Thực phẩm giả, nhái bủa vây chợ dịp Tết

Anh Quân
20/12/2019 - 15:51
Thực phẩm giả, nhái bủa vây chợ dịp Tết

Thực phẩm giả, nhái bủa vây chợ Tết

Gần đến Tết Nguyên đán 2020, nhu cầu thực phẩm, đồ khô, bánh, mứt kẹo tăng cao. Đây cũng là thời điểm hàng giả, hàng nhái bủa vây người tiêu đùng, từ chợ truyền thống đến chợ mạng.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ đến Tết Canh Tý 2020. Nhu cầu mua sắm Tết của người tiêu dùng bắt đầu tăng cao. Đây cũng là mùa cao điểm của các mặt hàng đồ khô, thực phẩm, bánh, mứt, kẹo Tết. Đồng thời, dịp này, hàng giả, hàng nhái cũng trà trộn, có mặt trên khắp thị trường.      

Thực phẩm "3 không" bủa vây chợ Tết

Tại các chợ truyền thống, hàng Tết đã đầy ắp trên quầy bán đồ khô, quầy bánh kẹo…

Không chỉ ở các chợ đầu mối, mà tại các chợ dân sinh, thực phẩm Tết khá dồi dào.

Thực phẩm ba không bủa vây chợ Tết

Thực phẩm "3 không "bủa vây chợ Tết

Điều đáng nói là vẫn còn không ít sản phẩm "3 không". Không có thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, không thời hạn sử dụng. Hàng hóa được đóng trong những bao lớn để bán lẻ theo lạng, theo ký. Cùng với đó là hàng đóng túi nylon sơ sài, với mức giá rẻ hơn hàng của các thương hiệu.

Những mặt hàng "3 không" phổ biến trên thị trường là: bánh, mứt, kẹo, các loại hạt. Ngoài ra còn có nhóm hàng đồ khô: măng, mộc nhĩ, nấm hương, lạp xưởng…

Trên chợ mạng, hàng Tết cũng tràn ngập. Ngoài hàng bán theo ký, còn có những mặt hàng nhà làm (handmade), hàng xách tay… 

Đây cũng là nguy cơ để hàng giả, hàng nhái trà trộn vào chợ Tết

Đây cũng là nguy cơ để hàng giả, hàng nhái trà trộn vào chợ Tết

Chất lượng và hạn sử dụng chỉ được cam kết bằng lời nói của người bán.

Ngoài hàng "3 không", còn có những sản phẩm hàng nhái, giống hàng thật từ kiểu dáng đến màu sắc. Mẫu mã, tên gọi trên bao bì cũng gần giống như hàng của các thương hiệu lớn. Nếu không để ý kỹ, người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng kém chất lượng.

Đây cũng là nguy cơ để hàng giả, hàng nhái trà trộn vào chợ Tết, gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Hàng loạt sản phẩm bị thu giữ

Những ngày cuối năm, lực lượng quản lý thị trường liên tục thu giữ hàng loạt sản phẩm hàng giả, hàng nhái.

Ngày 11/12/2019, Đội Quản lý thị trường số 4 (TP. Hà Nội) kiểm tra phát hiện trên 3 xe ô tô vận chuyển 1.517 sản phẩm hàng hóa không có hóa đơn chứng từ trên đường cao tốc Nội Bài về Hà Nội. Trong đó, có 260 sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, 73 sản phẩm bánh kẹo.

Đội Quản lý thị trường số 17 (TP. Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện trên 220.000 gói bánh kẹo các loại không rõ xuất xứ đang vận chuyển hàng hóa trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngày 18/12, tại Trạm Cao tốc Bình Xuyên – Vĩnh Phúc, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra. Đoàn đã bắt giữ 03 xe tải chở bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng khối lượng khoảng 30 tấn. Trong đó, có rất nhiều bánh kẹo mang chữ Trung Quốc.

Nhiều bánh kẹo bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ có chữ Trung Quốc.

Nhiều bánh kẹo bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ có chữ Trung Quốc.

Mới đây nhất, Đội Quản lý thị trường số 24 (TP. Hà Nội ) kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất bánh, mứt tại Khu công nghiệp La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Đoàn đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn hộp mứt, bánh kẹo kém chất lượng.

Từ ngày 1/12/2019 đến 28/2/2020, các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, các mặt hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.

Lực lượng QLTT cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các siêu thị, trung tâm thương mại, kho chứa hàng đông lạnh, các chợ truyền thống, các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm đông lạnh.

Khuyến cáo với người tiêu dùng

Để tránh tình trạng mua phải thực phẩm không đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng cần thận trọng khi mua hàng. 

Người tiêu dùng nên cẩn thận trọng khi mua hàng thực phẩm Tết

Người tiêu dùng cẩn thận trọng khi mua hàng thực phẩm Tết

Lưu ý khi mua sắm thực phẩm trong dịp Tết:

- Đến các cửa hàng, siêu thị uy tín.

- Mua hàng hóa, sản phẩm có đầy đủ thông tin, nguồn gốc xuất xứ.

- Yêu cầu chủ cửa hàng chịu trách nhiệm nếu phát hiện hàng hóa kém chất lượng.

- Phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm