Tags:

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Giảm nghèo đa chiều cần quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo

Giảm nghèo đa chiều cần quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện (đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 cần làm thực chất, có hiệu quả, tránh nói kiểu cửa miệng là "đầu tư manh mún, đầu tư dàn trải, gây lãng phí".

Tranh cãi xung quanh việc công đức, cúng dường qua ví điện tử

Tranh cãi xung quanh việc công đức, cúng dường qua ví điện tử

Những ngày đầu năm 2021, nhiều người xôn xao về thông tin cúng dường qua ví điện tử và e ngại đây có thể là hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, việc công đức qua hình thức ví điện tử là chủ trương của Giáo hội.

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đề nghị rà soát việc gửi tro cốt tại các cơ sở tự viện

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đề nghị rà soát việc gửi tro cốt tại các cơ sở tự viện

Ngày 4/9, Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đã có công văn gửi đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc “khảo sát, đánh giá việc gửi, thờ phụng tro cốt, di ảnh của người quá cố tại các cơ sở tự viện Phật giáo”.