồng mua laptop cho giáo viên chủ nhiệm lớp 1, cùng một số vật tư như tivi, khay cơm ăn bán trú, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), đã tiến hành họp để làm rõ vấn đề, xác định rõ trách nhiệm.
Nhà trường khẳng định giáo viên không sai
Trong buổi làm việc với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), cho biết, nhà trường quán triệt, thực hiện nghiêm túc những chủ trương, chính sách, quy định của ngành, đặc biệt là theo Thông tư 55/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bà Tuyết Mai khẳng định không có chuyện lạm thu trong trường. Giáo viên chủ nhiệm và ban phụ huynh các lớp phải nắm rõ và tuyệt đối không được tự ý thu những khoản trái quy định. Nếu lớp nào để xảy ra sai sót, Ban phụ huynh lớp và giáo viên sẽ chịu trách nhiệm theo mức độ vi phạm.
"Đầu tháng 8, phụ huynh lớp chủ động bàn bạc, thống nhất đóng tiền quỹ và mua chiếc laptop trang bị cho lớp. Tuy nhiên, sau khi cô giáo chủ nhiệm H.Đ biết thông tin trên, cô đã từ chối nhận chiếc laptop. Cô Đ. chưa sử dụng chiếc máy đó", bà Tuyết Mai thông tin.

Cô Đ. từ chối sử dụng chiếc laptop do phụ huynh trích tiền quỹ lớp mua. Ảnh minh họa.
Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu khẳng định: "Trong vụ việc này, giáo viên chủ nhiệm xử lý nhanh chóng khi tiếp nhận thông tin. Tại buổi họp với ban giám hiệu nhà trường, ban thanh tra nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cùng ban phụ huynh lớp chiều 16/9, "ban phụ huynh lớp thừa nhận lỗi sai từ phía phụ huynh". Đồng thời, Ban phụ huynh khẳng định ý tưởng, quyết định mua chiếc máy tính phục vụ việc học không phải đề xuất của cô Đ. mà là do sự bàn bạc, thống nhất của phụ huynh lớp".
Trong cuộc gặp mặt trên, phụ huynh bày tỏ sự buồn bã, thậm chí rơi nước mắt vì những hiểu lầm không đáng có khiến sự việc đẩy đi quá xa, vị hiệu trưởng nói thêm.
Việc phụ huynh tự phát đóng góp và quyết định chi trả diễn ra trong dịp hè, khi lớp chưa có trưởng ban phụ huynh chính thức, bà Tuyết Mai cho rằng: "Phụ huynh quá 'nhiệt tình', muốn bổ sung cơ sở vật chất cho con, nhưng chưa có sự đồng thuận 100% và chưa công khai minh bạch".
Trao đổi về vấn đề trách nhiệm, Hiệu trưởng Tuyết Mai nhấn mạnh: "Nếu giáo viên nhận thiết bị laptop chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Nhưng trường hợp này, cô Đ. không nhận laptop thậm chí còn đứng ra ứng tiền bù vào quỹ lớp".
Theo Tông tư 55//2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ GD-ĐT, về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, khoản 4, Điều 10 quy định: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học: a. Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.
b. Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Tuy nhiên, trách nhiệm chuyên môn vẫn thuộc về giáo viên chủ nhiệm. Không thể quy trách nhiệm cho ban phụ huynh hiện tại, bởi đến ngày 14/8 lớp mới chính thức họp ban phụ huynh đầu năm. Đây là câu chuyện nội bộ, cách làm thiếu phù hợp của một nhóm phụ huynh đã vô tình làm ảnh hưởng uy tín nhà trường. "Tôi đã phê bình rõ ràng và yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc", bà Tuyết Mai nhấm mạnh.
Đồng thời, Hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu khẳng định: "Nếu trong thời gian tới ban phụ huynh mới để xảy ra sai phạm, thì chính ban phụ huynh phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị dừng hoạt động để bầu lại. Tuyệt đối không quy chụp cho giáo viên vì đó là danh dự, uy tín nghề nghiệp không của riêng cá nhân thầy cô nào mà của giáo viên toàn ngành cần được bảo vệ".
Chi tiêu từ quỹ lớp chưa nhận được sự đồng thuận từ tất cả phụ huynh
Trao đổi với phóng viên, chị V.H (phụ huynh lớp 1, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu) cho hay: "Được sự đồng thuận cao của các phụ huynh trong lớp, lớp có cử 1 phụ huynh đứng ra giữ quỹ và đi mua các vật tư thiết bị như đã thống nhất. Sau khi mua chiếc laptop cô giáo từ chối và đưa ra phương án xử lý trước khi vào năm học mới. Phụ huynh rất bất ngờ khi trên mạng xã hội tranh cãi vụ việc này. Điều đáng buồn hơn cả là dư luận chỉ trích giáo viên chủ nhiệm và nhà trường. Bản thân tôi nghĩ để xảy ra sự cố này là do cha mẹ học sinh đã tự quyết mà chưa thông qua ý kiến của nhà trường".
Xuất phát từ việc mong muốn con em của mình được học trong điều kiện tốt nhất có thể, phụ huynh P.T (Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu) xác nhận: "Việc quyết định mua chiếc laptop trị giá gần 13 triệu đồng được bàn bạc và lấy ý kiến trên nhóm zalo gồm tất cả các phụ huynh của lớp, nhóm không có cô Đ. Việc này được nhiều phụ huynh ủng hộ, không có ý kiến phản đối trên nhóm. Sau khi cô Đ. từ chối nhận chiếc máy, tôi vẫn tạm thời thay mặt phụ huynh lớp bảo quản. Để xảy ra vụ lùm xùm này, trách nhiệm thuộc về ban phụ huynh".
Theo phụ huynh T.V.H., ngay từ buổi họp phụ huynh đầu hè, phụ huynh đã đề xuất mua thêm thiết bị hiện đại hơn như tivi, máy chiếu đa vật thể, laptop. Sau đó nhóm lớp tổ chức bình chọn, không ai phản đối. Phụ huynh nhanh chóng mua và lắp đặt để vào năm học mới các con được học trong điều kiện tốt hơn.

Trái ngược với lời khẳng định trên, tin nhắn từ nhóm phụ huynh cho thấy sau khi các thiết bị được mua về, chính ban phụ huynh đã thừa nhận “thực hiện quá nhanh, chưa có sự đồng thuận toàn bộ”.
Khi phóng viên hỏi lại bằng chứng phụ huynh lấy ý kiến và bình chọn trên nhóm zalo lớp, các phụ huynh đều từ chối với lý do "bảo mật nhóm".
Trái ngược với nội dung chia sẻ với phóng viên, một đoạn tin nhắn khác trong nhóm zalo trao đổi vào ngày 2/8 lại cho thấy "việc chi tiêu trích tiền từ quỹ lớp chưa nhận được sự đồng thuận từ tất cả các phụ huynh trong lớp".
Cụ thể, ngay sau khi các thiết bị được mua, một phụ huynh đã thông báo: "Tuy nhiên, để thực hiện các công việc chung cho lớp, ban phụ huynh đã thực hiện một số hạng mục nhanh quá, chưa nhận được sự đồng thuận toàn bộ… mà chỉ trang bị duy nhất 01 tivi làm thiết bị học tập tốt cho các con.... Cô giáo xin phép không nhận thiết bị chưa phù hợp".
Vì sao có sự khác biệt giữa lời chia sẻ của phụ huynh và nội dung tin nhắn trong nhóm không phụ huynh nào trong lớp trả lời được. Hiệu trưởng nhà trường và cô Đ. cũng cho biết, nguyên nhân của sự khác biệt đó không biết đến từ đâu bởi họ không có mặt trong nhóm zalo phụ huynh.